Tôi đến ngân hàng để xử lý khoản tiền

Chương 8



Tiệm Quy Đồ vốn nhiều năm không có khách, bỗng nhiên bận tới mức tôi phải treo bảng:

“Mỗi ngày chỉ nhận ba chuyến.”

Một tháng sau, tôi đưa người cuối cùng về.

Vãn Ninh vẫn chưa đi.

“Hắn sống bằng mạng người khác.”

“Bây giờ khóa hồn đã bị phá.”

Tề Trọng Sơn ch//ết trong trại tạm giam vào ngày thứ bốn mươi chín.

Tin tức nói suy đa tạng.

Nhưng đêm đó, chuông tổ của tôi rung từ mười một giờ tới nửa đêm.

Tề Trọng Sơn đứng ngoài.

Không còn dáng vẻ trẻ hơn tuổi.

Ông ta già khủng khiếp.

Như thể mười mấy năm bị đánh cắp đã cùng lúc quay trở lại cơ thể.

“Tiệm chúng tôi đưa người về.”

Nhưng không bước qua ngưỡng được.

“Lúc sống ông cũng thích dùng tiền.”

“Ch//ết rồi vẫn chưa bỏ được.”

Sau lưng ông ta bỗng xuất hiện một bóng người.

Những người từng bị ông ta lấy mạng đứng kín con phố.

Tề Trọng Sơn quay đầu.

Vãn Ninh đứng đầu tiên.

Tề Trọng Sơn lùi lại.

Hai mươi ba cái bóng cùng bước lên.

Ông ta quay sang tôi.

Trước khi cửa khép lại, tôi nói:

“Quy củ của người sống tôi không quản.”

“Quy củ người ch//ết…”

Bên ngoài vang lên tiếng gào.

Chưa đầy một phút sau.

Chỉ có Vãn Ninh đứng dưới ngọn đèn.

“Vậy cô cũng nên đi.”

Cô quay đầu nhìn về hướng nhà mình.

“Đừng nói tôi chờ Tề Trọng Sơn.”

“Ma cũng là con gái bà ấy mà.”

Nói xong, Vãn Ninh bước xuống bậc thềm.

Đi được vài bước, cô quay lại.

“Bố tôi trả bao nhiêu?”

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tiếng cười vang lên trong Tiệm Quy Đồ.

Tôi tưởng chuyện đã kết thúc.

Cho tới ba tháng sau.

Ngân hàng gọi cho tôi.

Chính là cô nhân viên quầy số sáu.

“Cô còn nhận dịch vụ không?”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Khách cũ giảm mười phần trăm.”

Một lúc lâu sau mới nói:

“Có một ông cụ tới ngân hàng.”

“Ông ấy muốn rút tiền.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...