Tô Bất Vãn năm tuổi có một bí mật
Chương 4
Bên trong có mấy tấm ảnh.
Một chiếc vòng tay trẻ em.
Một tờ giấy xét nghiệm ADN.
Và một tờ giấy chứng tử.
Ông nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình.
Rồi lại nhìn giấy chứng tử.
Một đứa trẻ đang sống.
Lại có giấy chứng tử từ năm năm trước.
Hạ Trầm lập tức lấy điện thoại.
“Phong tỏa nhà họ Tô.”
“Không ai được rời đi.”
Chương 3: Người ch//ết năm năm trước không phải tôi
Buổi chiều, kết quả khám nghiệm sơ bộ có.
Tô lão gia không ch//ết vì bệnh tim.
Trong máu có một loại thuốc có thể gây rối loạn nhịp tim.
Liều lượng không lớn.
Đối với người bình thường chưa chắc gây nguy hiểm.
Nhưng đối với một ông già có bệnh tim…
Vụ án lập tức chuyển thành án hình sự.
Nhà họ Tô loạn hoàn toàn.
Tô Minh Châu bật khóc.
Tô Cảnh Thâm im lặng.
Hạ Trầm ngồi đối diện ông.
“Giải thích tờ giấy chứng tử này đi.”
Tô Cảnh Thâm nhìn tờ giấy.
“Vãn Vãn năm đó được xác nhận đã ch//ết.”
“Vậy đứa trẻ hiện tại là ai?”
“Vậy người ch//ết năm năm trước?”
Tô Cảnh Thâm không trả lời.
Hạ Trầm đẩy bức ảnh Tô Niệm Niệm tới.
Bàn tay Tô Cảnh Thâm run lên.
“Niệm Niệm cũng là con gái tôi.”
“Cùng mẹ với Vãn Vãn.”
Bất Vãn đang ngồi ngoài cửa.
Nhưng không ai từng nhắc tới.
“Cùng ngày xảy ra vụ cháy.”
Hạ Trầm lập tức hiểu.
“Người được xác nhận là Tô Bất Vãn năm đó…”
“Thực chất là Tô Niệm Niệm?”
Tô Cảnh Thâm không nói.
Sự im lặng chính là đáp án.
Niệm Niệm đang ngồi cạnh chân bé.
Dù biết không thể chạm vào.
Niệm Niệm vẫn lắc đầu.
“Bóng không được nói dối.”
Bất Vãn bỗng thấy rất buồn.
Không phải kiểu buồn vì bị giành mất bánh.
Cũng không phải buồn vì trời mưa không được ra ngoài.
Mà giống ngày bà ngoại mất.
Trong lòng có một cái lỗ.
Trong phòng, Hạ Trầm tiếp tục hỏi.
“Tại sao hai đứa trẻ lại đổi thân phận?”
Tô Cảnh Thâm vẫn im lặng.
“Anh không nói, chúng tôi cũng sẽ điều tra.”
Tô Cảnh Thâm mở miệng.
“Bởi vì Vãn Vãn không nên tồn tại.”
Tô Cảnh Thâm nói từng chữ.
“Nó sinh ra đã bị xem là một điềm xấu.”
Hai mươi sáu năm trước.
Nhà họ Tô từng có một đứa trẻ khác.
Em gái út của Tô Cảnh Thâm.
Năm bốn tuổi, cô bé bắt đầu nói chuyện với bóng.
Ban đầu không ai tin.
Cho đến một ngày, Tô Nguyệt hỏi bóng của mẹ mình:
“Có phải mẹ ghét con không?”
“Có phải bố có một gia đình khác không?”
Cô hỏi người giúp việc:
“Có phải dì lấy vòng tay của mẹ không?”
Từ đó nhà họ Tô bắt đầu sợ cô.
Bởi vì trước mặt cô, không ai giữ được bí mật.
Đến năm Tô Nguyệt tám tuổi.
Ngày đầu tiên mở mắt, cô bé không nhìn mẹ.
Mà nhìn xuống bóng của tất cả mọi người.
Tô lão gia lập tức nhận ra.
Năng lực ấy quay lại.
Tô Cảnh Thâm đứng trước mặt bé.
Bất Vãn cúi xuống nhìn bóng ông.
Bóng không trả lời nữa.
Tô Cảnh Thâm tiếp tục:
“Ông nội con không sợ con.”
“Ông ấy muốn lợi dụng con.”
“Nhà họ Tô kinh doanh nhiều năm, có quá nhiều đối thủ.”
“Một đứa trẻ có thể biết người khác nói thật hay nói dối…”
“Có giá trị quá lớn.”
“Nhưng mẹ con không đồng ý.”
Mẹ của Bất Vãn, Lâm Vãn Thanh, quyết định đưa hai con bỏ trốn.