TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 14
Thúy Nhi sợ đến mức suýt làm rơi chiếc hộp trong tay. Nàng đợi quản sự rời khỏi mới lén chạy về viện, kể lại toàn bộ chuyện vừa nghe.
Bùi Nguyệt không chịu tin ngay. Nhưng chiều hôm sau, Tạ Dự thật sự sai người mang tới một bát th/uốc an thai, nói rằng đó là phương thuốc quý do hắn đặc biệt tìm cho nàng.
Mùi th/uốc rất nhạt, hoàn toàn khác với phương thuốc nàng vẫn dùng.
Bùi Nguyệt nhìn bát th/uốc hồi lâu, cuối cùng không dám uống. Đến đêm, nàng dùng cây trâm bạc thử vào phần cặn còn lại, đầu trâm lập tức chuyển sang màu xám đen.
Người nam nhân nàng bất chấp luân thường để giành lấy, cuối cùng lại muốn tự tay h/ại chính cốt nhục của mình.
Gần nửa đêm, cửa phòng ta bị gõ dồn dập. Xuân Đào vừa mở cửa, Bùi Nguyệt đã lao vào, gương mặt trắng bệch, hai tay run rẩy bảo vệ bụng.
Nàng quỳ xuống trước mặt ta, nước mắt không ngừng rơi.
“Tỷ cứu đứa trẻ này, muội sẽ đưa tỷ đến nơi giấu sổ.”
11
Ta nhìn Bùi Nguyệt đang quỳ trước mặt, trong lòng không có lấy một chút thương xót dành cho nàng.
Nàng ta biết rõ Tạ Dự muốn gi/ết Thanh Hạnh và h/ãm h/ại ta, nhưng vẫn khoanh tay đứng nhìn chỉ vì muốn cướp lấy vị trí chính thê. Nếu Tạ Dự không trở mặt, có lẽ đến bây giờ nàng vẫn đang chờ ta ch/ết.
“Ta có thể bảo vệ đứa trẻ, nhưng không có nghĩa ta sẽ tha thứ cho những chuyện muội đã làm.”
Bùi Nguyệt cắn chặt môi, cúi đầu đáp:
“Muội hiểu. Chỉ cần tỷ cứu đứa trẻ, sau này tỷ muốn muội trả giá thế nào cũng được.”
Ta không tin hoàn toàn lời hứa ấy. Tuy nhiên, đứa trẻ trong bụng nàng vô tội, còn quyển sổ lại liên quan đến công đạo của hàng chục người Cố gia.
Sau khi bảo Xuân Đào đóng cửa, ta yêu cầu Bùi Nguyệt kể rõ chuyện từ đường.
Nửa năm trước, nàng từng lén tới Tạ phủ gặp Tạ Dự. Đúng lúc ấy, Tạ Thừa tướng bất ngờ trở về nên Tạ Dự phải đưa nàng trốn vào từ đường.
Trong lúc hoảng loạn, hắn vô tình chạm vào cơ quan phía sau bài vị thứ ba ở hàng bên trái. Một bức tường đá lập tức mở ra, để lộ cầu thang dẫn xuống mật thất.
Tạ Dự đã đưa nàng vào trong tránh người.
“Muội nhìn thấy quyển sổ sao?”
“Muội chỉ nhìn thấy rất nhiều hòm và sổ sách. Khi ấy Tạ ca ca cảnh cáo muội không được chạm vào bất kỳ thứ gì, nhưng sau đó muội nghe hắn và phụ thân tranh cãi mới biết bên trong có một quyển sổ có thể định tội cả Tạ gia.”
Bùi Nguyệt chưa từng cầm quyển sổ, nhưng nàng nhớ rõ cơ quan mở mật thất. Đó cũng là bí mật nàng dùng để ép Tạ Dự cưới mình sau khi ta ch/ết.
Ta suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định hành động vào sáng hôm sau.
Xuân Đào lén tráo bát th/uốc của Tạ Dự bằng một bát th/uốc an thai bình thường. Bùi Nguyệt sẽ giả vờ uống, sau đó dùng túi m/áu gà giấu dưới váy tạo thành dấu hiệu s/ảy th/ai.
Một khi nàng xảy ra chuyện, toàn bộ người trong phủ sẽ tập trung về viện. Tạ Dự chắc chắn phải xuất hiện để xem kế hoạch của mình đã thành công hay chưa.
Còn ta sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn lẻn vào từ đường.
Trước khi trở về, Bùi Nguyệt đột nhiên hỏi:
“Nếu tỷ tìm được sổ, tỷ có giao muội cho quan phủ không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Muội giúp tìm sổ là cứu đứa trẻ, không phải xóa sạch những tội lỗi trước đây. Muội đã làm gì, sau này phải tự mình chịu trách nhiệm.”
Sắc mặt nàng trắng đi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Sáng hôm sau, quản sự đích thân mang th/uốc tới. Bùi Nguyệt uống hết trước mặt hắn, thậm chí còn cố ý để hắn kiểm tra đáy bát.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng kêu thất thanh từ viện nàng vang khắp Tạ phủ.
Khi ta chạy tới, Bùi Nguyệt đang nằm co quắp trên giường, hai tay ôm bụng. Phần váy dưới người đã bị m/áu nhuộm đỏ, Thúy Nhi quỳ bên cạnh khóc đến khản giọng.
“Cứu tiểu thư, mau cứu đứa trẻ!”
Tạ Dự vội vàng bước vào. Khi nhìn thấy vết m/áu, vẻ căng thẳng trên mặt hắn thoáng biến thành nhẹ nhõm, dù chỉ xuất hiện trong chớp mắt.
Hắn lập tức sai người mời đại phu, đồng thời lạnh lùng quay sang nhìn ta.
“Buổi sáng chỉ có nàng từng tới thăm Nguyệt Nhi. Có phải nàng đã làm gì không?”
Ta giả vờ tức giận, lớn tiếng tranh cãi với hắn. Trong lúc tất cả mọi người tập trung vào chúng ta, Xuân Đào âm thầm chen vào, ghé sát tai báo rằng lối sang từ đường đã không còn người canh giữ.
Ta ôm mặt chạy khỏi viện, giả vờ như bị Tạ Dự làm tổn thương.
Sau khi rẽ qua hành lang, ta lập tức thu lại nước mắt rồi đi thẳng về phía từ đường.
Cửa không khóa. Có lẽ Tạ Dự tin rằng không ai ngoài người Tạ gia biết sự tồn tại của mật thất.
Ta bước vào gian thờ tối lạnh, tìm đến hàng bài vị bên trái. Phía sau bài vị thứ ba quả nhiên có một hoa văn hình đám mây hơi nhô lên.
Ta ấn xuống rồi xoay chân đèn đồng bên cạnh sang trái.