TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 12
Ca ca trầm giọng hỏi:
“Tạ Dự dựa vào đâu tin muội?”
“Bởi vì hắn luôn cho rằng muội là một nữ nhân coi trọng danh phận, chỉ cần bị dọa vài câu sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.”
Ta còn có thể giả vờ oán trách Bùi gia đã che giấu thân phận A Hành, khiến mình bị cuốn vào vụ án. Nếu ta nói muốn giữ vị trí thiếu phu nhân và không muốn trở thành khí phụ ngay sau đêm tân hôn, Tạ Dự nhất định sẽ cho rằng ta vẫn còn giá trị để lợi dụng.
A Hành hiểu kế hoạch nhưng vẫn không chịu buông tay ta. Cuối cùng, ca ca phải hứa sẽ bố trí người theo dõi bên ngoài Tạ phủ, nàng mới miễn cưỡng gật đầu.
Sáng hôm sau, ta theo mẫu thân vào cung diện kiến Thái hậu.
Thái hậu đã biết toàn bộ chuyện xảy ra trong Tạ phủ. Vừa nhìn thấy ta, người lập tức kéo ta tới bên cạnh, giọng nói vừa giận dữ vừa tự trách.
“Là ai gia nhìn lầm người, suýt nữa h/ại cả đời con. Ai gia sẽ lập tức xin Bệ hạ hủy bỏ cuộc hôn nhân này, tuyệt đối không để Tạ gia tiếp tục làm nhục con.”
Ta quỳ xuống, xin người tạm thời giữ nguyên thánh chỉ ban hôn.
Thái hậu kinh ngạc nhìn ta. Sau khi nghe rõ kế hoạch, người im lặng hồi lâu mới đồng ý phối hợp.
Người còn cố ý để tin tức truyền ra ngoài rằng ta sợ mang danh khí phụ, đã khóc lóc cầu xin giữ lại hôn sự. Thái hậu vì thương ta nên tạm thời không hủy hôn, chờ vụ án được điều tra rõ ràng rồi mới quyết định.
Tin tức ấy vừa truyền khắp kinh thành, ta liền mang theo Xuân Đào trở lại Tạ phủ.
Tạ phủ lúc này đã không còn vẻ huy hoàng của ngày thành thân. Cổng lớn bị Huyền Giáp vệ canh giữ, người trong phủ chỉ được đi lại ở những khu vực cho phép.
Cha con Tạ gia chưa bị định tội nên tạm thời bị quản thúc tại phủ. Huyền Giáp vệ phong tỏa vòng ngoài, còn bên trong vẫn do hạ nhân Tạ gia phục vụ.
Khi nhìn thấy ta, Tạ Dự không che giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Ngươi còn dám quay lại?”
Ta không trả lời ngay mà nhìn quanh một lượt, sau đó mới chậm rãi bước vào căn phòng hắn đang bị quản thúc.
“Ta là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của huynh, vì sao không thể trở về?”
Tạ Dự nhìn ta thật lâu, dường như muốn tìm xem ta đang tính toán điều gì.
Ta cố tình cúi đầu, để giọng nói mang theo vẻ tủi hổ.
“Nếu hôn sự bị hủy ngay sau đêm tân hôn, cả kinh thành sẽ cười nhạo ta. Sau này còn ai dám cưới một nữ nhân đã từng bị phu quân buộc tội gi/ết người?”
“Ca ca và A Hành chỉ muốn lợi dụng lời khai của ta để lật đổ Tạ gia. Một khi vụ án kết thúc, bọn họ vẫn là phu thê ân ái, còn ta sẽ trở thành trò cười.”
Ánh mắt đề phòng của Tạ Dự dần thay đổi. Hắn vốn biết ta từng không thích A Hành, vì vậy rất dễ tin rằng ta đang oán trách Bùi gia.
“Chỉ cần huynh thừa nhận chuyện Thanh Hạnh do quản sự tự ý gây ra, ta có thể xin Thái hậu giữ lại hôn sự. Ta cũng sẽ khuyên ca ca không tiếp tục truy cứu chuyện giữa chúng ta.”
Tạ Dự im lặng hồi lâu rồi bất ngờ bước tới nắm lấy tay ta.
“A Thù, đêm đó ta chỉ nhất thời hồ đồ. Người ta thật sự muốn cưới vốn luôn là nàng.”
Ta suýt bật cười nhưng vẫn cố để nước mắt dâng lên trong mắt.
“Vậy còn Bùi Nguyệt và đứa trẻ?”
“Nếu nàng không thích, ta có thể đưa nàng ấy tới biệt viện. Đứa trẻ sau khi sinh sẽ giao cho nàng nuôi dưỡng.”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng chén trà rơi vỡ.
Bùi Nguyệt đứng đó, sắc mặt trắng bệch. Có lẽ nàng ta vốn tới tìm Tạ Dự, không ngờ lại nghe được những lời này.
Ta quay sang nhìn nàng, dịu dàng nói:
“Muội yên tâm, ta không đuổi muội đi. Chỉ cần muội an phận làm thiếp, đứa trẻ này vẫn là con của Tạ gia.”
Bùi Nguyệt nhìn ta như muốn tìm dấu vết giả tạo, nhưng ta chỉ bình thản mỉm cười. Nàng ta không thể hiểu vì sao người từng bị mình dồn tới đường cùng lại sẵn sàng chấp nhận nàng làm thiếp.
Chính sự bất an ấy sẽ khiến nàng lộ ra sơ hở.
Trong những ngày tiếp theo, ta giả vờ chăm sóc Tạ Dự, âm thầm ghi nhớ từng nơi hắn lui tới. Ban ngày hắn phần lớn ở thư phòng, thỉnh thoảng tới gặp Tạ Thừa tướng, nhưng chưa bao giờ bước gần từ đường.
Ta gần như cho rằng suy đoán của mình đã sai.
Cho đến đêm thứ ba, khi cả Tạ phủ đã chìm vào yên tĩnh, ta nhìn thấy một bóng người khoác áo choàng đen rời khỏi thư phòng.
Tạ Dự tránh tất cả những con đường có Huyền Giáp vệ canh giữ, lặng lẽ bước vào từ đường.
Ta đứng sau hòn giả sơn chờ gần nửa canh giờ. Khi cánh cửa từ đường mở ra lần nữa, hắn đã trở ra với hai bàn tay trống không.
Nếu hắn không mang theo thứ gì vào, cũng không lấy thứ gì ra, vậy nửa canh giờ vừa rồi hắn đã làm gì bên trong?
10.