Tôi đến ngân hàng để xử lý khoản tiền

Chương 6



Tôi nhớ lại ảnh chiếc vali.

Rồi nhớ câu cô nói qua bóng.

Hải Lâm có một cảng cũ.

Tôi lập tức gọi Giang Minh Đức.

Một giờ sau chúng tôi tới nơi.

Cảng đã ngừng hoạt động nhiều năm.

Chiếc chuông tự rung.

Bên trong có hàng trăm container.

Tôi lấy vòng bạc của Vãn Ninh ra.

Cuối cùng dừng trước container 0719.

Ngày sinh của Vãn Ninh.

Giang Minh Đức run lên.

Bên trong không có người.

Chỉ có một chiếc vali bạc.

Giang Minh Đức gần như không dám thở.

Không có th//i th//ể.

Bên trong chỉ có quần áo.

Và một chiếc bình gốm màu trắng.

Trên bình quấn ba sợi dây đỏ.

Chiếc vòng bạc trong tay Giang Minh Đức bỗng phát ra tiếng “ting”.

Một giọng nói vang lên sau lưng.

Một cô gái đứng ở cửa container.

Gương mặt giống hệt người trong video.

Giang Minh Đức bật khóc.

Vãn Ninh nhìn bàn tay mình.

“Bố vẫn hấp tấp như vậy.”

Giang Minh Đức quỳ xuống.

Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi khóc như trẻ con.

Vãn Ninh nhìn ông rất lâu.

Rồi cô quay sang tôi.

“Chị là người của Tiệm Quy Đồ?”

Th//i th//ể Vãn Ninh nằm dưới biển.

Đêm trốn khỏi Saint Rosa, cô biết mình không còn sống được bao lâu.

Cô cũng biết Tề Trọng Sơn sẽ tìm xác.

Bởi trong cơ thể cô còn bằng chứng.

Một thiết bị lưu trữ nhỏ được cấy dưới da.

Vì thế cô thuê thuyền ra biển.

Trước khi đi, cô dùng phương pháp đọc được trong tài liệu của Tề gia để tách một phần hồn vào chiếc bình.

Cô hy vọng một ngày nào đó cha mẹ tìm được.

Cô tự chọn nơi nằm xuống.

“Có thể tìm lại không?”

“Con không muốn bố nhớ hình dáng cuối cùng của con.”

“Muốn về bằng cách nào?”

Vãn Ninh nhìn chiếc bình.

“Như tổ tiên chị từng làm.”

Chuyến trở về kéo dài ba ngày.

Tất nhiên chúng tôi không thể để một hồn ma ngồi ghế máy bay.

Tôi phong hồn Vãn Ninh vào chiếc bình gốm.

Quấn bảy vòng dây đỏ.

Lúc qua cửa kiểm tra, nhân viên hỏi bên trong là gì.

Vãn Ninh trong bình gõ ba cái.

Tôi phải giả vờ ho để che.

Lên máy bay, cô còn nghịch.

Đèn đọc sách chớp liên tục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...