Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật
Chương 10
Nhưng không thể nói dối.
Không phải Tô Chính Quốc.
Không phải bất kỳ người đàn ông quyền lực nào.
Một cậu bé khoảng sáu tuổi.
Nhưng Tô Nguyệt hiểu.
Anh trai bà mượn bóng quá nhiều người.
Ông ta không còn nhớ mình là ai.
Người ông ta muốn trở thành nhất…
Chính là bản thân mình.
Tô Trường Sinh nhìn cái bóng trẻ con dưới chân.
Cả người bỗng cứng đờ.
Khuôn mặt ông bắt đầu thay đổi.
Từng khuôn mặt xuất hiện.
Một người đàn ông xa lạ.
Không còn khuôn mặt nào.
Chiếc gương cổ nứt ra.
Tô Trường Sinh ngã xuống.
Ông không nhớ mình là ai.
Chương 15: Sự thật của Niệm Niệm
Tô Trường Sinh bị bắt.
Tô Minh Châu cũng bị bắt vì bắt cóc, che giấu tội phạm và hàng loạt hành vi khác.
Lâm Vãn Thanh chủ động khai nhận việc bỏ thuốc.
Nhưng vì Tô Chính Quốc đã ch//ết trước đó sáu tháng, hành vi của bà không gây ra cái ch//ết được cho là xảy ra đêm ấy.
Tuy nhiên những việc khác liên quan đến che giấu, đột nhập và cản trở điều tra vẫn phải được xử lý.
Tô Cảnh Thâm cũng phải chịu trách nhiệm về việc che giấu nhiều chứng cứ.
Không ai hoàn toàn sạch sẽ.
Bất Vãn cuối cùng hiểu một chuyện.
Nhưng sự thật cũng không phải lúc nào chỉ có hai màu đen trắng.
Một người có thể yêu mình.
Đồng thời từng làm chuyện khiến mình tổn thương.
Một người có thể muốn bảo vệ mình.
Đồng thời từng hèn nhát.
Một người có thể là nạn nhân.
Cũng có thể trở thành người làm sai.
Ngày đầu tiên trở về, Bất Vãn đứng trước cửa.
Bất Vãn ngồi ăn bánh.
“Cháu vẫn chưa tha thứ.”
“Cô phải xin lỗi một trăm lần.”
Bất Vãn ăn được nửa cái bánh thì bỗng hỏi:
Đây là lần đầu tiên bé gọi lại như vậy.
“Niệm Niệm tại sao vẫn chưa đi?”
Tô Nguyệt nhìn cái bóng nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ.
“Vì con bé còn một chuyện chưa làm.”
“Nhưng nó không nói được.”
Bà lấy chiếc gương đã được sửa lại.
“Bóng của người ch//ết không thể trả lời.”
“Nhưng nếu để bóng đứng trước gương…”
“Trong một phút, nó có thể trở thành chủ nhân.”
Tô Bất Vãn nhìn thấy em gái.
Niệm Niệm đứng trong gương.
Niệm Niệm cũng đỏ mắt.
“Em đợi chị lâu lắm.”
“Em có trách bố không?”
Bất Vãn quay sang Tô Cảnh Thâm đang đứng ngoài cửa.
“Nhưng em không muốn bố ch//ết.”
Tô Cảnh Thâm bật khóc.
Con bé trong gương nhìn ông.
Cũng không nói không tha thứ.
“Bố phải đối xử tốt với chị.”
Tô Cảnh Thâm gật đầu.
Lâm Vãn Thanh che miệng.
Nước mắt rơi không ngừng.
Lâm Vãn Thanh khóc đến không nói được.