TÔI KHÔNG THA THỨ

Chương 7



“Không... không thể nào...” Anh ta lẩm bẩm, giơ tay định chạm vào thi thể nhưng lại rụt về như bị điện giật. “Cô ấy rất sợ đau... chỉ đứt tay một chút cũng khóc nũng nịu... sao cô ấy có thể chịu nổi ngọn lửa đó...”

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên phá vỡ sự im lặng. Thịnh Gia Ninh hớt hải chạy vào. Dù đến nhà xác, cô ta vẫn mặc nguyên bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy, tạo nên một sự tương phản kệch cỡm đến kinh tởm.

Thấy thi thể trên bàn, cô ta thoáng hoảng sợ lùi lại, nhưng ngay lập tức bám lấy cánh tay Hoắc Đình Xuyên, cố vớt vát cãi gàn:

“Anh Đình Xuyên! Anh ngốc quá, chắc chắn là chết giả! Chị ta lừa chúng ta đấy. Thi thể cháy đen thế này ai mà nhận ra được? Biết đâu chị ta mua chuộc pháp y, đưa một xác chết vô danh vào đây để lừa anh, ép anh phải ân hận! Chị ta thâm độc lắm...”

“Chát!”

Một tiếng vang chát chúa dội vào bốn bức tường.

Thịnh Gia Ninh bị lực tát quá mạnh hất ngã văng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khóe miệng cô ta ứa máu, bộ váy cưới đắt tiền cọ vào những vết máu khô dưới đất. Cô ta ôm mặt, bàng hoàng mở to mắt nhìn Hoắc Đình Xuyên.

Hoắc Đình Xuyên quay người lại. Hai mắt anh ta vằn lên những tia máu đỏ lừ, gân xanh nổi dọc thái dương. Anh ta lao tới, túm lấy cổ áo váy cưới của cô ta xách ngược lên, gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng:

“Cô câm miệng lại cho tôi! Đủ rồi! Đủ lắm rồi!”

Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Đình Xuyên. “Bốn lần đám cưới! Lần nào cô cũng phá hoại! Cô giấu nhẫn, cô đòi mặc váy cưới, cô khóc lóc lấy cớ ngày giỗ bố cô. Bảy năm trời, cô luôn dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất để chia rẽ chúng tôi, tiêm nhiễm vào đầu tôi rằng cô ấy chỉ đang làm nũng, đang phát điên vì ghen tuông! Cô lừa tôi hết lần này đến lần khác, để rồi đến lúc cô ấy vùng vẫy trong biển lửa, gọi tên tôi trong tuyệt vọng, tôi vẫn đứng ở khách sạn cười nhạo cô ấy!”

Thịnh Gia Ninh hoảng loạn tột độ, cô ta khóc nấc lên, hai tay níu chặt lấy tay Hoắc Đình Xuyên: “Anh Đình Xuyên... em sai rồi... nhưng em chỉ vì quá yêu anh! Em không muốn mất anh! Rõ ràng em là thanh mai trúc mã của anh, bố em đã chết vì bố anh, tại sao người đứng bên cạnh anh không phải là em?!”

“Tình yêu của cô là dồn cô ấy vào chỗ chết sao?!” Hoắc Đình Xuyên gầm thét, ném mạnh cô ta xuống sàn. “Bố cô cứu bố tôi, nhà họ Hoắc tôi đã nuôi cô sung sướng bao nhiêu năm nay, cho cô mọi vinh hoa phú quý! Nhưng cô lấy cái chết của người thân ra để đe dọa, để giết chết người con gái tôi yêu! Từ nay về sau, ân oán giữa nhà họ Hoắc và cô chấm dứt! Cút! Cút ngay khuất mắt tôi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Thịnh Gia Ninh bò lê trên đất, cố ôm lấy chân anh ta: “Không, Đình Xuyên, anh không thể bỏ rơi em...”

Trợ lý Lâm bước tới, lạnh lùng vẫy tay gọi bảo vệ kéo xệch Thịnh Gia Ninh ra ngoài. Tiếng gào thét của cô ta xa dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa sắt.

Trong phòng xác lạnh lẽo, chỉ còn lại Hoắc Đình Xuyên và cái thi thể im lìm. Đầu gối anh ta mềm nhũn. Vị chủ tịch ngạo nghễ, kẻ luôn cho mình quyền sinh quyền sát, cuối cùng đổ gục xuống sàn nhà. Anh ta áp mặt vào bánh xe của chiếc băng ca inox, khóc gào lên một tiếng thê lương, đứt ruột đứt gan.

Anh ta lôi từ trong túi ra tấm thẻ bạc khắc dòng chữ: “Nếu đi lạc, xin hãy đưa về bên Hoắc Đình Xuyên”.

Anh ta vuốt ve dòng chữ lạnh lẽo ấy. Bảy năm qua, anh ta luôn tự tin rằng con chó ngoan ngoãn của mình sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất ở lại với anh ta chỉ là một tấm thẻ bạc và sự hối hận tột cùng cắn xé tâm can.

Con chó ấy đi lạc thật rồi. Và không ai có thể đưa nó về bên anh ta được nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...