TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 10



Vành tai ca ca lập tức đỏ lên. Huynh ấy ho khẽ, quay mặt sang nơi khác.

“A Hành muốn che giấu thân phận, còn huynh muốn cưới nàng. Chuyện ấy chỉ là một cái cớ thuận tiện.”

Ta nhìn hai người trước mặt, vừa cảm động vừa tức đến muốn bật cười. Hóa ra cả Bùi gia chỉ có ta thật lòng tin rằng ca ca bị một hồ ly tinh dùng nước mắt ép cưới.

A Hành dường như nhận ra ta đang giận. Khí thế lạnh lùng vừa rồi lập tức biến mất, đôi mắt nàng lại đỏ lên.

“A Thù, ta không cố ý giấu muội. Người biết thân phận của ta càng ít, muội càng an toàn.”

Ta quay mặt đi, không chịu nhìn nàng.

Nước mắt A Hành lập tức rơi xuống.

“Ta đã biết Tạ Dự có vấn đề nhưng không tìm được chứng cứ. Ta còn đến chậm, khiến muội bị nhốt, Thanh Hạnh cũng…”

Giọng nàng nghẹn lại, trong mắt tràn đầy tự trách.

Nhìn tẩu tẩu đang khóc trước mặt, ta vốn muốn trách thêm vài câu nhưng cuối cùng chẳng thể nói nổi. Ta chủ động bước tới ôm lấy nàng, giống như những lần nàng từng ôm ta để dỗ dành.

“Muội vẫn còn sống, ca ca cũng không sao. Chuyện hôm nay không phải lỗi của tẩu.”

A Hành ôm chặt lấy ta, khóc đến bờ vai run lên. Ca ca đứng bên cạnh nhìn hai chúng ta, ánh mắt cuối cùng cũng dịu xuống.

Nhưng sự yên ổn ấy chỉ kéo dài trong vài nhịp thở.

Từ phía tây Tạ phủ đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngọn lửa đỏ rực bốc cao, khói đen nhanh chóng cuộn kín nửa bầu trời.

Một tên quản sự bị áp giải qua sân vừa nhìn thấy lửa đã hoảng hốt kêu lên:

“Là kho sổ sách!”

Tạ Dự đang bị Huyền Giáp vệ khống chế bỗng giật mạnh cánh tay. Một viên hỏa hoàn giấu trong cổ tay áo rơi xuống đường hỏa dược chạy dọc theo khe đá, ngọn lửa lập tức lan thẳng về phía nhà kho.

Hắn đã chuẩn bị đường lui này từ trước.

Huyền Giáp vệ nhanh chóng lao tới dập lửa, nhưng kho giấy bén cháy quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mái gỗ đã bị biển lửa nuốt chửng.

Ánh lửa hắt lên gương mặt Tạ Dự. Dù hai tay đã bị trói, hắn vẫn nhìn A Hành rồi bật cười điên cuồng.

“Không có quyển sổ ấy, các người vĩnh viễn không thể lật lại vụ án Cố gia.”

08

Trận hỏa hoạn kéo dài gần một canh giờ mới được dập tắt.

Kho sổ sách phía tây Tạ phủ chỉ còn lại những cây cột cháy đen. Huyền Giáp vệ đào được vài mảnh giấy chưa cháy hết, nhưng chữ viết trên đó đã nhòe đến mức không thể nhận ra.

Tạ Dự bị giải đi mà vẫn không ngừng cười. Hắn chắc chắn trận hỏa hoạn ấy đã thiêu sạch con đường duy nhất giúp A Hành lật lại vụ án Cố gia.

Tạ phủ bị Huyền Giáp vệ và quan sai Đại Lý Tự phong tỏa. Tạ Thừa tướng cùng Tạ Dự tạm thời bị giam riêng trong phủ, chờ ý chỉ của Hoàng đế và Tam pháp ty đến thẩm tra.

Tư binh bị áp giải khỏi kinh thành, nhưng chỉ với những tội danh hiện có, Tạ gia vẫn chưa thể lập tức bị kết án mưu phản.

Ta cùng những người Bùi gia trở về phủ khi trời gần sáng.

Phụ mẫu đứng đợi ngoài cửa. Mẫu thân vừa nhìn thấy ta liền ôm chặt lấy, hai tay run đến mức không ngừng kiểm tra xem ta có bị thương hay không.

Phụ thân không nói lời nào, chỉ quay mặt lau khóe mắt. Khi nhìn thấy vết thương trên người ca ca, ông lập tức nổi giận, muốn dẫn người quay lại Tạ phủ tính sổ.

A Hành vừa khóc vừa khuyên phụ thân bình tĩnh. Nàng khóc nhiều đến mức người không biết chuyện có lẽ vẫn tưởng chính nàng mới là người bị giam cả ngày trong Tướng phủ.

Sau khi đại phu xử lý vết thương cho ca ca, cả nhà cùng tập trung tại thư phòng. Hai chiếc hòm gỗ A Hành mang theo trong ngày thành thân cũng được chuyển tới.

Năm đó, ta từng tò mò muốn mở chúng nhưng bị nàng ngăn lại. Đến hôm nay, ta mới biết bên trong cất giấu những gì.

A Hành lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ giấu trong búi tóc, tự tay mở chiếc hòm thứ nhất.

Bên trong không có vàng bạc hay châu báu, chỉ có từng chồng hồ sơ đã ngả màu được bọc cẩn thận bằng vải dầu. Mỗi tập đều ghi rõ thời gian, địa điểm và tên những người có liên quan.

Có sổ thu chi của các cửa hàng muối, thư từ của quan viên biên ải, danh sách những người từng làm chứng cho Cố gia và cả ghi chép về những người đã ch/ết bất thường suốt mười năm qua.

A Hành lấy một tập hồ sơ đặt lên bàn.

“Mười năm nay, ta lần theo từng manh mối còn sót lại. Có người đồng ý làm chứng nhưng ch/ết trước ngày gặp ta, có người nhận tiền của Tạ gia rồi biến mất, cũng có người vì bảo vệ ta mà không thể trở về.”

Nàng nói rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên tập hồ sơ lại siết chặt đến trắng bệch.

Ca ca nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. A Hành quay sang nhìn huynh ấy, đôi mắt vừa khô được một lát lại bắt đầu đỏ lên.

Ta vội chuyển sang chiếc hòm còn lại, nhưng vừa mở nắp đã sững sờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...