TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 3



A Hành không cười theo. Nàng chỉ nhìn ta rất lâu qua lớp khăn che mặt, cuối cùng lấy từ trong tay áo ra một chiếc còi bạc nhỏ, lặng lẽ nhét vào tay ta.

“Nếu không thể sai người trở về, muội hãy thổi nó.”

Ta chỉ xem đó là một món đồ giúp nàng yên lòng nên thuận tay cất vào hòm trang sức.

Ngày thành hôn, kiệu hoa được tám người khiêng, sính lễ và của hồi môn kéo dài gần hết con phố. Tạ Dự mặc hỉ phục đỏ thẫm, tự mình đón ta vào cửa, từ đầu đến cuối đều giữ lễ chu toàn.

Đêm ấy, hắn dịu dàng vén khăn che mặt, thay ta đỡ rượu hợp cẩn. Thấy ta vô tình nhìn đĩa bánh hoa quế lâu hơn một chút, hắn lập tức sai người mang thêm một đĩa vào tân phòng.

Thanh Hạnh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, vui mừng đến đỏ cả mắt. Trước khi lui ra, nàng còn giúp ta kiểm tra lại hòm trang sức. Cây trâm hồng ngọc mẫu thân tặng vẫn nằm ngay ngắn trên lớp gấm đỏ.

Ta nhìn nam nhân dịu dàng trước mặt, cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống chút bất an mà A Hành đã gieo vào lòng.

Ta thật sự cho rằng mình đã gả được một vị lương nhân.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua song cửa, thứ ta nhìn thấy không phải Tạ Dự mà là Thanh Hạnh đang nằm cứng đờ dưới chân giường.

Hai mắt nàng trợn trừng, khóe môi tím tái, thân thể đã không còn chút hơi ấm. Trên ng/ực nàng cắm cây trâm hồng ngọc đêm qua vẫn còn nằm trong hòm của hồi môn, vết m/áu đã khô sẫm trên vạt áo.

Ta lảo đảo bước xuống giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ta còn chưa kịp chạm vào Thanh Hạnh, cửa viện đã bị người bên ngoài đ/ạp mạnh văng ra.

Tạ Dự dẫn theo hộ vệ xông vào. Phía sau hắn là mấy chục nha hoàn y phục xộc xệch, trên mặt người nào cũng có vết thương.

Vừa nhìn thấy ta, bọn họ lập tức đồng loạt quỳ xuống khóc lóc.

“Xin Thế tử gia minh giám! Hôm qua phu nhân vừa vào cửa đã đ/ánh mắng chúng nô tỳ.”

“Thanh Hạnh tỷ tỷ chẳng qua chỉ khuyên phu nhân vài câu, phu nhân liền nói muốn tỷ ấy không được ch/ết tử tế.”

Một nha hoàn khác run rẩy chỉ vào ta.

“Nô tỳ đã tận mắt nhìn thấy phu nhân dùng trâm đ/âm ch/ết Thanh Hạnh tỷ tỷ!”

Từng lời buộc tội nối tiếp nhau, câu nào cũng muốn đóng đinh tội danh gi/ết người lên đầu ta.

Ta cố nén nỗi hoảng loạn, chỉ vào khóe môi tím tái của Thanh Hạnh.

“Nàng ấy có thể đã trúng đ/ộc. Lập tức giữ nguyên hiện trường, mời ngỗ tác và người của Đại Lý Tự tới đây.”

Ánh mắt Tạ Dự khẽ thay đổi. Hắn giơ tay ra lệnh cho người đóng chặt cửa viện, đồng thời không cho bất kỳ ai mang tin ra ngoài.

Ta nhìn cánh cửa vừa khép lại, sống lưng lập tức lạnh toát.

“Tạ Dự, huynh muốn làm gì? Ta muốn báo quan, ta muốn gặp ca ca ta.”

Hắn chậm rãi bước tới, gương mặt vẫn tuấn tú như đêm qua nhưng trong mắt chỉ còn lại sự căm gh/ét lạnh lẽo. Khi đến trước mặt ta, hắn cúi người ghé sát bên tai, cố ý hạ giọng thật thấp.

“Những nhân chứng và vật chứng này đều do chính tay ta chuẩn bị cho ngươi.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới một giọng nói yếu ớt.

“Tỷ tỷ, mọi chuyện đã đến nước này mà tỷ vẫn chưa hiểu sao?”

Bùi Nguyệt vịn tay nha hoàn, chậm rãi bước vào. Nàng ta khoác một bộ váy trắng thanh nhã, gương mặt tái nhợt như thể chỉ cần đi thêm vài bước cũng sẽ ngã xuống.

Ta nhìn nàng ta, lại nhìn bàn tay Tạ Dự đang tự nhiên đưa ra đỡ lấy cánh tay nàng, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

“Bùi Nguyệt, tại sao muội lại ở đây?”

Nàng không trả lời ngay mà chỉ thẹn thùng dựa vào bên cạnh Tạ Dự. Ánh mắt nàng lướt qua th/i th/ể Thanh Hạnh rồi dừng trên gương mặt ta, không hề có lấy một chút kinh ngạc.

Ta lập tức hiểu ra nàng đã biết trước tất cả.

Bùi Nguyệt khẽ thở dài, giọng nói vẫn mềm mại như ngày thường.

“Tỷ tỷ, Tạ ca ca thật lòng yêu muội. Nếu không có thánh chỉ của Thái hậu, người hắn cưới vốn nên là muội mới đúng.”

Ta nhìn sang Tạ Dự, mong hắn lên tiếng phủ nhận. Nhưng hắn chỉ dịu dàng khoác áo ngoài lên vai Bùi Nguyệt, cẩn thận như thể sợ nàng bị gió lạnh làm tổn thương.

Sự dịu dàng ấy giống hệt cách hắn từng đối xử với ta trong đêm tân hôn.

Hóa ra tất cả đều là giả.

“Các người muốn ở bên nhau thì có thể nói rõ với ta. Vì sao phải gi/ết Thanh Hạnh, vì sao phải h/ãm h/ại ta?”

Bùi Nguyệt nghe vậy liền bật cười. Nàng chậm rãi đặt tay lên phần bụng hơi nhô lên, trong đáy mắt không còn vẻ yếu đuối thường ngày, chỉ còn sự đắc ý khiến ta lạnh người.

“Bởi vì chỉ khi tỷ mang thân phận tội phụ gi/ết người mà ch/ết trong Tướng phủ, muội mới có thể đường đường chính chính thay thế tỷ.”

Nàng vuốt ve bụng mình, ngẩng đầu nhìn ta rồi nhẹ nhàng nói:

“Muội đã có cốt nhục của Tạ ca ca rồi.”

03

Chương trước Chương tiếp
Loading...