TÔI KHÔNG THA THỨ
Chương 6
Hoắc Đình Xuyên đứng khựng lại. Bảy năm qua, những lần Thịnh Gia Ninh khóc lóc, những lần tôi thỏa hiệp đã tạo cho anh ta một thói quen tư duy cố hữu: Tôi sẽ không bao giờ dám bỏ đi, và mọi hành động của tôi chỉ là để tranh giành sự chú ý của anh ta.
Sự tự cao suốt bảy năm khiến anh ta gạt phăng sự lo lắng vừa nhen nhóm. Anh ta rút tay khỏi sự níu kéo của Thịnh Gia Ninh, cố giữ giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn:
“Không chết được. Cô ấy giỏi nhất là diễn kịch. Xe của cô ấy là xe chống đạn, à không, tàu thủy an toàn như vậy, làm sao mà có chuyện. Cứ để cô ấy ở đó diễn cho đủ đi, bao giờ biết sai, thấy không ai quan tâm thì tự khắc sẽ bò về cầu xin tôi.”
Nói xong, anh ta quay sang trợ lý: “Ra ngoài thông báo hôn lễ dời lại một tiếng. Nếu một tiếng nữa cô ta không về, hủy bỏ toàn bộ.”
Anh ta không đi tìm tôi. Anh ta chọn tin vào sự ngạo mạn của mình, tin vào lời đường mật độc ác của Thịnh Gia Ninh.
Nhưng thời gian từng phút từng phút trôi qua. Một tiếng, hai tiếng, rồi bốn tiếng. Đại sảnh đã vắng bóng người, khách khứa xì xào bàn tán rồi lần lượt ra về. Đám cưới lần thứ tư chính thức thành trò cười cho toàn thành phố.
Đến 1 giờ chiều, một số điện thoại mã vùng đặc biệt từ Đội Tuần tra Cảnh sát Biển gọi đến máy của Hoắc Đình Xuyên.
Giọng một sĩ quan cảnh sát nặng nề, nghiêm nghị vang lên qua loa điện thoại: “Xin hỏi có phải anh Hoắc Đình Xuyên không?”
“Là tôi.” Giọng Hoắc Đình Xuyên hơi khô khốc.
“Xin anh nhanh chóng đến nhà xác bệnh viện trung tâm số 1 để nhận dạng thi thể. Chúng tôi tìm thấy một chiếc vali bị cháy xém và giấy tờ tùy thân mang tên Ôn Thư Ý trong đống đổ nát của vụ nổ tàu S-402 sáng nay...”
Choang!
Chiếc ly pha lê trên tay Hoắc Đình Xuyên tuột xuống, vỡ toang trên mặt đất cẩm thạch. Những mảnh vỡ sắc nhọn văng tung tóe, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của đèn chùm.
“Anh nói... thi thể?” Giọng anh ta run rẩy, vỡ vụn.
“Đúng vậy. Vụ nổ xảy ra ngay khoang hành khách hạng thường, lửa bốc lên rất nhanh. Đa số nạn nhân đều không kịp thoát thân...”
4
Hoắc Đình Xuyên không nhớ mình đã lái xe đến bệnh viện như thế nào. Anh ta vượt qua vô số đèn đỏ, lao vào sảnh bệnh viện như một kẻ điên.
Khi anh ta đẩy cửa bước vào tầng hầm nhà xác, bầu không khí lạnh lẽo rợn người trộn lẫn mùi thuốc sát trùng và mùi thịt cháy khét bủa vây lấy anh ta. Trợ lý Lâm đã đến trước, sắc mặt trắng bệch, đứng nép vào tường run rẩy.
Bác sĩ pháp y mặc áo blouse trắng, vẻ mặt nghiêm trọng đứng cạnh một chiếc băng ca bằng inox được phủ tấm vải trắng. Phần giữa tấm vải ố những vết đen và đỏ sẫm.
“Anh Hoắc Đình Xuyên? Xin mời anh xác nhận danh tính nạn nhân.” Pháp y nhẹ nhàng vén mép vải lên.
Hoắc Đình Xuyên lảo đảo lùi lại một bước, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh giá.
Đó là một khối hình người đã cháy đen thui, co quắp lại, không thể nhận dạng bất kỳ đường nét nào trên khuôn mặt. Pháp y đưa cho anh ta một chiếc túi zip bằng nhựa trong suốt. Bên trong là cuốn sổ tiết kiệm đã cháy mất một nửa, bức ảnh mẹ tôi bị sém đen ở viền, và... chứng minh thư mang tên Ôn Thư Ý, cùng với cuống vé tàu S-402.
“Nạn nhân bị kẹt trong khoang khi vụ nổ buồng máy xảy ra. Lực nổ quá mạnh khiến kim loại đâm xuyên cơ thể, kèm theo bỏng nhiệt độ cao và chìm sâu dưới nước. Khi chúng tôi kéo lên, đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Xin người nhà nén bi thương.”
Hoắc Đình Xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc túi vật chứng. Hai mắt anh ta trợn trừng, hơi thở trở nên gấp gáp, ngực phập phồng như người bị ngạt nước.