TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 13
Sau khi Tạ Dự rời khỏi từ đường, ta không lập tức đi theo mà tiếp tục đứng sau hòn giả sơn quan sát.
Hắn không cầm theo đèn, y phục cũng không dính bụi. Điều đó chứng tỏ nơi hắn vừa tới không phải gian thờ chính mà là một chỗ đã quá quen thuộc, thậm chí có thể đóng mở trong bóng tối.
Nếu quyển sổ gốc vẫn còn trong Tạ phủ, nơi thích hợp nhất để cất giấu chỉ có thể là mật thất bên dưới từ đường.
Ta trở về viện trước Tạ Dự, giả vờ như chưa từng rời khỏi phòng. Khi hắn bước vào, ta còn cố tình hỏi vì sao đêm khuya mới trở về.
Hắn nói mình tới thắp hương cho tổ tiên, sau đó bình thản nằm xuống nghỉ ngơi.
Ta không vạch trần lời nói dối ấy. Ngày hôm sau, ta còn chủ động mời Bùi Nguyệt tới cùng dùng bữa.
Nàng ta đề phòng nhìn những món ăn trên bàn, bàn tay vô thức che lấy phần bụng đã nhô cao.
“Tỷ tỷ đột nhiên đối xử tốt với muội như vậy, không sợ muội cướp mất phu quân sao?”
Ta mỉm cười, đích thân múc cho nàng một bát canh.
“Muội đã có con của Tạ Dự, ta có đuổi cũng không thể thay đổi sự thật. Chi bằng chúng ta cùng chung sống hòa thuận, ít nhất không để người ngoài tiếp tục chê cười Tạ gia.”
Tạ Dự ngồi bên cạnh nghe thấy lời ấy, vẻ mặt lập tức dịu xuống. Hắn tưởng ta đã chấp nhận hiện thực, còn chủ động gắp thức ăn cho cả hai người.
Nhìn dáng vẻ hắn cố duy trì sự hòa thuận, ta càng cảm thấy nực cười.
Một nam nhân từng hợp sức với Bùi Nguyệt h/ãm h/ại ta, giờ lại hy vọng ta và nàng ta có thể cùng hầu hạ hắn, quả thật tham lam đến mức không biết xấu hổ.
Ta đợi Tạ Dự rời đi mới giả vờ vô tình nói với Bùi Nguyệt:
“Hôm qua hắn bảo sau khi đứa trẻ ra đời sẽ giao cho ta nuôi dưỡng. Còn muội sẽ được đưa tới biệt viện nghỉ ngơi.”
Chiếc thìa trong tay Bùi Nguyệt lập tức rơi xuống bát.
“Tạ ca ca không thể nói như vậy.”
“Có lẽ hắn chỉ muốn ta yên lòng. Dù sao muội cũng biết quá nhiều chuyện của Tạ gia, hắn sao có thể thật sự đưa muội ra ngoài?”
Ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “biết quá nhiều”, quả nhiên nhìn thấy đồng tử nàng ta co lại.
Bùi Nguyệt miễn cưỡng cười, nhưng sắc mặt đã không còn tự nhiên. Nàng vội vàng cáo từ, vừa ra khỏi viện đã sai nha hoàn thân cận là Thúy Nhi tới nghe ngóng hành tung của Tạ Dự.
Ta cũng âm thầm để Xuân Đào theo dõi hai người.
Hai ngày sau, Xuân Đào phát hiện Bùi Nguyệt lén chặn Tạ Dự trong hành lang phía tây. Ta đứng sau bức bình phong gần đó, nghe rõ cuộc tranh cãi bị đè thấp của bọn họ.
Bùi Nguyệt nắm lấy tay áo hắn.
“Huynh từng hứa chỉ cần Bùi Thù ch/ết, muội sẽ trở thành chính thê. Bây giờ nàng ta còn sống, huynh lại muốn giao con của chúng ta cho nàng?”
Tạ Dự mất kiên nhẫn gạt tay nàng ra.
“Hiện giờ Tạ gia đang gặp nạn, nàng còn chỉ biết tranh giành danh phận. Nếu Bùi Thù chịu thuyết phục Bùi Trinh ngừng điều tra, tạm thời nhượng bộ nàng ta thì có sao?”
“Nếu huynh dám nuốt lời, muội sẽ nói cho nàng ta biết quyển sổ được giấu ở đâu.”
Câu nói ấy khiến Tạ Dự lập tức quay lại.
Hắn bóp chặt cổ tay Bùi Nguyệt, giọng nói lạnh đến đáng sợ.
“Lần trước nàng nhìn thấy cơ quan trong từ đường chỉ là ngoài ý muốn. Ta đã cảnh cáo nàng phải quên chuyện ấy.”
“Vậy huynh cũng nên nhớ, chính nhờ muội giữ kín bí mật mà phụ thân huynh mới chưa bị Đại Lý Tự tìm được chứng cứ.”
Đến lúc ấy, ta cuối cùng cũng xác định Bùi Nguyệt không trực tiếp giữ quyển sổ nhưng biết rõ lối vào nơi cất giấu.
Nàng ta đã dùng bí mật này ép Tạ Dự bảo đảm vị trí chính thê. Còn Tạ Dự vì chưa thể chắc chắn nàng đã tiết lộ cho ai nên vẫn phải giả vờ yêu thương.
Ta lặng lẽ rời đi trước khi bị phát hiện.
Tối hôm ấy, Tạ Dự không tới viện của ta mà gọi quản sự tâm phúc vào thư phòng. Xuân Đào không thể đến gần, nhưng Thúy Nhi đang phụng lệnh Bùi Nguyệt theo dõi hắn nên đã trốn trong gian chứa đồ phía sau.
Qua khe cửa, nàng nghe Tạ Dự ra lệnh tìm một loại th/uốc không màu, không mùi. Chỉ cần cho phụ nữ mang thai uống vài lần sẽ khiến thai nhi không giữ được, nhưng bề ngoài trông giống cơ thể suy yếu nên tự s/ảy th/ai.
Quản sự do dự hỏi:
“Nếu Bùi cô nương xảy ra chuyện, nàng ấy có khai bí mật từ đường không?”
“Sau khi cái thai mất, nàng ta sẽ không còn tư cách ép ta cưới. Đến lúc ấy, cứ nói Bùi Thù ghen tuông nên âm thầm bỏ th/uốc, để hai người họ tự cắn xé lẫn nhau.”
Tạ Dự còn dặn sau khi Bùi Nguyệt s/ảy th/ai phải lập tức chuyển nàng tới biệt viện. Chờ vụ án qua đi, hắn sẽ thay đổi cơ quan trong từ đường, khiến lời khai của nàng trở thành vu cáo không có chứng cứ.