Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”
Chương 3
Lý do rất đơn giản.
“Xin lỗi Vãn Chi, gần đây chuyện của cậu ồn ào quá, bọn mình không muốn bị kéo vào.”
Tôi mở tài liệu chung.
Tên hai người đã được chuyển sang nhóm khác.
Phần tôi làm vẫn nằm nguyên trong file của họ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, giảng viên đã thông báo:
“Nhóm em thiếu thành viên, vậy hôm nay em trình bày cá nhân trước đi.”
Tôi mang laptop lên bục.
Cắm cáp.
Máy chiếu không nhận tín hiệu.
Tôi thử lại hai lần vẫn không được.
Tống Nhược Dao đột nhiên giơ tay.
“Thưa thầy, em có lưu bản dự phòng của Vãn Chi.”
Tôi quay đầu.
“Tại sao cậu có?”
Cô ta đã cầm USB bước lên.
“Lần trước làm bài ở phòng tự học mình tiện sao lưu giúp cậu.”
Không đợi tôi đồng ý, cô ta cắm USB vào máy tính của giảng viên.
Màn chiếu sáng lên.
Nhưng thứ xuất hiện không phải slide của tôi.
Đó là một trang trình chiếu hoàn toàn xa lạ.
Bên trái là căn nhà gạch cũ.
Bên phải là bức ảnh tôi ngồi giữa những sọt dương mai.
Ở giữa còn có ảnh tôi đang bê một sọt quả lên xe.
Phía trên cùng là một hàng chữ lớn:
TỪ VƯỜN QUẢ MIỀN NÚI ĐẾN GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC.
Cả lớp lập tức xôn xao.
Tống Nhược Dao che miệng.
“Ơ?”
Cô ta cuống quýt rút USB.
“Xin lỗi Vãn Chi, mình lấy nhầm file.”
Tôi không nhìn cô ta.
Tôi nhìn xuống cuối trang trình chiếu.
Ở góc phải có một dòng chữ rất nhỏ:
Người thực hiện: Tống Nhược Dao.
Tôi bật cười.
Thì ra không phải lấy nhầm.
Cô ta đã chuẩn bị nó từ trước.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ nhỏ ở góc phải màn hình.
Người thực hiện: Tống Nhược Dao.
Cả lớp vẫn còn xì xào.
Tống Nhược Dao luống cuống đưa tay tắt máy chiếu.
“Xin lỗi, mình thật sự lấy nhầm file.”
Tôi giữ cổ tay cô ta lại.
“Đừng tắt.”
Cô ta cứng người.
Tôi quay sang giảng viên.
“Thưa thầy, em có thể mượn máy tính một lát không ạ?”
Thầy cau mày.
“Chuyện này để sau tiết học giải quyết.”
“Nhưng em muốn biết một chuyện.”
Tôi chỉ vào màn hình.
“Vì sao Tống Nhược Dao lại có một bài thuyết trình riêng về hoàn cảnh gia đình em?”
Không khí trong phòng học lập tức thay đổi.
Mấy người vốn đang cười cũng im lặng.
Tống Nhược Dao rút tay ra, gượng cười.
“Vãn Chi, cậu hiểu lầm rồi.”
“Vậy cậu giải thích đi.”
“Mình chỉ…”
Cô ta ngập ngừng vài giây.
“Trước đây cô Đường nói muốn tuyên truyền những tấm gương vượt khó trong khoa. Mình thấy hoàn cảnh của cậu phù hợp nên tiện tay chuẩn bị một ít tài liệu.”
Tôi bật cười.
“Cô Đường bảo cậu làm?”
“Cũng không hẳn.”
“Vậy là cậu tự làm?”
“Vãn Chi, mình chỉ muốn giúp cậu.”
Lại là câu đó.
Suốt mấy ngày qua, bất kể cô ta làm chuyện gì, cuối cùng cũng có thể dùng năm chữ này để kết thúc.
Tôi chỉ muốn giúp cậu.
Đăng video của tôi lên nhóm lớp là giúp tôi.
Kêu gọi mọi người quyên tiền là giúp tôi.
Gửi quần áo cũ đến ký túc xá là giúp tôi.
Bây giờ còn tự ý làm một bài thuyết trình về “cô gái nghèo vùng núi” cũng là giúp tôi.
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi có nhờ cậu giúp không?”
Mặt Tống Nhược Dao trắng bệch.
“Không.”
“Vậy tôi đã từng đồng ý cho cậu thu thập ảnh của tôi chưa?”
“…”
“Có chưa?”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng cả phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ.
Tống Nhược Dao cắn môi.
“Chưa.”
“Cậu lấy những bức ảnh này ở đâu?”
“Trên trang cá nhân của cậu.”
“Bức này thì sao?”
Tôi chỉ vào bức ảnh mình đang bê sọt dương mai.
Tôi chưa từng đăng nó.
Tống Nhược Dao không trả lời.
Tôi phóng to ảnh.
Góc chụp nằm phía ngoài hàng rào vườn nhà ông nội.
Nói cách khác, người chụp đứng ở ngoài đường.
Tôi chợt nhớ ra.
Mùa hè năm ngoái, lớp từng tổ chức chuyến khảo sát thực tế ở huyện bên cạnh.
Trên đường về, xe buýt chạy qua quê tôi.
Khi đó Tống Nhược Dao còn hỏi:
“Nhà cậu có gần đây không?”
Tôi thuận miệng nói cách vài cây số.
Không ngờ cô ta lại nhớ.
Thầy giáo đã nhận ra tình hình không ổn.
Ông bước tới.
“Bạn Tống, em giải thích nguồn gốc những bức ảnh này.”
Tống Nhược Dao đỏ mắt.
“Em chỉ muốn làm tư liệu tuyên truyền.”
“Thầy hỏi ai cho em ảnh.”
“Em…”
Đúng lúc ấy, một giọng nói từ cuối lớp vang lên.
“Em biết.”
Tất cả quay lại.
Người lên tiếng là Hà Duyệt, một cô gái khá ít nói trong lớp.
Cô ấy do dự một lúc rồi nói:
“Hè năm ngoái Nhược Dao từng nhờ em đi cùng cậu ấy đến quê Vãn Chi.”
Tống Nhược Dao lập tức quay phắt lại.
“Hà Duyệt!”
Hà Duyệt giật mình.
“Cậu bảo muốn tìm địa điểm chụp ảnh phong cảnh.”
“Cậu nói linh tinh gì vậy?”
“Mình không nói linh tinh.”
Hà Duyệt lấy điện thoại ra.
“Mình còn lịch sử chuyển khoản tiền taxi.”
Trong lớp vang lên tiếng hít khí.
Tôi cũng không ngờ tới.
Hà Duyệt mở lịch sử thanh toán.
Thời gian đúng là kỳ nghỉ hè năm ngoái.
Điểm đến cách nhà ông nội tôi chưa đầy một cây số.
Tống Nhược Dao cuống lên.
“Chỉ là trùng hợp thôi!”
Tôi hỏi:
“Trùng hợp đến mức cậu chụp đúng nhà tôi?”
“Bọn mình chỉ đi ngang qua.”
“Còn chụp đúng tôi?”
“…”
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ta, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ.
Có lẽ chuyện này không bắt đầu từ danh sách sinh viên khó khăn.
Nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Tôi rút điện thoại ra, chụp lại màn hình máy chiếu.
Sau đó nhìn Tống Nhược Dao.
“Từ hôm nay, cậu đừng nói cậu đang giúp tôi nữa.”
“Bởi vì tôi sẽ chính thức khiếu nại chuyện này.”
Chiều hôm đó, tôi nộp đơn khiếu nại lên khoa.
Không chỉ khiếu nại hồ sơ hỗ trợ sai sự thật.
Tôi còn liệt kê toàn bộ sự việc.
Thu thập ảnh cá nhân khi chưa được phép.
Cắt ghép video.
Kêu gọi quyên góp dưới danh nghĩa của tôi.
Công khai thông tin ký túc xá.
Tự ý xây dựng nội dung tuyên truyền về hoàn cảnh gia đình.
Cuối cùng, tôi yêu cầu khoa xác minh nguồn gốc của toàn bộ hồ sơ.
Trình Mạn đọc bản khiếu nại ba lần.
“Còn thiếu.”
“Thiếu gì?”
“Chuyện bài đăng trên diễn đàn.”
“Không chứng minh được là cô ta đăng.”
“Thế thì tìm.”
Cô ấy kéo ghế lại.
“Vãn Chi, lần này đừng mềm lòng.”
Tôi nhìn màn hình máy tính.
“Tớ chưa từng mềm lòng.”
Tôi chỉ nghĩ lúc đầu đây là hiểu lầm.
Nhưng hiểu lầm sẽ dừng lại khi người trong cuộc giải thích.
Còn chuyện này thì không.
Tôi càng giải thích, Tống Nhược Dao càng cố biến lời giải thích của tôi thành bằng chứng cho sự “tự ti”.
Đây không còn là hiểu lầm.
Là cố ý.
Tối đó, tôi gọi điện cho bố.
Ông đang ở kho đóng hàng.
Phía sau ồn ào tiếng máy phân loại.
“Con gái?”
“Bố.”
“Ừ?”
“Bố gửi cho con giấy tờ thu nhập của nhà mình được không?”
Bên kia im lặng ba giây.
“Con vay nặng lãi à?”
Tôi suýt sặc.
“Không.”
“Thế con làm hỏng đồ trong phòng thí nghiệm?”
“Cũng không.”
“Hay con đâm xe?”
“Con không có xe.”
“Thế cần chứng minh thu nhập làm gì?”
Tôi kể sơ qua mọi chuyện.
Bố tôi im lặng rất lâu.
Sau đó ông hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Gì ạ?”
“Các bạn con quyên góp bao nhiêu tiền?”
“Chắc khoảng hơn ba nghìn.”
Bố thở phào.
“Bố còn tưởng chuyện gì.”
Tôi: “…”
“Mai bố chuyển con mười nghìn, trả hết cho người ta.”
“Con có tiền.”
“Thế bố chuyển năm nghìn.”