Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 8



Anh từng nói muốn trở thành Hổ Vương mạnh hơn cả mẹ.

Muốn bảo vệ Hổ Vương Cốc.

Muốn để ta cả đời không bị ai bắt nạt.

Vì cứu ta, anh có thể mất tất cả?

Bỗng cảm thấy mình thật vô dụng.

Bốn trăm năm tu luyện.

Cuối cùng vẫn phải để một con hổ con bảo vệ.

Đúng lúc ấy, Bạch Trầm khẽ cử động.

Khóe miệng hơi cong lên.

Ta lập tức ngẩng đầu.

Bạch Trầm yếu ớt đưa chân ra.

Ta nhìn vết thương trên người anh.

Lại nhìn ánh mắt dịu dàng ấy.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Ta không nhịn được nữa.

Khóc đến mức cả người run rẩy.

Ta không muốn anh mất yêu đan.

Càng không muốn vì ta mà gia đình này phải trả giá.

Bạch Ly đứng phía sau, im lặng nhìn.

Một lúc lâu sau, bà quay người.

Giọng nói lạnh đến mức khiến Quy lão rùng mình.

“Phong tỏa toàn bộ Hổ Vương Cốc.”

“Bất kỳ kẻ nào thuộc phe Bạch Kình, bắt hết.”

“Đại vương, Bạch Kình là em ruột của người…”

Bạch Ly chậm rãi quay đầu.

Trong mắt không còn chút tình cảm.

“Nó suýt giết hai đứa con của ta.”

“Ngươi còn muốn ta nhận nó là em?”

Quy lão lập tức cúi đầu.

Bạch Ly bước ra khỏi hang.

Một tiếng hổ gầm vang lên.

Mây đen trên trời lập tức tản ra.

Cả Thập Vạn Đại Sơn rung chuyển.

Hàng nghìn yêu thú đồng loạt quỳ xuống.

Bạch Hổ Vương nổi giận.

Mười ba cứ điểm của phe Bạch Kình bị san bằng.

Bảy trưởng lão phản loạn bị bắt.

Toàn bộ đường lui của Bạch Kình bị cắt đứt.

Nhưng hắn đã biến mất.

Ba ngày sau, một bức thư được đưa tới Hổ Vương Cốc.

Trên thư chỉ có một câu.

【Muốn Cửu Chuyển Hồi Linh Thảo, mang con mèo kia tới Đại Hội Vạn Thú.】

Phía dưới là hình vẽ một con rắn đen quấn quanh trăng đỏ.

Tất cả đều đã được tính toán.

Bọn chúng không chỉ muốn giết ta.

Mà còn muốn dùng anh cả để ép ta tự chui đầu vào lưới.

【Chương 7】 Ta quyết định bán mình cứu anh

Cửu Chuyển Hồi Linh Thảo chỉ mọc ở một nơi.

Nơi tổ chức Đại Hội Vạn Thú.

Mà hiện tại, Vạn Yêu Đài nằm trong tay Lang tộc.

Bạch Ly lập tức quyết định dẫn quân đánh tới.

Nhưng Quy lão ngăn bà lại.

“Đại vương, không được!”

“Vạn Yêu Đài có trận pháp thượng cổ.”

“Nếu cưỡng ép tấn công, toàn bộ linh thảo sẽ bị hủy!”

Bạch Ly siết chặt tay.

“Vậy ngươi muốn ta làm gì?”

Không ai có câu trả lời.

Ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Bạch Trầm đang hôn mê.

Đêm ấy, khi mọi người ngủ say, ta lặng lẽ rời khỏi hang.

Nhưng vừa bước tới cửa, một bóng trắng đã chắn trước mặt.

“Đừng tưởng anh không biết.”

“Em muốn tới Vạn Yêu Đài đúng không?”

Anh hiểu tiếng mèo từ bao giờ?

“Anh không biết em đang nghĩ gì.”

“Nhưng mỗi lần em muốn làm chuyện nguy hiểm, đuôi em đều dựng thẳng.”

Ta lập tức nhìn đuôi mình.

Bạch Diễm đột nhiên cúi xuống, dùng trán chạm vào trán ta.

“Anh cả không chỉ là anh của em.”

“Cũng là anh của anh.”

“Anh không thể ngồi chờ.”

Một lúc lâu sau, ta gật đầu.

Nhưng chúng ta vừa bước được ba bước…

Một giọng nói non nớt vang lên phía sau.

“Đi đâu mà không gọi em?”

Bạch Tiêu đứng ở cửa hang.

Trên lưng đeo một cái túi nhỏ.

Bên trong nhét đầy thịt khô.

Bạch Tiêu lập tức phản bác:

“Em chỉ nhỏ hơn anh ba tháng!”

“Miêu Miêu còn nhỏ hơn em!”

Ta nhìn hai người anh.

Bỗng không biết nên khóc hay cười.

Cuối cùng, ba chúng ta lặng lẽ rời khỏi Hổ Vương Cốc.

Và một con mèo tam thể béo ú.

Đội hình kỳ quặc nhất Thập Vạn Đại Sơn chính thức xuất phát.

Ngay khi chúng ta rời đi, Bạch Ly đã mở mắt.

Bà đứng trong bóng tối, nhìn ba bóng lưng nhỏ bé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...