Tiểu Thư Ngốc Muốn Đổi Gả
CHƯƠNG 3
Lời này rõ ràng là nói cho ta nghe.
Nếu tỷ tỷ có mặt ở đây, tỷ ấy tất nhiên sẽ nhẫn nhịn.
Chuyện đổi gả này, làm đúng rồi.
Ta đẩy cửa ra, quay người khóa trái cửa lại.
Mặc kệ hỉ bà bên ngoài la lối ồn ào thế nào, đều coi như tai điếc.
Ta tự mở khăn trùm đầu, cất bước đi vào phòng trong.
Tính toán thời gian một chút.
Giờ phút này tỷ tỷ ta hẳn là đã gặp mặt Nhị công tử rồi.
Tỷ ấy dịu dàng xinh đẹp, Nhị công tử nhất định gặp một lần khó quên.
Lúc này hai người đang ở chung một chỗ.
Tỷ tỷ ta chắc chắn sẽ cầu xin Nhị công tử, tìm cách đổi lại hôn sự.
Thời gian không đợi người.
Ta phải tranh thủ ván đã đóng thuyền!
Đại công tử ngồi trong phòng, mặc một thân thường phục mộc mạc.
Hắn dung mạo như ngọc, lạnh lùng u ám.
Ánh đèn lồng mờ ảo bao phủ lấy hắn, càng tăng thêm vài phần phong vận.
Ta nhìn lướt qua, trong lòng bỗng thấy phiêu diêu.
Đại công tử vừa thấy ta, liền cau mày nói:
“Hôn sự này ta chưa từng đồng ý. Là phụ thân ta hạ dược, nhốt ta ở chỗ này. Đợi ta ra ngoài, sẽ bồi thường cho ngươi một khoản bạc, ngươi tự rời đi."
Ta hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày nói:
“Ở trong nhà mình mà còn bị phụ thân hạ dược, ngươi đúng là đồ phế vật."
Đại công tử tưởng mình nghe nhầm, hắn quan sát ta từ trên xuống dưới.
Cuối cùng cũng xác định, là ta đang mắng hắn phế vật.
Hắn tự giễu nói:
“Ngươi chính là vị đại tiểu thư Lâm gia danh chấn Giang Nam, tài sắc vẹn toàn trong miệng phụ thân ta? Hừ, bọn họ vì muốn ta làm người chắp bút viết văn cho Nhị đệ, giúp hắn đứng vững trên quan trường, cũng thật hao tâm tổn trí để lừa gạt ta."
Đại công tử nghe ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào, liền gọi thị vệ ra đuổi người.
Hắn thờ ơ nói:
“Bọn họ muốn Nhị đệ làm quan làm rạng rỡ gia môn. Nhưng lại cứ không thể rời bỏ tài hoa của ta, người một nhà giả tình giả ý tâng bốc ta còn chưa đủ, lại phải làm bộ làm tịch cưới cho ta một thê tử để dỗ dành ta."
Ta lười nghe Đại công tử nói nhảm.
Trực tiếp bước qua đó, đưa tay lột y phục của hắn.
Đại công tử yếu ớt đẩy ta ra, chán ghét nôn khan.
"Ngươi buông ta ra!"
Ta thấy hắn thực sự kháng cự.
Liền lùi lại nửa bước.
Đợi hắn không nôn nữa, ta tiếp tục tiến tới.
Cứ tới lui như vậy mười mấy lần.
Ta chạm vào Đại công tử lần nữa, hắn đã không còn nôn khan.
Đại công tử tức đến phát điên, trên khuôn mặt tái nhợt cũng đã có chút huyết sắc.
Ta rót cho hắn một chén trà xanh.
Sau đó nâng mặt hắn lên, trực tiếp hôn xuống.
Ta nhớ lại những thủ đoạn sư tỷ từng dạy, liền đem ra dùng hết.
Sức phản kháng của Đại công tử ngày càng yếu ớt.
Hắn hai mắt mơ màng nằm trên giường.
Ta đột ngột đứng dậy.
Đại công tử hai tay níu chặt chăn, miệng vẫn còn khẽ há.
Hắn chật vật nói:
“Ngươi… ngươi có ý gì?"
Ta bắt mạch cho hắn một chút, trầm ngâm suy nghĩ nói:
“Hình như vấn đề không lớn."
Đại công tử nhận ra ta đang nói cái gì, thẹn quá hóa giận đ.á.n.h ta một cái.
Hắn tức tối mắng:
“Ngươi cút đi cho ta! Thôi Hành Chu ta đây cho dù có ốm yếu nhiều bệnh, cũng không đến mức sẽ c.h.ế.c trên giường!"
Ta không thích bị người khác mắng.
Ta giơ tay giáng cho Đại công tử một cái tát.
Cũng không dùng nhiều sức lực.
Hắn da mặt trắng nõn, lập tức hiện lên vệt đỏ.
Đại công tử bị ta đ.á.n.h cho ngây người, nửa ngày sau mới nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi dám đ.á.n.h ta!"
Mở miệng ra là luôn nóng nảy như vậy, xem ra Đại công tử đã bị bệnh tật hành hạ đến mức chẳng còn chút tâm khí nào.
Một kẻ đắc ý thỏa mãn, được thiên vị cưng chiều, không nên nóng nảy như thế này.
Đại công tử khác xa so với lời đồn bên ngoài, vốn không hề được Hầu phủ coi trọng thương xót.
Ta ôm hắn đi thẳng ra phòng tắm sau bức bình phong để gội rửa.
Lý lẽ hùng hồn đáp lại:
“Mẫu thân ta từng dạy. Phu thê với nhau phải biết tôn trọng lẫn nhau. Nhưng nếu ngươi không tôn trọng ta, ta cũng không cần nể mặt ngươi. Ngươi đối với ta ra sao, ta sẽ đối với ngươi như thế."
Đại công tử tức điên lên, phẫn nộ mắng ta:
“Con người ngươi sao ăn nói ngốc nghếch như vậy! Ai là phu thê với ngươi!"
Ta nói chuyện nghe rất thẳng thừng ngốc nghếch.
Đây cũng là lý do vì sao người khác luôn nói ta ngốc.
Bởi vì ta lười ngụy trang.
Đại công tử nghe những lời lẻo mép, giả tình giả ý nhiều rồi.
Nay nghe những lời không có chút tô vẽ này, liền cảm thấy ta nói chuyện có chút ngốc.
Hắn trước đó còn chán ghét kẻ khác dối trá nịnh bợ, lúc này lại chê ta nói chuyện khó nghe.
Ai ngốc ai tự hiểu.
Ta hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hắn, trực tiếp ném hắn vào thùng nước nóng.
Hắn gắt gao giữ chặt lớp áo trong đã ướt đẫm, cảnh giác dò xét ta rồi hỏi:
“Ngươi thật sự là Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Sở?"
04
Ta không để ý hắn, tự cởi y phục của mình.
Hỉ phục rườm rà nặng nề, ta cởi rất tốn sức.
Giọng Đại công tử cũng cao vút lên, không dám nhìn ta, lại muốn phản kháng:
“Ngươi… ngươi đừng…"
Ta bước vào trong thùng tắm, ôm lấy hắn.
Đại công tử tức khắc tắt tiếng.
Hắn từ mặt đến cổ đều đỏ bừng.
Ta vô cùng nghiêm túc nói với hắn:
“Từ nay về sau, phu thê chúng ta là một thể. Ngươi phải tôn trọng ta, yêu thương ta. Tương tự, ta cũng sẽ không để kẻ khác bắt nạt ngươi, cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi."
Đại công tử mím môi, ánh mắt u ám ánh lên vài phần phòng bị.
Nghe điệu bộ của hắn, đối với chữ yêu cực kỳ khinh thường.
Ta lại một lần nữa hôn lên môi hắn, kiên nhẫn khuyên bảo:
“Không có ta, thì cũng sẽ có người khác. Chỉ cần ngươi không thành thân, phụ thân ngươi sẽ có vô số cách đối phó ngươi. Đại công tử, nếu ngươi không bài xích ta, chúng ta cứ thử trước xem sao."
Cơ thể hắn không còn cứng đờ như thế nữa.
Ta ghé vào vai hắn, giọng trầm thấp nói:
“Sư tỷ ta nói, chuyện này lần đầu tiên của các cô nương sẽ rất đau đớn, ngươi phải…"
Giọng ta rất nhỏ.
Nhưng ta cảm giác Đại công tử đã nghe rõ ràng.
Mặt hắn đỏ đến mức gần như rỉ m.á.u.
Chúng ta trở về giường.
Hai mắt nhìn nhau.
Ta nghe thấy bên ngoài ồn ào hỗn loạn.
"Đại công tử căn dặn rồi, bất cứ ai cũng không được tiến lên!"
Bọn họ khẳng định đã phát hiện chuyện đổi gả.
Ta đè Đại công tử xuống giường, sờ sờ môi hắn hỏi:
“Ngươi tới, hay để ta tới?"
Đại công tử che mắt ta lại, tức tối nói:
“Chưa từng thấy nữ nhân nào ngang ngược vô lý, không biết xấu hổ như ngươi! Ngươi… ta… là lần đầu tiên, kiểu gì cũng phải để ta nghĩ ngợi một chút chứ."
Giây tiếp theo, hắn chui vào trong chăn.
Còn không quên dọa dẫm ta một câu:
“Không được nhìn! Nếu không ta móc mắt ngươi ra!"
Ta cảm thấy, hắn suy nghĩ có vẻ quá rõ ràng rồi.
Ta bị hắn dùng áo che khuất đôi mắt.
Tri giác lại được phóng đại vô hạn.
Môi Đại công tử lúc nhẹ lúc mạnh.
Bàn tay hắn trước sau vẫn mang theo chút lạnh lẽo.
Hắn còn muốn tiếp tục.
Ta xoay người, cúi xuống nhìn hắn nói:
“Được rồi."
Khóe mắt Đại công tử ươn ướt, môi cũng ươn ướt.
Tim và thân thể ta, cũng dâng lên một luồng ẩm ướt.
Bắt đầu rất chậm.
Kết thúc lại rất nhanh.
Mặt Đại công tử trắng bệch.
Hắn trừng trừng nhìn vào mắt ta, dường như chỉ cần ta lộ ra chút xíu ý chê bai, hắn lập tức sẽ đồng quy vu tận cùng ta.
Ta đưa tay sờ mặt hắn, nói:
“Sư tỷ ta từng nói, lần đầu tiên đều như vậy cả. Hơn nữa ngươi bệnh liệt giường lâu ngày, không có sức lực gì cũng phải."
Đại công tử không hề được an ủi chút nào.
Hắn hất tay ta ra, lại muốn bảo ta cút đi.
Mắng xong rồi.
Đại công tử theo bản năng che mặt mình lại.
Nhưng lần này, ta không đ.á.n.h hắn.
Ta hôn lên môi hắn, dưới ánh mắt trầm mặc của hắn.
Ta hắng giọng nói:
“Miệng của ngươi… rất tốt. Ngươi không cảm giác được sao?"
Ta nắm tay hắn đặt lên chiếc khăn tay ướt sũng.
Khuôn mặt Đại công tử vèo một cái đỏ phừng phừng.
Ta cảm thấy, mặt mình hình như cũng hơi đỏ.
Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn.
Ta nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
“Thanh Sơn! Ta biết đám thị tòng các ngươi không nghe lời ta! Nhưng hiện giờ Đại công tử các ngươi bị tặc nhân uy hiếp, sống c.h.ế.c chưa rõ, ngươi còn định cản trước cửa sao?"
Đại công tử cũng nghe thấy.
Hắn nhìn ta.
Ta mặc y phục vào và nói:
“Tặc nhân mà Hầu phu nhân nói chính là ta. Làm quen lại một chút. Ta là muội muội của Lâm Sở, Lâm Kiều. Đại công tử, đứng lên đi."
Đại công tử tựa hồ không phản ứng kịp, khó tin hỏi ta:
“Ngươi chính là đứa ngốc mà Nhị đệ định cưới?"
Ta không vì hắn mắng ta ngốc mà tức giận.
Bởi vì có đôi khi người khác nghĩ ta ngốc, sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Ví dụ, chính lúc này.
05
Ta mở cửa ra.
Thấy tỷ tỷ khóc đến mức hoa dung thất sắc.
Tỷ ấy vừa nhìn thấy ta, liền ôm chặt lấy ta, quan tâm hỏi:
“Kiều Kiều, muội sao rồi?"
Hầu phu nhân lạnh lùng nhìn ta.
Ánh mắt bà ta rơi vào dấu hôn trên cổ ta.
Ta tỏ vẻ đầy hoang mang khó hiểu nói:
“Tỷ tỷ, sao lại đến nhiều người thế này? Đêm nay chẳng phải là tân hôn của chúng ta sao? Ta vừa mới cùng Nhị công tử viên phòng đó."
Ta làm trò trước mặt mọi người nói toạc ra chuyện riêng tư.
Người bên ngoài nhìn ta, ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc.
Hầu phu nhân từ kẽ răng nặn ra một câu:
“Nhanh như vậy! Xem ra lão đại đúng là kìm nén quá lâu, đói ăn quàng. Nhị tiểu thư Lâm gia này đúng là một đứa ngốc! Phu quân mà cũng không phân biệt được."