TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 11
Bên trong là hơn hai mươi bài vị lớn nhỏ, mỗi bài vị đều được bọc trong một lớp vải trắng sạch sẽ. Bài vị đặt cao nhất khắc tên Trấn Quốc Công Cố Uyên và phu nhân.
Phía dưới là thúc bá, huynh trưởng, tỷ muội và những người đã ch/ết trong vụ án năm xưa.
Đây chính là toàn bộ người thân mà A Hành mang theo khi bước vào Bùi gia.
Ngày thành thân, nàng không có thân nhân bên mẫu gia đến tiễn. Không phải bởi nàng không có người thân, mà vì tất cả bọn họ đều chỉ còn lại những tấm bài vị nằm trong chiếc hòm gỗ cũ kỹ.
Mẫu thân lập tức đỏ mắt, bước tới ôm lấy A Hành. Phụ thân im lặng hồi lâu rồi đích thân thắp ba nén hương trước những bài vị ấy.
A Hành quỳ xuống, cuối cùng không thể kìm nén mà bật khóc.
Ta từng cho rằng nàng thích khóc để được người khác thương xót. Đến lúc này mới hiểu, có lẽ nàng đã phải một mình nhịn khóc quá lâu. Sau khi bước vào Bùi gia, có người nguyện ý dỗ dành, nàng mới dám để nước mắt rơi xuống.
Khi cảm xúc của mọi người dần ổn định, ca ca trải một tấm bản đồ lên bàn.
Huynh ấy chỉ vào những tuyến đường được đánh dấu bằng mực đỏ, giải thích vụ án buôn muối hiện tại và án quân lương của Cố gia mười năm trước thực chất đều do cùng một đường dây điều hành.
Muối lậu được vận chuyển qua các kho hàng của Tạ gia. Số bạc thu được không chỉ dùng để mua chuộc quan viên mà còn chuyển tới vài điền trang ngoài kinh thành, bí mật nuôi tư binh.
Mười năm trước, Trấn Quốc Công phát hiện quân lương biên ải bị tráo đổi nên lần theo đường vận chuyển. Tạ Thừa tướng ra tay trước, làm giả sổ sách rồi vu toàn bộ tội lỗi lên đầu Cố gia.
A Hành đã thu thập được nhiều thư từ và lời khai, nhưng tất cả chỉ là chứng cứ gián tiếp.
Quan trọng nhất vẫn là quyển sổ gốc ghi rõ từng khoản bạc từ muối lậu được chuyển tới đâu, người nào ký nhận và dùng vào việc gì. Trên đó có chữ ký cùng ấn riêng của Tạ Thừa tướng.
Ta nhìn về phía những hồ sơ trên bàn.
“Quyển sổ ấy thật sự đã bị đốt rồi sao?”
Ca ca lắc đầu.
“Kho bị cháy chủ yếu chứa sổ phụ của Tạ phủ. Nếu quyển sổ gốc thật sự ở đó, Tạ Dự không cần đợi chúng ta tìm đến mới phóng hỏa. Hắn giữ nó để khống chế những quan viên cùng thuyền với Tạ gia.”
A Hành tiếp lời:
“Quyển sổ vẫn còn, chỉ là chưa biết được giấu ở đâu.”
Ta chợt nhớ tới vẻ bình tĩnh của Bùi Nguyệt khi bước qua th/i th/ể Thanh Hạnh. Nàng ta không hề bất ngờ trước cái ch/ết ấy, còn chắc chắn Tạ Dự sẽ cưới mình làm kế thất, như thể trong tay đang nắm thứ gì đó khiến hắn không thể nuốt lời.
Trước ngày ta xuất giá, A Hành cũng từng hỏi vì sao Tạ Dự thường xuyên qua lại với Bùi Nguyệt.
“Ngày đó tẩu nghi ngờ nàng ta vì chuyện gì?”
A Hành lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
“Người của ta từng nhìn thấy Bùi Nguyệt xuất hiện gần từ đường Tạ gia hai lần. Nhưng nàng ta che mặt, lại có Tạ Dự đích thân đón vào nên chúng ta không thể theo sát.”
Từ đường Tạ gia là nơi ngay cả người trong phủ cũng không được tùy tiện bước vào. Bùi Nguyệt chưa xuất giá lại có thể âm thầm tới đó, chứng tỏ nàng ta biết nhiều hơn những gì đã nói.
Tạ Dự và Bùi Nguyệt đều cho rằng ta chỉ là một đích nữ được gia đình cưng chiều, gặp chuyện sẽ hoảng loạn chờ người tới cứu.
Nếu đã như vậy, ta càng có thể lợi dụng sự khinh thường ấy.
Ta nhìn ca ca và A Hành, chậm rãi nói ra quyết định khiến tất cả mọi người trong phòng đồng loạt biến sắc.
“Để ta quay lại Tướng phủ.”
09
Lời đề nghị của ta vừa dứt, ca ca đã lập tức phản đối.
“Không được. Muội vừa thoát khỏi Tạ phủ, còn muốn tự mình quay lại đó sao?”
A Hành cũng nắm chặt tay ta, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.
“A Thù, quyển sổ có thể tìm cách khác. Muội không cần lấy tính m/ạng ra mạo hiểm.”
Ta nhìn hai người trước mặt, bình tĩnh giải thích Tạ Dự đã h/ãm h/ại ta, công khai chống lại quan sai Đại Lý Tự, nhưng tất cả những tội danh ấy vẫn chưa đủ chứng minh hắn có liên quan trực tiếp đến vụ án Cố gia.
Tạ Thừa tướng cũng đã đẩy toàn bộ trách nhiệm nuôi tư binh cho quản sự, khẳng định bản thân không hề hay biết. Trước khi tìm thấy quyển sổ gốc, Tạ gia vẫn còn cơ hội thoát khỏi tội mưu phản.
Huống hồ sau khi kho sổ sách bị đốt, quan sai đã lục soát gần như toàn bộ Tạ phủ mà không tìm được manh mối. Nơi duy nhất họ chưa thể đào bới triệt để chính là từ đường.
Từ đường của một thế tộc trăm năm chứa bài vị tổ tiên và vật tế do Hoàng đế các đời ban tặng. Không có chứng cứ xác thực, ngay cả Đại Lý Tự cũng không thể tùy tiện phá bỏ.
“Ta vẫn là thiếu phu nhân được Thái hậu ban hôn. Chỉ cần hôn sự chưa bị hủy, ta có lý do đường đường chính chính trở về.”