Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 7
Ta bị lạnh, hắt hơi liên tục.
Đêm ấy, anh lặng lẽ nằm chắn ở cửa hang.
Dùng thân mình ngăn gió.
Sáng hôm sau, bộ lông trắng của anh ướt sũng.
Ta hỏi anh có lạnh không.
Anh chỉ cúi đầu liếm tai ta.
Ngốc đến mức khiến người khác muốn khóc.
Phía sau, Bạch Kình đột nhiên quát lớn:
“Ngươi còn chạy, ta sẽ giết cả hai!”
Bạch Trầm không trả lời.
Nhưng yêu lực đã cạn.
Cuối cùng, anh khuỵu xuống bên bờ vực.
Bạch Kình chậm rãi bước tới.
“Đúng là không biết sống chết.”
Một thanh đao màu đen xuất hiện.
“Ta tiễn các ngươi cùng lên đường.”
Anh đã không còn sức đứng dậy.
Nhưng vẫn cố dùng thân mình che kín ta.
Ta bỗng thấy rất tức giận.
Tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Tại sao những kẻ này luôn muốn cướp đi mọi thứ của ta?
Bây giờ ngay cả gia đình vừa có được…
Chúng cũng không chịu buông tha?
Ta chậm rãi bước ra khỏi dưới bụng Bạch Trầm.
Bạch Trầm yếu ớt gọi:
“Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn rồi?”
Trong mắt dần xuất hiện ánh sáng màu vàng.
Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu.
Ngươi muốn sức mạnh sao?
Giọng nói ấy tiếp tục:
Nhưng ngươi phải trả giá.
Anh đang cố bò về phía ta.
Máu nhuộm đỏ cả bộ lông trắng.
Giọng nói kia im lặng một thoáng.
Ngươi không hỏi mạng của ai sao?
“Nếu là mạng ta, cứ lấy.”
“Nhưng anh ấy phải sống.”
Một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên.
Giống hệt nàng năm đó.
Một luồng sáng vàng bùng nổ từ cơ thể ta.
Bạch Kình bị hất bay.
Cả khu rừng rung chuyển.
Phía sau ta, chín cái đuôi khổng lồ dần hiện ra.
Nhưng lần này không phải ảo ảnh.
Mà là thần lực thật sự.
Ta nghe tiếng Bạch Kình hét lên kinh hoàng.
“Cửu Mệnh Thần Miêu!”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo.
“Ngươi muốn thần cốt của ta?”
Chín cái đuôi đồng loạt vung lên.
Bạch Kình bị đánh bay xuyên qua ba vách đá.
Hắn phun máu, kinh hoàng nhìn ta.
“Ngươi đã thức tỉnh?!”
Mỗi bước chân, thân hình lại lớn thêm một chút.
Bộ lông tam thể hóa thành màu trắng bạc.
Trên trán xuất hiện một dấu ấn hình trăng khuyết.
Nhưng ngay khi ta định tung đòn cuối cùng…
Một cơn đau dữ dội xé toạc lồng ngực.
Chín cái đuôi lập tức tan biến.
Trước khi mất ý thức, ta nhìn thấy Bạch Kình bỏ chạy.
Anh đang cố bò về phía ta.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
【Chương 6】 Mẹ hổ nổi giận
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trong một căn phòng đá.
Ta vừa cử động, bà lập tức cúi xuống.
Ta yếu ớt kêu một tiếng.
Bạch Ly ôm chầm lấy ta.
“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi…”
Ta cảm thấy có gì đó ấm nóng rơi xuống lông mình.
Vội vàng dùng chân trước chạm vào mặt bà.
Nhưng Bạch Ly càng khóc dữ hơn.
“Là mẹ không bảo vệ được con…”
Một lúc lâu sau, ta chợt nhớ ra.
Bà ôm ta đi sang gian phòng bên cạnh.
Bạch Trầm đang nằm trên một tảng đá lớn.
Toàn thân quấn đầy lá thuốc.
Bạch Diễm và Bạch Tiêu ngồi hai bên.
Thấy ta tới, cả hai lập tức đứng dậy.
Ta nhảy khỏi lòng mẹ, chạy tới bên cạnh Bạch Trầm.
Dùng mũi chạm vào anh.
Ta quay đầu nhìn Bạch Ly.
Quy lão đứng bên cạnh, thở dài.
“Đại điện hạ đã tự bạo một phần yêu đan để phá trận.”
“Yêu mạch tổn thương nghiêm trọng.”
“Nếu trong bảy ngày không tìm được Cửu Chuyển Hồi Linh Thảo…”
“Chỉ e sau này không thể tu luyện nữa.”
Đối với yêu thú, điều ấy gần như đồng nghĩa với việc mất đi tương lai.
Bạch Trầm là người có thiên phú cao nhất trong ba anh em.