Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Tiểu Thư Ngốc Muốn Đổi Gả
CHƯƠNG 5
07
Ta ngủ thiếp đi một giấc thật sâu.
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, tinh thần mới tỉnh lại.
Nửa mê nửa tỉnh.
Ta nghe tiếng tỷ tỷ dịu dàng nói:
“Đại công tử không cần lo lắng. Kiều Kiều là vì suy nghĩ quá mức, mới hôn mê hai ngày. Đợi muội ấy hồi phục lại, sẽ tự động tỉnh táo."
Đại công tử lãnh đạm đáp:
“Ta mới không thèm lo lắng cho nàng. Ta chỉ sợ truyền ra ngoài, kẻ khác lại bảo ta khắc thê."
Tỷ tỷ nghe hắn nói vậy, không vui nói:
“Đại công tử nếu không lo lắng, vậy vì sao lại tìm nhiều đại phu như thế tới bắt mạch cho Kiều Kiều. Lại vì sao cố gắng gượng cơ thể, không ngủ không nghỉ ở lỳ chỗ này canh gác? Kiều Kiều khác với người thường, muội ấy một khi dụng tâm suy nghĩ quá độ, liền đau đầu, tinh thần không phấn chấn. Cho nên muội ấy mới lười suy xét ẩn ý trong ngoài của người khác. Đại công tử nếu muốn hòa thuận sống với Kiều Kiều, có gì thì cứ nói thẳng, đừng có miệng một đằng tâm một nẻo."
Đại công tử im lặng.
Hắn cách ta rất gần.
Ta cảm giác được bàn tay hơi lạnh của hắn, khẽ khàng vuốt qua mu bàn tay ta một cái.
Tỷ tỷ lúc này mới dịu giọng xuống một chút:
“Đại công tử, ngươi đã là phu quân của Kiều Kiều, thì phải cả đời cùng nàng vinh nhục có nhau. Muội ấy vì ta, trù tính ra chuyện đổi gả này. Ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn muội ấy phải chịu đựng tủi nhục. Nếu muội ấy sống không tốt, ta không tiếc hòa ly, cũng phải đưa muội ấy đi."
Đại công tử không đáp lời.
Nhị công tử vừa bước vào cửa đã vội vã sốt ruột:
“Đêm qua chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Mọi thứ trong cái nhà này đều phải ưu tiên cho muội muội nàng. Ta cùng nàng chăm sóc muội ấy, tuyệt đối không để muội ấy chịu tủi nhục. Chuyện hòa ly, đừng bao giờ nhắc lại nữa, có được không?"
Tỷ tỷ ta không ừ hử nửa lời, tay cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho ta.
Thường ngày tỷ ấy tính tình ôn hòa thân thiện, gặp ai cũng mang ba phần ý cười.
Nhưng hễ dính líu đến chuyện của ta, kiên quyết liền dựng đứng cả lên.
Mặc kệ Nhị công tử có buông lời mật ngọt, thề non hẹn biển.
Một khi ta cảm thấy không tốt, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không ngần ngại đưa ta rời đi.
Nhị công tử thấy tỷ tỷ im lặng, thế mà lại nửa quỳ trên mặt đất, giằng co lôi kéo với tỷ ấy.
Hắn ngẩng đầu nhìn Đại công tử, sốt sắng đến ứa cả nước mắt:
“Đại ca! Huynh nói một câu đi! Huynh hứa với Sở Sở đi, huynh sẽ yêu thương tiểu muội đàng hoàng, tuyệt đối không để nàng ấy tổn thương."
Đại công tử tức tối nói:
“Ngươi quỳ phần ngươi đi! Kéo ta làm cái gì! Chẳng lẽ cũng muốn bắt ta giống cái đồ mềm xương như ngươi quỳ trước mặt một nữ nhân sao! Ta làm không được!"
Giọng điệu hắn mang vẻ chán ghét.
Lát sau, Đại công tử lại hỏi:
“Lâm Kiều không thể phí sức lao thần, điểm này ta ghi nhớ rồi. Vậy nàng không đọc sách, không học nghệ, ngày thường rốt cuộc làm cái gì?"
Tỷ tỷ ta đầy kiêu ngạo đáp:
“ĂN UỐNG VUI CHƠI!"
Lần này, Đại công tử chìm vào im lặng rất lâu rất lâu.
Ta nghe thấy tiếng Nhị công tử rầu rĩ buồn bã:
“Cái này khó rồi. Chuyện mà đại ca ta không giỏi nhất, chính là ăn uống vui chơi."
07
Ta an phận trong nhà tịnh dưỡng mười ngày, cảm thấy tinh thần cực kỳ sung mãn.
Tỷ tỷ thấy sắc mặt ta hồng hào, tinh thần rạng rỡ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tỷ ấy xoa đầu ta nói:
“Mẹ chồng sai người tới, gọi chúng ta cùng đến Tồn Thiện Đường dùng bữa trưa."
Ta thay y phục, nắm tay tỷ tỷ cùng ra khỏi cửa.
Thôi Hành Chu cùng Thôi Cảnh Vân đang đợi bên ngoài.
Thôi Cảnh Vân nhìn tay ta cùng tỷ tỷ đan chặt, đưa tay sờ mũi.
Thôi Hành Chu ngược lại chẳng thèm nhìn ta.
Chỉ cực kỳ tự nhiên đứng ở phía bên trái của ta.
Đi được một đoạn, tay ta liền chui vào lòng bàn tay hắn.
Thôi Cảnh Vân sững bước chân, trố mắt nhìn đại ca hắn.
Lập tức liền chộp lấy tay phải của tỷ tỷ ta.
Thế là bốn người chúng ta, dính liền thành một hàng ngang.
Bọn hạ nhân đi đi lại lại làm việc.
Ánh mắt lén lút trao đổi với nhau bay vèo vèo, ai nấy đều mang vẻ kích động.
Tỷ tỷ ta dở khóc dở cười nói:
“Buông hết ra! Để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì."
Thôi Cảnh Vân lập tức giả vờ đáng thương tội nghiệp:
“Sở Sở. Ta biết muội muội là cục cưng bảo bối của nàng. Ta không dám tranh sủng với muội ấy. Ta chỉ thấy vào thu trời chuyển lạnh rồi. Ta nắm tay nàng, nàng cũng sẽ ấm hơn một chút."
Tỷ tỷ sắc mặt ửng đỏ, không nói thêm gì.
Tỷ tỷ ta là một cô nương sống nội tâm, đụng phải thứ da mặt dày như Thôi Cảnh Vân, cực kỳ nghe lọt tai.
Gần đây ta chăm chú quan sát bọn họ, phát hiện tình cảm của hai người quả thực rất tốt, coi như yên tâm được phần nào.
Ta ngoảnh đầu nhìn Thôi Hành Chu, tò mò hỏi hắn:
“Thôi Cảnh Vân ủ ấm tay cho tỷ tỷ ta, bàn tay ngươi lạnh buốt thế này, kéo tay ta làm gì?"
Thôi Hành Chu còn chưa lên tiếng.
Thôi Cảnh Vân liền nhỏ giọng cảnh cáo hắn:
“Đại ca! Hãy nhớ kỹ ba nguyên tắc không khi chung đụng với muội muội! Không được khẩu thị tâm phi! Không được âm dương quái khí! Không được châm chọc khiêu khích!"
Thôi Hành Chu dùng sức bóp nhẹ tay ta, trông có vẻ như đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị tâm lý, mới chậm rãi mở miệng:
“Muốn bảo nàng ủ ấm tay cho ta."
Thôi Cảnh Vân liền mặt mày hớn hở nói:
“Tuyệt vời! Đại ca, huynh giỏi lắm! Nói thật lòng ra thực ra cũng không khó lắm đúng không!"
Thôi Hành Chu mất kiên nhẫn vặc lại:
“Ngươi không nói chuyện chẳng ai bảo ngươi câm đâu!"
Vào Tồn Thiện Đường.
Hầu phu nhân thấy chúng ta, ngậm cười cất giọng:
“Kiều Kiều thân thể đã dưỡng tốt rồi sao? Đã như vậy, liền có thể thi hành gia quy của Hầu phủ rồi."
Gia quy mới thêm của Hầu phủ từ vài tháng trước.
Con dâu mới vào cửa trước nửa năm, phải đứng hầu phu quân cùng cha mẹ chồng ăn cơm.
Trước bàn ăn, vậy mà chỉ kê có ba cái ghế đôn, rõ ràng là không chuẩn bị phần của ta và tỷ tỷ.
Ta nói thẳng không chút kiêng dè:
“Được, Thôi Hành Chu, ngươi sai người mang bài vị của mẫu thân ngươi tới đây, đặt ở chỗ này."
Đôi mắt u ám buồn bực của Thôi Hành Chu, lập tức nhuốm ba phần ý cười.
Hầu phu nhân nghiến chặt răng, thật sự sai người đem bài vị đến.
Ta bưng bát đứng một bên.
Tự mình ăn một miếng, đút cho tỷ tỷ một miếng.
Thôi Hành Chu đứng cạnh ta, ung dung gắp thức ăn cho ta, tiện thể kể cho ta nghe những sự tích về mẫu thân hắn.
Ví dụ như mẫu thân hắn xuất thân cao quý, tính tình thẳng thắn, không bao giờ làm mấy chuyện hiểm độc nhỏ mọn.
Hầu phu nhân càng nghe, sắc mặt càng khó coi.
Tỷ tỷ ta dịu dàng ngoan ngoãn mà gắp thức ăn cho bà ta.
Về phần Thôi Cảnh Vân.
Hắn nằm rạp xuống đất, làm ghế dựa cho tỷ tỷ ta, lại không quên ngước lên hỏi một câu:
“Sở Sở, có cần ta đặt thêm tấm đệm mềm lên lưng không?"
Hầu phu nhân cuối cùng ăn cũng không trôi nữa.
Ta cũng no rồi.
Tỷ tỷ bỏ đũa bát xuống, tốt bụng hỏi:
“Mẫu thân, người còn muốn dùng thêm gì không, con dâu gắp cho người."
Hầu phu nhân cười ngoài da nhưng thịt không cười nói:
“Ngươi quả không hổ là con dâu ngoan mà ta ngàn chọn vạn tuyển, nhanh như vậy đã làm cho Cảnh Vân răm rắp nghe lời ngươi, đến để ngáng chân cái mẹ chồng như ta."
Thôi Cảnh Vân đứng dậy, cúi gằm mặt đếm ngón tay nhỏ giọng nói:
“Nương, rốt cuộc là ai ngáng chân ai cơ chứ."
Ta thấy thời tiết bên ngoài đang đẹp, liền lên tiếng:
“Nếu người đã ăn no, vậy chúng ta đi thôi. Ăn cơm thế này vui quá, ngày mai ta lại tới."
Bốn người chúng ta đồng loạt ra khỏi cửa.
Nghe thấy Tồn Thiện Đường truyền tới tiếng bát đĩa loảng xoảng vỡ vụn.
Thôi Cảnh Vân thở dài.
Hắn định thần lại, đưa tỷ tỷ ta về viện tử, rồi tự mình quay lại Tồn Thiện Đường.
Thôi Hành Chu ôm bài vị mẫu thân hắn, đột nhiên mỉa mai nói:
“Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy bà ta không giấu được tính nóng. Năm xưa khi nương ta còn sống, ai ai cũng đồn thổi nương ta tính khí không tốt, không có độ lượng dung nhẫn con người. Bà ta trái lại biến thành một đóa bạch liên hoa vô tội thanh thuần."
Chuyện của mẫu thân hắn và Hầu phu nhân, phụ thân từng kể với ta.
Phụ thân ta đâm trúng tim đen nói:
“Hầu gia muốn kết duyên cùng đích nữ Quốc Công phủ, lại không bỏ được thanh mai trúc mã. Cưới cả hai về nhà, lại không có bản lĩnh khống chế hai bên, làm cho gia trạch không ngày nào yên. Vị phu nhân tới trước tính tình cương liệt háo thắng, bị chọc tức mà c.h.ế.c. Kẻ ở sau thì uốn mình chiều chuộng ngần ấy năm, bao nhiêu lương thiện cùng tình nghĩa lúc đầu có lẽ chẳng còn sót lại bao nhiêu. Thật ra, sóng gió chốn hậu viện, đa phần đều do nam nhân mang đến."
Ta nhìn hắn.
Phụ thân ta lại từng nói:
“Đương nhiên, ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ta cắm sừng mẫu thân ngươi lén lút nuôi người bên ngoài. Ta làm sao biết bà ấy đã biết chuyện từ lâu, chỉ là không vạch trần ta thôi. Haizz, bà ấy cứ âm thầm tức giận để rồi tự rước lấy cái c.h.ế.c. Cho nên nữ nhân ấy à, phải nhìn thoáng ra. Đừng có ỷ vào chân tâm của nam nhân mà sống."
Ta nhớ lại mấy câu hồ đồ của phụ thân, lòng không chút gợn sóng.
Ông ta sớm đã bị ta hạ tuyệt tự đến không thể đẻ thêm được đứa nào khác, để ông ta chua xót thốt ra dăm ba câu cũng chả sao.
Gió nổi lên rồi.
Ta tùy tay cởi áo choàng xuống, bọc lấy bài vị mẫu thân Thôi Hành Chu.
Thôi Hành Chu khó hiểu nhìn ta.
Ta hững hờ nói:
“Gió lớn, đừng để nương ngươi trúng gió."
Thôi Hành Chu sững người dừng bước.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn ta, hơi nghiêng đầu, đôi mắt hoe hoe đỏ, "Lâm Kiều, con người nàng."
Con người ta?
Thôi Hành Chu không nói tiếp nữa, chỉ mỉm cười.
Nụ cười chân thực hơn rất nhiều so với trước đây.