Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 6
Một tiếng động rất nhỏ vang lên sau lưng.
Trong bóng tối, một con rắn đen đang trườn tới.
Trên đầu nó có một chiếc sừng đỏ.
Loại rắn chuyên dùng để ám sát yêu thú.
Nọc độc của nó có thể khiến yêu đan tan rã.
Không có yêu đan hoàn chỉnh.
Lao thẳng về phía cổ ta.
Ta chưa kịp né tránh.
Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện.
Con rắn bị một bàn chân hổ đè nát.
Bạch Trầm đứng trước mặt ta.
Trong miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Bạch Trầm cúi đầu, dùng mũi đẩy ta ra sau lưng.
Ngay sau đó, hàng chục đôi mắt đỏ đồng loạt sáng lên trong rừng.
Mà là cả đàn Huyết Ảnh Xà.
Bạch Trầm lập tức dựng lông.
“Miêu Miêu, chạy về hang!”
Một tấm lưới màu đen từ trên trời rơi xuống.
Bao phủ cả hai chúng ta.
Trên lưới khắc đầy phù văn phong yêu.
Bạch Trầm gầm lên, dùng móng vuốt xé mạnh.
Nhưng càng giãy giụa, tấm lưới càng siết chặt.
Từ trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Con mèo này có vấn đề.”
Bạch Kình chậm rãi bước ra.
Trong lòng lập tức hiểu ra.
Hắn không định chờ ba ngày.
Hắn muốn giết ta ngay đêm nay.
【Chương 5】 Anh cả vì ta mà mất yêu đan
Bạch Kình nhìn Bạch Trầm đang bị nhốt trong lưới, sắc mặt hơi thay đổi.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Cậu muốn làm gì em gái ta?”
Bạch Kình lạnh lùng nói:
“Nó không phải em gái ngươi.”
“Nó là một con mèo hoang!”
Bạch Trầm không chút do dự đáp:
“Mẹ nói nó là em gái ta.”
“Vậy nó chính là em gái ta.”
Ta đứng bên cạnh, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Tấm lưới lập tức phát sáng.
Bạch Trầm đau đớn gầm lên.
Ta thấy từng luồng yêu lực màu trắng từ cơ thể anh bị hút ra ngoài.
Đây không chỉ là Phong Yêu Võng.
Nó có thể cưỡng ép rút yêu đan khỏi cơ thể yêu thú.
“Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”
“Ba tháng trước, trên Thiên Tuyệt Phong có một con Cửu Mệnh Miêu Yêu độ kiếp.”
“Đáng tiếc, nó không chết như dự tính.”
Bạch Kình chậm rãi ngồi xuống.
“Ngươi chính là con mèo đó, đúng không?”
“Chỉ cần giao thứ trong cơ thể ngươi ra, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng.”
“Huyết mạch Cửu Mệnh Thần Miêu.”
“Thứ có thể khiến yêu thú bình thường bước lên Thần cảnh.”
Ta chưa từng nghe đến chuyện này.
Bạch Kình nhìn vẻ mặt ta, nụ cười càng sâu.
“Xem ra chính ngươi cũng không biết.”
“Đúng là đáng thương.”
Hắn giơ tay về phía ta.
Một luồng yêu lực màu đen lập tức quấn lấy cổ ta.
Bạch Trầm điên cuồng giãy giụa.
“Buông em gái ta ra!”
Bạch Kình không để ý.
Hắn đặt tay lên ngực ta.
Một luồng khí lạnh thấu xương xuyên vào cơ thể.
Ta cảm thấy thứ đang ngủ sâu trong huyết mạch bắt đầu rung chuyển.
Đau đến mức linh hồn gần như bị xé rách.
Ta không nhịn được kêu lên.
Bạch Trầm đột nhiên gầm lớn.
Một tiếng gầm khiến cả khu rừng rung chuyển.
Trên trán anh, hoa văn chữ Vương phát sáng.
Yêu đan trong cơ thể bùng nổ.
Tấm lưới xuất hiện một vết nứt.
Dùng toàn bộ sức lực húc vào người hắn.
Bạch Kình bị đánh bay.
Bạch Trầm lập tức ngậm gáy ta, quay đầu chạy.
Nhưng vừa chạy được mười bước.
Một cây trường thương màu đen từ phía sau lao tới.
Máu nóng nhỏ xuống lông ta.
Nhưng anh không dừng.
Bạch Kình đuổi theo phía sau.
Bạch Trầm không quay đầu.
Ta nghe tiếng thở của anh ngày càng nặng.
Máu chảy càng lúc càng nhiều.
Muốn bảo anh thả ta xuống.
Nhưng anh chỉ ngậm chặt hơn.
Ta bỗng nhớ lại ngày đầu tiên tới Hổ Vương Cốc.
Bạch Trầm là người anh ít nói nhất.
Anh không thích chơi đùa như Bạch Diễm.
Cũng không thích ôm ta ngủ như Bạch Tiêu.
Nhưng mỗi lần đi săn về, anh đều để phần thịt mềm nhất trước mặt ta.