Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
TÔI KHÔNG THA THỨ
Chương 5
Hàng trăm khách mời, những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh đều đã có mặt. Thịnh Gia Ninh, như những lần trước, lại lén lấy chiếc váy cưới lộng lẫy vốn dành cho tôi khoác lên người. Cô ta nũng nịu xoay vòng trước mặt Hoắc Đình Xuyên, cười đắc ý:
“Anh Đình Xuyên, anh xem em mặc bộ này có hợp không? Thư Ý có thân hình gầy gò, mặc váy đuôi cá này phí quá, không tôn dáng bằng em.”
Hoắc Đình Xuyên nhìn cô ta, nhưng trong mắt lại có chút bồn chồn khó tả. Anh ta liên tục xem đồng hồ. Đã gần chín giờ, nhưng cô dâu vẫn chưa xuất hiện. Các chuyên viên trang điểm đang sốt ruột gọi điện thoại liên tục.
“Tắt máy rồi thưa Hoắc tổng. Điện thoại của cô Ôn không thể liên lạc được.”
Sắc mặt Hoắc Đình Xuyên sa sầm. Anh ta nghiến răng: “Cử người về biệt thự xem cô ta đang làm cái trò quỷ gì! Kéo cô ta đến đây ngay lập tức cho tôi.”
Nửa tiếng sau, người trợ lý hớt hải chạy vào phòng chờ, thở không ra hơi, tay run rẩy cầm theo phong thư tôi để lại trên bàn trà.
“Hoắc tổng, cô Ôn... cô ấy không có ở nhà. Biệt thự trống không. Mọi đồ đạc cá nhân của cô ấy đều đã dọn sạch. Cô ấy để lại thứ này.”
Hoắc Đình Xuyên giật lấy phong thư, xé toạc ra. Lá đơn hủy hôn với chữ ký thanh thoát của tôi rơi xuống, cùng với tấm thẻ bạc bằng kim loại lạnh lẽo va xuống mặt bàn kính tạo ra âm thanh chói tai.
Thịnh Gia Ninh ghé mắt nhìn, lập tức cười khẩy: “Anh xem, chị ta lại giở trò rồi. Lần này còn chuẩn bị cả đơn hủy hôn cơ đấy. Chắc chắn là đang trốn ở khách sạn nào đó, giả vờ bỏ đi để ép anh phải cuống cuồng đi tìm, muốn trước mặt báo giới chứng minh anh coi trọng chị ta hơn em đây mà. Khổ nhục kế cả thôi!”
Sự bực tức bùng lên trong mắt Hoắc Đình Xuyên. Lòng tự ái của một người đàn ông thành đạt không cho phép anh ta cúi đầu. Anh ta ném lá đơn lên bàn, cười gằn: “Muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao? Được, tôi không tìm. Để xem cô ta có tự vác mặt về không.”
Đúng lúc đó, bản tin trên màn hình tivi lớn trong phòng chờ đột ngột phát sóng tin khẩn cấp, cắt ngang không khí căng thẳng:
“Bản tin đặc biệt: Chuyến tàu thủy mang số hiệu S-402 di chuyển về phương Nam sáng nay đã xảy ra một vụ nổ buồng máy nghiêm trọng dẫn đến hỏa hoạn lớn trên sông. Chiếc tàu đang chìm dần. Hiện công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn cấp, cảnh sát biển đã điều động trực thăng và xuồng cứu sinh. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh, số lượng thương vong ước tính rất lớn và chưa thể thống kê...”
Người trợ lý đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Anh ta run rẩy lôi iPad ra, lướt nhanh ngón tay trên màn hình: “Hoắc tổng... Hoắc tổng...”
“Có chuyện gì?” Hoắc Đình Xuyên bực bội gắt.
“Hôm qua, theo lệnh của ngài kiểm tra thẻ tín dụng phụ của cô Ôn... Cô ấy có phát sinh một giao dịch. Vé tàu của cô Ôn... chính là chuyến tàu S-402 này!”
Không gian xung quanh như đóng băng. Tiếng ồn ào của khách khứa ngoài đại sảnh, tiếng nhạc du dương của hôn lễ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng ù ù vang vọng trong tai Hoắc Đình Xuyên.
Ánh mắt anh ta lóe lên một tia hoảng loạn tột độ, nhưng Thịnh Gia Ninh đã nhanh chóng ôm chặt lấy cánh tay anh ta, lắc mạnh, thản nhiên nói với giọng dèm pha:
“Anh Đình Xuyên, anh đừng mắc mưu! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Vé tàu chắc chắn là chị ta mua để làm bình phong thôi. Tàu lớn như vậy, trang bị an toàn tận răng, làm sao tự nhiên nổ dễ thế được. Chắc chắn là chị ta tung hỏa mù, hoặc mua chuộc người báo tin để ép anh phải hủy hôn lễ chạy đi tìm chị ta đấy. Đừng để chị ta dắt mũi!”