Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 5



“Có thật là hổ không?”

Bạch Ly lạnh lùng nhìn nó.

Con chồn già lập tức sửa lời.

“Ý lão phu là, tiểu điện hạ quả nhiên có tướng mạo khác thường!”

Thật biết co biết duỗi.

Nhưng không phải ai cũng biết điều như vậy.

Buổi chiều hôm ấy, một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở Hổ Vương Cốc.

Đó là một con hổ đực toàn thân màu xám bạc.

Trên trán có một vết sẹo hình chữ thập.

Vừa bước vào thung lũng, hắn đã biến thành một người đàn ông trung niên.

Bạch Ly nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Ngươi tới đây làm gì?”

Người đàn ông cười nhạt.

“Tỷ tỷ, ta nghe nói tỷ tìm được con gái thất lạc.”

Ta đang nằm phơi nắng trên tảng đá, lập tức dựng tai.

Vậy người này là cậu của ta?

Là cậu của đứa con mà mẹ hổ tưởng ta chính là nó.

Bạch Kình chậm rãi bước tới.

Ánh mắt hắn rơi trên người ta.

Sau đó nụ cười biến mất.

“Tỷ tỷ, tỷ đùa ta sao?”

“Đây rõ ràng là một con mèo!”

Cuối cùng cũng có người chịu nói sự thật!

Nhưng câu tiếp theo của hắn khiến ta không cười nổi nữa.

“Một con mèo hoang không rõ lai lịch, cũng xứng bước vào huyết mạch Bạch Hổ?”

“Ta thấy tốt nhất nên ném nó ra khỏi Hổ Vương Cốc.”

Không khí lập tức đông cứng.

Bạch Ly chậm rãi đứng dậy.

“Ngươi nói lại lần nữa.”

Bạch Kình không hề sợ hãi.

“Tỷ tỷ, năm đó đứa bé kia đã chết rồi.”

“Chính mắt chúng ta nhìn thấy nó bị ném xuống Vạn Cốt Uyên.”

“Tỷ không thể vì nhớ con mà tùy tiện nhận một con mèo làm con gái!”

Một luồng yêu lực khủng khiếp bùng nổ.

Bạch Kình bị đánh bay ra ngoài.

Đập mạnh vào vách đá.

Bạch Ly đứng giữa thung lũng.

Đôi mắt đã chuyển thành màu vàng kim.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi?”

“Con gái ta chưa chết!”

Bạch Kình lau máu khóe miệng.

“Tỷ vẫn cố chấp như vậy.”

“Vậy ba ngày nữa, ta sẽ triệu tập trưởng lão Hổ tộc.”

“Nếu con mèo này không thể chứng minh huyết mạch Bạch Hổ, nó phải rời khỏi Hổ Vương Cốc!”

Bạch Ly lạnh lùng đáp:

“Không ai có quyền đuổi con gái ta.”

Bạch Ly không nói nữa.

Ta nhìn sắc mặt bà, bỗng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Bạch Kình quay người rời đi.

Nhưng trước khi đi, hắn đột nhiên nhìn ta.

Ánh mắt ấy khiến sống lưng ta lạnh toát.

Không phải khinh thường.

Đêm đó, ta không ngủ.

Ta nằm trong ổ, giả vờ nhắm mắt.

Đợi đến khi cả hang động yên tĩnh, ta lặng lẽ đứng dậy.

Ta muốn biết Bạch Kình rốt cuộc có âm mưu gì.

Nhưng vừa bước ra khỏi hang, ta đã nghe thấy tiếng nói chuyện.

Bạch Ly đang đứng bên bờ suối.

Bên cạnh bà là một con rùa già.

Con rùa ấy có mai phủ đầy rêu xanh, trên đầu mọc một chiếc sừng nhỏ.

Quân sư của Hổ Vương Cốc.

“Đại vương, người thật sự tin tiểu điện hạ là con gái năm đó sao?”

Bạch Ly im lặng rất lâu.

Bà biết ta có thể không phải con ruột?

“Vậy tại sao người còn…”

“Ngày ta mất con, trời cũng mưa như vậy.”

“Ta tìm suốt ba năm.”

“Đào từng tấc đất dưới Vạn Cốt Uyên.”

“Nhưng cuối cùng chỉ tìm được một mảnh xương nhỏ.”

“Ta đã nghĩ mình sẽ không bao giờ còn được ôm một đứa bé nào nữa.”

“Con mèo nhỏ đó rơi xuống ổ của ta.”

“Nó nhỏ đến mức ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể làm nó bị thương.”

“Nhưng trên cổ nó lại đeo Nguyệt Nha Ngọc.”

“Người nghĩ đó là duyên phận?”

Bạch Ly nhìn về phía hang động.

“Ta không biết nó có phải con gái ta hay không.”

“Nhưng khi ta ôm nó lên, nó run rẩy.”

“Giống hệt đứa bé năm xưa.”

“Ta không muốn buông tay lần nữa.”

Bỗng không thể nhúc nhích.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Nhưng nếu thân phận của nó bị vạch trần…”

Bạch Ly bình thản đáp:

“Nó là mèo cũng được.”

“Cho dù chỉ là một con chuột nhỏ…”

“Chỉ cần nó gọi ta một tiếng mẹ, nó chính là con gái ta.”

Ta cúi đầu nhìn hai bàn chân nhỏ xíu của mình.

Không hiểu sao, mắt bỗng cay cay.

Ta đã sống bốn trăm năm mà chưa từng có ai nói những lời như vậy.

Ta vốn định chờ yêu đan hồi phục sẽ lập tức rời đi.

Ta bỗng không muốn đi nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...