Tôi đến ngân hàng để xử lý khoản tiền

Chương 7



Giang Minh Đức nhìn tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông cười từ khi gặp.

“Nhỏ tới lớn nó đã nghịch.”

Khi tôi bước ra khỏi sân bay, chiếc chuông dẫn linh rung một tiếng.

Chiếc bình trong tay ấm lên.

Lâm Tú Lan đứng trước cửa Tiệm Quy Đồ.

Khi nhìn thấy chồng bước xuống xe, bà chạy tới.

Giang Minh Đức không nói được.

Tôi ôm chiếc bình xuống.

Hai chân bà mềm nhũn.

Giang Minh Đức vội đỡ.

Cuối cùng là chiếc bình.

Ngọn đèn thứ nhất tắt.

Một bóng người từ từ xuất hiện.

Lâm Tú Lan nhìn thấy con gái.

“Bên đó ăn uống không ngon à?”

“Đã bảo con đừng đi xa như vậy.”

“Lần nào gọi về cũng nói ổn.”

Nhưng ma không có nước mắt.

Chỉ có hai mắt đỏ lên.

“Con xin lỗi mới đúng.”

“Đã nói cuối năm về ăn Tết.”

“Bây giờ mới chịu về.”

Lâm Tú Lan lại chủ động dang tay.

Bà vẫn làm động tác ôm con.

Giang Minh Đức quay mặt lau nước mắt.

Đêm đó, họ nói chuyện tới gần sáng.

Vãn Ninh kể chuyện thời đi học.

Kể chuyện lần đầu nhận lương.

Nhưng không kể mình đã đau thế nào.

Cha mẹ cô cũng không hỏi.

Có những chuyện không cần nhắc lại.

Trước khi trời sáng, Vãn Ninh gọi tôi.

“Tôi còn một chuyện muốn nhờ.”

Cô nhìn chiếc máy ghi âm lấy từ vali.

“Trong đó có tên những người còn lại.”

“Tôi muốn họ cũng được về nhà.”

Vụ Quỹ Tề Sinh nổ ra hai tuần sau đó.

Tài liệu Vãn Ninh thu thập trở thành chứng cứ quan trọng.

Saint Rosa bị điều tra toàn diện.

Nhiều người liên quan bị bắt.

Hai mươi ba gia đình cuối cùng biết người thân mình đã gặp chuyện gì.

Nhưng chỉ tìm được mười sáu th//i th//ể.

Bảy người còn lại mất dấu.

Trong số đó có một cô gái tên Hạ Du.

Mẹ cô đã bảy mươi tuổi.

Bà bán căn nhà duy nhất để sang Lạc Tư tìm con suốt ba năm.

Khi gặp tôi, bà chỉ hỏi:

“Con bé có đau không?”

Tôi không biết trả lời.

Hồn Hạ Du đứng sau bà.

Cô liên tục lắc đầu với tôi.

“Cô ấy đi rất nhanh.”

Hạ Du cúi đầu cảm ơn tôi.

Sau đó là người thứ hai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...