Tiểu Thư Ngốc Muốn Đổi Gả
CHƯƠNG 4
Hầu gia biết được chuyện đổi gả, vội vã chạy tới.
Hầu phu nhân vừa thấy ông, liền bày ra dáng vẻ sầu não.
Bà ta sốt sắng nói:
“Hầu gia! Thiếp cũng là vì nghĩ cho lão đại, ngàn chọn vạn tuyển cho nó một người thê tử tài sắc vẹn toàn. Nào ngờ đêm nay, lại thành ra làm trò cười thế này."
Bà ta càng nói càng rơi lệ:
“Để có thể giúp Đại công tử có một mối lương duyên tốt đẹp, thiếp thậm chí không tiếc hy sinh cả hạnh phúc của Cảnh Vân. Nhưng..."
Hầu phu nhân khóc càng lợi hại hơn. Nhìn có vẻ tủi thân tột cùng.
Ta thấy Nhị công tử đứng một bên, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hầu gia nhìn ta một lát, mới lên tiếng:
“Nghe xem Hành Chu nói thế nào. Nếu hắn bằng lòng, lại đổi về là được."
Nhị công tử ngẩng đầu lên, liếc nhìn tỷ tỷ ta một cái rồi cuống cuồng nói:
“Nhưng phụ thân, đại ca đã cùng Lâm nhị tiểu thư viên phòng rồi."
Hầu gia sắc mặt lãnh đạm đáp:
“Thì có sao. Đại ca ngươi muốn, ngươi phải nhường."
Nhị công tử còn muốn nói thêm, Hầu phu nhân liền kéo tay áo hắn một cái.
Tỷ tỷ khó tin nhìn một nhà đông đúc này.
Tỷ ấy nắm lấy tay ta, lạnh đến đáng sợ.
Tỷ tỷ gian nan cất lời:
“Không được. Muội muội ta..."
Ai ngờ Hầu phu nhân giáng luôn một cái tát qua, giận dữ quát:
“Ở đây chỗ nào đến lượt ngươi lên tiếng."
Ta nhanh tay lẹ mắt, chặn đứng cánh tay của bà ta.
Hầu phu nhân híp mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ dò xét.
Đại công tử đã mặc chỉnh tề, bước ra khỏi phòng.
Hắn đón một trận gió lạnh, ho sặc sụa kịch liệt.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Hầu phu nhân lập tức thay đổi khuôn mặt hơi mang chút lấy lòng, vội vàng nói:
“Hành Chu, xảy ra chuyện đổi gả hoang đường này, là do ta sơ suất. Lúc làm mai ta tuyệt đối không lừa ngươi. Đại tiểu thư Lâm gia tài sắc vẹn toàn, xứng đáng là phu thê tốt. Giờ đổi lại vẫn còn kịp."
Ta nhìn vị phu quân nguyên bản của mình, Nhị công tử Thôi Cảnh Vân.
Hắn nghe Hầu phu nhân nói vậy thì sắc mặt trắng bệch.
Sau đó chạm mắt nhìn ta.
Đại công tử đột nhiên giật miếng ngọc bội bên hông, hung hăng ném về phía ta.
Sắc mặt hắn âm u, không nóng không lạnh nói:
“Không đổi! Từ nay về sau Lâm Kiều chính là trưởng dâu Hầu phủ."
Hầu gia trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
“Vậy theo như lời ngươi nói. Phu nhân, một tháng nữa, bà giao quyền quản gia cho trưởng dâu, để con dâu thứ hai đứng cạnh hỗ trợ. Các người phải khắc ghi, sự an ổn của Hầu phủ, quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Hầu gia dứt khoát quyết định, rời khỏi nội viện.
Hầu phu nhân nhìn hai tỷ muội ta, trong mắt mang theo một tia cảnh giác.
Bà ta đầy thâm ý nói:
“Ta thật sự đã xem nhẹ hai tỷ muội các ngươi rồi."
Tỷ tỷ gượng cười đáp:
“Mẫu thân yên tâm, dù đã đổi gả. Tương lai ta và muội muội cũng nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực hầu hạ người thật tốt."
Hầu phu nhân liền nở nụ cười, hiền từ nói:
“Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ta thực sự hoảng loạn quá đỗi. Sở Sở, đêm nay ngươi qua tiểu phật đường chép kinh thư hai canh giờ, giúp ta an thần đi."
Nhị công tử vội bước lên trước nói:
“Nương! Sở Sở cả ngày nay đều chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, để nhi tử chép thay nàng ấy."
Hầu phu nhân vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay, chỉ nhìn chằm chằm tỷ tỷ.
Tỷ tỷ đang do dự.
Nhưng ta không chút do dự.
Ta nghiêm trang mở miệng:
“Tâm hoảng là một loại bệnh. Chép kinh không có tác dụng đâu. Mẫu thân, không bằng mời đại phu đến tận cửa chẩn trị một phen."
Hầu phu nhân nghi ngờ mình nghe nhầm.
Bà ta nhìn ta.
Ta cũng nhìn bà ta.
Nếu ta thực sự gả cho Nhị công tử, Hầu phu nhân là mẹ đẻ của Nhị công tử, chính là mẹ chồng danh chính ngôn thuận của ta.
Nắm được nhược điểm của ta, bà ta liền có thể tùy ý sai bảo tỷ tỷ, cả phòng trưởng tôn cũng sẽ bị bà ta khống chế.
Đáng tiếc, bàn tính như ý của bà ta đ.á.n.h hỏng mất rồi.
Hầu phu nhân một lần nữa bị những lời thẳng thắn không vòng vèo của ta làm cho kinh sợ.
Bà ta dường như đã quen đeo mặt nạ, nói những lời giả tạo, nhất thời lại không biết nói gì để đáp trả.
Hầu phu nhân không nói gì.
Ta liền thay bà ta lên tiếng.
"Nhị công tử, mang tỷ tỷ ta về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Tỷ ấy bị kinh sợ rồi, bảo nhà bếp hầm cho tỷ ấy một bát canh ngân nhĩ tuyết lê, để an thần."
Nhị công tử chần chừ, liếc nhìn Hầu phu nhân.
Tỷ tỷ ta lảo đảo một cái, ngã vào trong ngực hắn.
Nhị công tử hoảng hốt kêu lên Sở Sở, lập tức bế tỷ ấy lên, nhanh chóng biến mất.
Trong sân, chỉ còn lại Hầu phu nhân và đám nô bộc của bà ta.
Ta hoang mang nhìn bọn họ, hỏi:
“Các người sao còn chưa đi, ở lại chờ ăn bữa khuya sao?"
Hầu phu nhân hít sâu một hơi, sắc mặt méo mó quay người bỏ đi.
Ta nghe thấy ma ma bên cạnh lắp bắp khuyên bà ta:
“Phu… phu nhân đừng so đo tức giận với một đứa ngốc."
Đại công tử đứng tựa bên cửa, nhìn ta chòng chọc.
Hắn hỏi ta:
“Rốt cuộc ngươi ngốc ở chỗ nào?"
Ta cũng thấy khó hiểu:
“Sao ta biết được, dù sao người khác cũng bảo ta ngốc."
Ta bước vào phòng.
Đại công tử cũng định đi vào cùng.
Ta một cước đạp hắn văng ra.
Nếu không có thị tòng Thanh Sơn đỡ lấy, hắn đã ngã sấp mặt rồi.
Đại công tử chỉ vào phòng trong, mặt mày xanh mét nói:
“Lâm Kiều! Ta thấy ngươi còn khôn hơn cả khỉ! Vì để đổi gả thành công, ở trên giường ngươi nói cái gì mà phu thê một thể, kính yêu lẫn nhau. Ngươi dỗ dành ta vì ngươi… làm đủ chuyện đáng xấu hổ. Giờ ta hết giá trị lợi dụng rồi, ngươi một cước đạp ta!"
Ta liếc nhẹ hắn một cái.
Nghe xem, lại nỏng nảy nữa rồi.
Đại công tử ngoài miệng quát mắng nhưng trong lòng hoảng hốt:
“Ngươi đừng quên! Nếu ta không tình nguyện tiếp tục hôn sự này, lập tức liền có thể hòa ly cùng ngươi!"
06
Chuyện đổi gả đã ván đã đóng thuyền.
Đại công tử đối với ta mà nói quả thực không còn chút giá trị lợi dụng nào.
Thật ra xuất giá hay không xuất giá đối với ta, đều chẳng có ý nghĩa gì.
Ta không hề thấy nhân sinh của mình thêm một nam nhân hay bớt một nam nhân thì có gì khác biệt.
Nhưng tỷ tỷ lại khác.
Mẫu thân qua đời sớm, tỷ tỷ mới mười t.u.ổ.i đã quản gia đình, đòi lại đồ cưới của mẫu thân từ tay phụ thân, dụng tâm cẩn thận giữ gìn.
Tỷ ấy thông tuệ giỏi giang, có thể một mình đảm đương mọi việc.
Nhưng tỷ ấy cũng mong mỏi có được một cuộc hôn sự viên mãn, phu thê hòa thuận, tướng phu giáo tử.
Vậy nên hôn sự đối với tỷ ấy rất quan trọng.
Nhưng tỷ ấy lo lắng cho tương lai của ta, chần chừ không chịu xuất giá.
Những đêm vắng lặng tĩnh mịch, chỉ âm thầm vuốt ve bộ hỉ phục đã thêu xong từ lâu.
Trường Ninh Hầu phủ tới cầu thân, tỷ ấy tuy lo lắng, nhưng cũng ôm lòng kỳ vọng.
Dù tưởng rằng phải gả cho Đại công tử mang mầm bệnh tật, tỷ ấy cũng cam tâm tình nguyện.
Về điểm này, tỷ ấy rất giống mẫu thân.
Mẫu thân trước khi lâm chung luôn đau đáu nhớ thương, hy vọng ta tương lai có một mối hôn sự ưng ý.
Mà tỷ tỷ cũng hy vọng ta có thể hạnh phúc mỹ mãn.
Ta và tỷ tỷ cùng xuất giá vào nhà họ Thôi, liền có thể danh chính ngôn thuận sống trọn một đời bên tỷ ấy.
Nhưng Đại công tử lại đòi hòa ly.
Cái này có chút rắc rối rồi.
Ngay lúc này ta cảm thấy đầu có hơi đau, cả người mệt mỏi rã rời, không muốn đôi co với hắn.
Liền thẳng thừng hỏi:
“Lời này của ngươi là thật?"
Đại công tử nghe ta hỏi ngược lại như vậy, lập tức trả lời:
“Không phải thật! Ngươi không được đồng ý!"
Nói xong câu đó, thần sắc của hắn có phần lúng túng xấu hổ.
Cứ như cái miệng hoạt động nhanh hơn cả não.
Ta hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi.
Ta không kìm được bèn nhắc nhở hắn một câu:
“Con người ta hơi lười nhác, không muốn đi suy đoán người khác nói thật hay nói dối. Ta nghe thế nào thì tin thế ấy. Từ nay về sau, ngươi không được tùy hứng, phải nói lời thật lòng với ta, rõ chưa?"
Ánh mắt Đại công tử trầm trầm, vùng vằng một lúc, mới miễn cưỡng đáp:
“Rõ..."
Đã lâu lắm rồi ta không dùng tâm dùng não để làm một việc.
Đúng là mệt không chịu nổi.
Thấy chiếc giường, cũng bất chấp có bẩn hay không, cắm đầu ngã xuống.
Đại công tử đưa tay vớt ta lên, thấp giọng thì thầm:
“Mệt mỏi đến thế sao? Chải chuốt một chút, thay đồ ngủ rồi hẵng ngủ sẽ dễ chịu hơn."
Ta ừ một tiếng, vươn tay ra hiệu bảo hắn giúp ta cởi đồ.
Đại công tử vỗ mạnh một cái vào lòng bàn tay ta, hừ nói:
“Dựa vào cái gì ta phải hầu hạ ngươi."
Ta nhắm mắt lại, ngả người vào trong ngực hắn, vô lực lẩm bẩm:
“Dựa vào ngươi là phu quân của ta."
Ta cảm nhận được thứ cảm xúc bồn chồn cáu kỉnh không chốn phát tiết trên người Đại công tử nháy mắt bị dập tắt.
Hắn không xù lông nữa.
Không cãi nữa.
Cũng bớt vẻ u ám.
Lại thật sự thành thật đi hầu hạ ta chải chuốt, thay y phục.
Ngay cả chăn đệm hắn cũng đích thân đổi mới, đốt hương ấm áp, khiến lòng người an ổn.
Ta mơ màng khốn đốn.
Đại công tử lại nói:
“Tỷ tỷ ngươi gửi khẩu tín cho ta, bắt ta đút cho ngươi một chút cháo yến sào."
Ta cứ nhắm mắt, hé miệng.
Đại công tử bưng bát, lặng lẽ đút cháo cho ta.
Súc miệng xong, ta cuộn chăn lại, không muốn nhúc nhích thêm tẹo nào.
Một lúc sau.
Đại công tử trở lại, ngang ngược kéo chăn ra lách vào trong.
Hắn chần chừ một chút, đặt tay lên eo ta, nhẹ nhàng dỗ dành ta:
“Ngủ đi ngủ đi. Ta ở cạnh ngươi."
Giọng điệu này nghe giống như ngữ khí của tỷ tỷ ta vậy.
Có lẽ lại là tỷ tỷ dặn dò hắn.
Đại công tử tưởng ta đã ngủ say.
Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn mi mắt ta:
“Sinh ra một khuôn mặt thanh thuần tĩnh lặng, khiến người khác tưởng nàng là một cô nương thật thà. Thực chất thì… hừ…"
Đại công tử tì trán lên trán ta thì thầm:
“Ta lại tin lời ma quỷ của nàng. Nói cái gì mà từ nay phu thê một thể, nàng sẽ yêu thương ta. Lâm Kiều, nàng đừng có nuốt lời. Chân tâm của ta, không còn nhiều nữa đâu."
Tính cách Đại công tử quả nhiên kỳ quặc.
Chỉ khi ta ngủ rồi, mới dám bộc lộ ra một chút chân tâm.
Ngày tháng sau này còn dài, cứ từ từ mà sống.