TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN
Chương 4
Ánh mắt ta dừng trên phần bụng hơi nhô lên của Bùi Nguyệt, bên tai không ngừng vang vọng câu nói vừa rồi.
Nàng ta đã có cốt nhục của Tạ Dự.
Hai người lén lút qua lại từ bao giờ, ta hoàn toàn không biết. Đáng sợ hơn, ngay cả ca ca đã cho người điều tra suốt nhiều ngày cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào.
Bùi Nguyệt dường như rất hài lòng với phản ứng của ta. Nàng nép sát vào người Tạ Dự, bàn tay vẫn đặt trên bụng, giọng nói dịu dàng như đang kể một chuyện vô cùng tốt đẹp.
“Muội và Tạ ca ca đã sớm tâm đầu ý hợp. Chỉ vì muội là thứ nữ bên nhị phòng, thân phận không đủ cao quý nên Tạ gia không đồng ý cho muội làm chính thê.”
“Tỷ lại khác. Tỷ là đích nữ Bùi gia, được Thái hậu yêu thương, ca ca còn là Thiếu khanh Đại Lý Tự. Chỉ cần cưới được tỷ, tiền đồ của Tạ ca ca sẽ rộng mở.”
Ta nhìn sang Tạ Dự. Nam nhân từng dịu dàng đỡ rượu cho ta đêm qua không hề có ý định phủ nhận. Hắn chỉ cúi đầu chỉnh lại áo choàng trên vai Bùi Nguyệt, động tác cẩn thận đến mức khiến lòng ta lạnh buốt.
Hóa ra ngay cả sự chu đáo khiến ta rung động cũng chỉ là một màn kịch.
“Tạ Dự, nếu người huynh muốn cưới là Bùi Nguyệt, tại sao còn nhận thánh chỉ ban hôn?”
Hắn nghe vậy liền bật cười, ánh mắt nhìn ta như nhìn một kẻ ngây thơ đến đáng thương.
“Không cưới ngươi, ta lấy gì khiến Bùi Trinh hết lòng nâng đỡ? Lấy gì khiến Bùi gia trở thành chỗ dựa cho ta?”
“Nhưng chỉ cần ngươi còn sống, Nguyệt Nhi sẽ không thể đường đường chính chính bước vào Tướng phủ. Bởi vậy, ngươi nhất định phải mang tội danh gi/ết người mà ch/ết.”
Ta siết chặt bàn tay trong tay áo, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Một khi ta ch/ết với thân phận tội phụ, Bùi gia không những không thể công khai báo thù mà còn phải cúi đầu xin Tạ gia che giấu tai tiếng. Vì danh dự gia tộc và tiền đồ của ca ca, phụ thân rất có thể sẽ buộc phải nhượng bộ.
Đến khi ấy, Tạ Dự vừa có thể cưới Bùi Nguyệt, vừa khiến Bùi gia vì hổ thẹn mà tiếp tục nâng đỡ hắn.
Đây mới là mục đích thật sự của cuộc hôn nhân này.
Bùi Nguyệt bước tới, giả vờ thân thiết nắm lấy tay ta nhưng bị ta lạnh lùng tránh khỏi. Nàng ta cũng không tức giận, chỉ khẽ vuốt ve bụng mình rồi mỉm cười.
“Tỷ tỷ, tỷ từ nhỏ đã có mọi thứ tốt hơn muội. Lần này, tỷ nhường lại vị trí chính thê cho muội cũng không tính là quá đáng.”
Ta nhìn nàng ta thật lâu, đột nhiên cảm thấy người trước mặt vô cùng xa lạ.
“Các người muốn vị trí này thì cứ lấy. Nhưng Thanh Hạnh vô tội, vì sao phải gi/ết nàng ấy?”
Nụ cười trên mặt Bùi Nguyệt hơi cứng lại. Tạ Dự lập tức bước lên chắn trước nàng ta, lạnh lùng ra lệnh cho hộ vệ mang giấy bút vào.
“Chỉ cần ngươi viết thư nhận tội, thừa nhận vì ghen tuông nên đã xuống tay với nha hoàn, ta sẽ cho ngươi được ch/ết toàn thây.”
Một tờ giấy trắng được trải lên bàn. Trên đó đã viết sẵn toàn bộ “tội trạng” của ta, từ việc đ/ánh mắng hạ nhân đến chuyện dùng trâm đ/âm ch/ết Thanh Hạnh.
Cuối bức thư còn có một câu nói ta vì sợ tội nên tự nguyện t/ự tuy/ệt, không liên quan tới bất kỳ người nào trong Tướng phủ.
Tạ Dự đặt bút vào tay ta.
“Ký tên.”
Ta nhìn cây bút, sau đó bất ngờ ném thẳng xuống đất. Mực đen bắn lên vạt áo đỏ thẫm của hắn, khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm.
“Muốn ta nhận tội cũng được. Trước hết hãy mời ngỗ tác khám nghiệm th/i th/ể Thanh Hạnh.”
Ta cố ép bản thân không nhìn gương mặt đã mất hết sức sống của nàng, chỉ tập trung vào những dấu hiệu bất thường.
Khóe môi Thanh Hạnh tím tái, móng tay cũng hơi chuyển màu. Cây trâm cắm trên ng/ực nhưng lượng m/áu thấm ra quá ít, vết m/áu lại chỉ đọng quanh miệng vết thương, không hề loang rộng như khi tim còn đập.
Nàng ấy rất có thể đã trúng đ/ộc trước, cây trâm chỉ được cắm vào sau khi nàng không còn hơi thở.
Ta vừa nói ra suy đoán ấy, ánh mắt Tạ Dự lập tức thay đổi.
Hắn quay sang quát hộ vệ:
“Người đã ch/ết không được đặt trong phòng tân hôn quá lâu. Lập tức mang ra ngoài an táng.”
Mấy hộ vệ tiến lên định cuốn Thanh Hạnh vào chiếu. Ta lập tức dang tay chắn trước mặt họ.
“Không ai được động vào nàng ấy! Đây là án m/ạng, hiện trường và th/i th/ể đều phải giao cho quan phủ.”
Tạ Dự siết lấy cổ tay ta, dùng sức kéo sang một bên. Ta bị hắn đẩy loạng choạng, vai va mạnh vào cạnh bàn, nhưng vẫn kịp nhìn thấy bàn tay phải của Thanh Hạnh đang nắm chặt.
Giữa những ngón tay đã cứng lại của nàng dường như có một đoạn chỉ màu xanh đen.
Ta chưa kịp nhìn rõ, đám hộ vệ đã cuốn nàng vào chiếu rồi nhanh chóng khiêng đi. Bọn chúng còn lau sạch vết m/áu dưới sàn, rõ ràng muốn xóa toàn bộ dấu vết.
“Dừng tay!”
Một giọng nữ bất ngờ vang lên ngoài sân.