Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật

Chương 3



Có.

Bất Vãn cứng người.

Gần như cùng lúc.

Người đang đứng giữa đám đông bỗng ngẩng đầu.

Xuyên qua tất cả mọi người.

Ánh mắt rơi chính xác lên người bé.

Sau đó.

Người đó mỉm cười.

Rất nhẹ.

Bất Vãn bỗng hiểu ra.

Ba câu của cái bóng không phải để giúp bé tìm ra hung thủ.

Mà là để cho bé biết một chuyện khác.

Hung thủ cũng biết bí mật của bé.

Biết bé có thể hỏi bóng.

Và có lẽ…

Đây không phải lần đầu tiên người đó gặp một đứa trẻ có năng lực này.

Bởi vì ngay trước khi biến mất, cái bóng của Tô Niệm Niệm bò đến bên chân Bất Vãn.

Trên nền đá lạnh lẽo, nó viết một hàng chữ.

【CHỊ ƠI.】

【NĂM NĂM TRƯỚC, NGƯỜI ĐÓ CŨNG ĐÃ H//ẠI CHỊ MỘT LẦN.】

Chương 2: Năm năm trước, người đó cũng đã hại chị một lần

【NĂM NĂM TRƯỚC, NGƯỜI ĐÓ CŨNG ĐÃ H//ẠI CHỊ MỘT LẦN.】

Tô Bất Vãn nhìn hàng chữ trên nền nhà.

Một giây.

Hai giây.

Bé không ngẩng đầu.

Bởi vì bà ngoại từng dạy bé một chuyện.

Khi phát hiện có người muốn h//ại mình, tuyệt đối đừng nhìn hắn ngay.

Nếu không, hắn sẽ biết mình đã phát hiện.

Bất Vãn chậm rãi ôm con thỏ vải vào lòng.

“Ông nội…”

Tiếng khóc vang khắp phòng khách.

Xe cấp cứu đến rất nhanh.

Nhưng Tô lão gia đã không còn dấu hiệu sinh tồn.

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi hỏi:

“Trước đây bệnh nhân có bệnh tim không?”

“Có.”

Một người phụ nữ lập tức trả lời.

Chính là người phụ nữ ban ngày tự xưng bác gái của Bất Vãn.

Tô Minh Châu.

Con gái lớn của Tô lão gia.

Bà ta lau nước mắt.

“Bố tôi bị bệnh tim nhiều năm rồi.”

“Thuốc vẫn luôn đặt trong ngăn kéo.”

Một bác sĩ mở ngăn kéo.

Quả nhiên tìm thấy thuốc.

“Có khả năng là cơn đau tim cấp tính.”

Tất cả mọi người dường như đều thở phào.

Chỉ có Bất Vãn nhìn xuống đất.

Bóng của Tô Minh Châu nằm dưới chân bà ta.

Ngoan ngoãn.

Yên tĩnh.

Bất Vãn chưa từng hỏi nó câu nào.

Ba câu vẫn còn nguyên.

Bé có thể hỏi ngay bây giờ.

Nhưng bé không làm vậy.

Bởi vì vừa rồi cái bóng dưới thi thể ông nội chỉ về phía một người.

Không phải Tô Minh Châu.

Mà là…

Tô Cảnh Thâm.

Cha của bé.

“Vãn Vãn.”

Giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

Bất Vãn ngẩng đầu.

Tô Cảnh Thâm không biết đã đứng trước mặt bé từ lúc nào.

Hai mắt ông đỏ hoe.

“Con lên tầng ba làm gì?”

Bất Vãn nhìn ông.

“Con đi tìm nhà vệ sinh.”

“Nhà vệ sinh ở tầng hai.”

“Con đi nhầm.”

“Vậy sao?”

Tô Cảnh Thâm nhìn bé vài giây.

Bất Vãn gật đầu.

“Vâng.”

Ông bỗng đưa tay xoa đầu bé.

“Không sao.”

“Lần sau đừng đi lên đó.”

“Trên ấy nhiều đồ cũ, nguy hiểm.”

“Vâng.”

“Con có vào căn phòng kia không?”

Bất Vãn chớp mắt.

“Phòng nào ạ?”

Hai cha con nhìn nhau.

Một lớn.

Một nhỏ.

Cuối cùng Tô Cảnh Thâm mỉm cười.

“Không có gì.”

“Đi ngủ đi.”

Bất Vãn quay người.

Đi được ba bước, giọng ông lại vang lên.

“Vãn Vãn.”

Bé quay đầu.

Tô Cảnh Thâm đứng dưới ánh đèn.

Bóng ông kéo dài trên nền nhà.

“Con có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ không?”

Bất Vãn ôm con thỏ.

“Có.”

Ánh mắt ông lập tức thay đổi.

“Thứ gì?”

Bất Vãn chỉ lên mặt ông.

“Bố có ghèn mắt.”

“…”

Tô Cảnh Thâm im lặng.

Bất Vãn quay người chạy lên lầu.

Cửa phòng vừa đóng lại, bé lập tức khóa trái.

Sau đó bé kéo một chiếc ghế chặn trước cửa.

Xong xuôi, bé mới bò lên giường.

Cái bóng Tô Niệm Niệm đang ngồi trên tường.

Bất Vãn nhìn nó.

“Em là em gái chị sao?”

Nó gật đầu.

“Em ch//ết rồi?”

Nó lại gật.

“Bố h//ại em sao?”

Lần này nó không gật.

Cũng không lắc.

Bất Vãn chợt nhớ ra.

Bé chỉ có thể hỏi bóng của người sống ba câu.

Những cái bóng không có chủ như Niệm Niệm không thể trả lời bằng lời.

Chúng chỉ có thể biểu đạt những thứ rất đơn giản.

Bất Vãn suy nghĩ.

“Bố là người xấu?”

Niệm Niệm lắc đầu.

“Bố là người tốt?”

Vẫn lắc đầu.

Bất Vãn:

“…”

Khó thật.

Bé nghĩ một lát.

“Bố từng muốn chị ch//ết?”

Niệm Niệm gật đầu.

“Nhưng bố lại không muốn chị ch//ết?”

Niệm Niệm lại gật.

Bất Vãn càng rối.

Trẻ con năm tuổi không thích những chuyện quá phức tạp.

Bé quyết định không nghĩ nữa.

Bà ngoại nói nếu một chuyện nghĩ mãi không ra thì cứ đi ngủ.

Ngủ dậy vẫn không nghĩ ra thì ăn cơm.

Ăn xong vẫn không nghĩ ra…

Thì để người lớn nghĩ.

Bất Vãn chui vào chăn.

“Ngủ thôi.”

Niệm Niệm ngồi trên tường.

Không nhúc nhích.

Một lát sau, nó bò xuống.

Nằm cạnh bé.

Bất Vãn nhắm mắt.

Ngay trước khi ngủ, bé nhỏ giọng hỏi:

“Niệm Niệm.”

“Em có nhớ bà ngoại không?”

Cái bóng bỗng run lên.

Sau đó nó cuộn tròn.

Giống như đang khóc.

Bất Vãn mở mắt.

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện.

Niệm Niệm…

Biết bà ngoại?

________________

Sáng hôm sau.

Cảnh sát đến.

Tô lão gia qua đời quá đột ngột.

Mặc dù bước đầu nghi ngờ bệnh tim, nhưng người nhà vẫn đồng ý khám nghiệm.

Người phụ trách là đội trưởng đội hình sự, Hạ Trầm.

Ba mươi hai tuổi.

Cao một mét tám tám.

Khuôn mặt lạnh.

Tính tình cũng lạnh.

Vừa bước vào nhà họ Tô, ông đã hỏi:

“Ai là người cuối cùng gặp nạn nhân?”

Tất cả mọi người nhìn nhau.

Người giúp việc nói:

“Khoảng mười một giờ tối, tôi đưa thuốc cho lão gia.”

“Thuốc gì?”

“Thuốc huyết áp.”

“Sau đó?”

“Lão gia về phòng.”

“Có ai vào phòng không?”

“Không biết.”

Hạ Trầm ghi chép.

Bất Vãn ngồi trên sofa ăn bánh mì.

Bé vừa ăn vừa nhìn bóng ông.

Bóng rất thẳng.

Không méo.

Bà ngoại từng nói những người càng ít nói dối, bóng càng giống chủ.

Bất Vãn cảm thấy chú cảnh sát này chắc không quá xấu.

Hạ Trầm cũng chú ý đến bé.

“Đứa trẻ này là?”

Tô Minh Châu nói:

“Con gái của em trai tôi, mới tìm về hôm qua.”

Hạ Trầm nhìn Bất Vãn.

“Trùng hợp vậy?”

Tô Cảnh Thâm cau mày.

“Đội trưởng Hạ có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Hạ Trầm đóng sổ.

“Chỉ thấy thời gian khá trùng hợp.”

Bất Vãn bỗng giơ tay.

“Chú.”

Hạ Trầm nhìn bé.

“Gì?”

“Chú có thể cho cháu hỏi ba câu không?”

Cả phòng khách im lặng.

Hạ Trầm nhướng mày.

“Hỏi đi.”

Bất Vãn chạy tới.

Bé không hỏi ông.

Bé giẫm lên bóng ông.

Câu thứ nhất.

“Chú có tin ông nội cháu bị người ta h//ại không?”

Cái bóng gật đầu.

Có.

Bất Vãn ngẩng lên.

“Chú đang nghi ngờ ai?”

Hạ Trầm:

“Đây là câu thứ hai?”

“Không.”

“…”

Bất Vãn rất nghiêm túc.

“Cháu chỉ hỏi chú bóng thôi.”

Mọi người bật cười.

Hạ Trầm cũng không để tâm.

Nhưng câu thứ hai Bất Vãn hỏi là:

“Chú có bảo vệ cháu không?”

Cái bóng đứng yên rất lâu.

Rồi gật đầu.

Có.

Bất Vãn lập tức nắm tay ông.

“Chú đi với cháu.”

Hạ Trầm:

“?”

Tô Cảnh Thâm biến sắc.

“Vãn Vãn.”

Nhưng Bất Vãn đã kéo Hạ Trầm lên tầng ba.

“Cháu cho chú xem một thứ.”

Căn phòng trẻ em vẫn còn đó.

Hạ Trầm vừa bước vào đã dừng lại.

“Đây là phòng của ai?”

“Niệm Niệm.”

“Ai?”

Bất Vãn chỉ bức ảnh.

Hạ Trầm cầm lên.

Trong ảnh là Tô Cảnh Thâm, một người phụ nữ và một bé gái.

Ông lập tức quay sang.

“Cháu có em gái?”

“Không biết.”

Hạ Trầm lật mặt sau.

【Tô Niệm Niệm, bốn tuổi.】

Ánh mắt ông thay đổi.

“Trong hồ sơ hộ tịch nhà họ Tô không có người này.”

Bất Vãn chỉ xuống gầm giường.

“Còn có cái này.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước Chương tiếp
Loading...