Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

Chương 4



“Con thật sự có.”
“Ba nghìn?”
“Bố!”
Ông bật cười.
Nhưng một lúc sau giọng lại nghiêm túc.
“Vãn Chi.”
“Dạ?”
“Tiền của người ta, một đồng cũng đừng giữ.”
“Con biết.”
“Nhưng con cũng đừng thấy xấu hổ.”
Tôi ngẩn ra.
Bố nói:
“Làm nông thì sao?”
“Nhà mình đúng là trồng cây.”
“Ông nội con trồng.”
“Ông cố con cũng trồng.”
“Bố vẫn trồng.”
“Nhà mình có được ngày hôm nay cũng nhờ từng quả dương mai mọc trên núi.”
“Người khác nghĩ nghèo hay giàu không quan trọng.”
“Nhưng nếu họ lấy nghề của gia đình mình ra để thương hại, con phải nói cho rõ.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm rất tối.
Trong sân ký túc xá có người đang cười nói.
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
“Con biết rồi.”
Sáng hôm sau, bố gửi cho tôi một tập tài liệu.
Giấy đăng ký công ty nông nghiệp.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hợp đồng bao tiêu.
Doanh thu của hợp tác xã.
Còn có danh sách mười ba hộ nông dân đang liên kết cung ứng với gia đình tôi.
Trình Mạn nhìn tập giấy.
Im lặng.
Thẩm Du cũng im lặng.
Một lát sau, Trình Mạn quay sang tôi.
“Vãn Chi.”
“Hả?”
“Nhà cậu…”
Cô ấy nuốt nước bọt.
“Có bao nhiêu mẫu đất?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Đất đứng tên bố mẹ tớ thì không nhiều.”
Cô ấy thở phào.
“Tớ biết mà.”
“Khoảng hơn một trăm mẫu.”
“…”
“Nhưng hợp tác xã quản lý thêm hơn sáu trăm mẫu.”
Trình Mạn từ từ đặt giấy xuống.
“Cậu ra ngoài.”
“Tại sao?”
“Tớ cần ở một mình để suy nghĩ về tình bạn của chúng ta.”
Khoa xử lý nhanh hơn tôi tưởng.
Ba ngày sau, tôi được gọi lên văn phòng.
Đường Tĩnh cũng có mặt.
Ngoài cô ấy còn có phó trưởng khoa và giáo viên phụ trách hỗ trợ tài chính.
Tập hồ sơ của tôi đặt trên bàn.
Phó trưởng khoa đi thẳng vào vấn đề.
“Sau khi xác minh, gia đình em không thuộc bất kỳ diện khó khăn nào.”
Tôi gật đầu.
“Danh sách sẽ được điều chỉnh ngay hôm nay.”
“Còn tiền hỗ trợ?”
“Chưa giải ngân từ nguồn của trường nên không có vấn đề.”
Ông dừng một chút.
“Nhưng chuyện quyên góp tự phát trong lớp…”
“Tất cả khoản em nhận được em đã thống kê.”
Tôi đặt một bảng danh sách lên bàn.
“Ai chuyển bao nhiêu, mua vật phẩm gì, em đều ghi lại. Tiền em đã chuyển trả. Đồ vật còn nguyên, em có thể gửi lại.”
Đường Tĩnh ngồi đối diện tôi.
Sắc mặt cô ấy rất khó coi.
“Vãn Chi, cô xin lỗi.”
Tôi nhìn cô.
“Cô xin lỗi chuyện gì ạ?”
Cô khựng lại.
Tôi hỏi tiếp:
“Xin lỗi vì không xác minh hồ sơ, hay xin lỗi vì sau khi em đưa bằng chứng, cô vẫn không tin em?”
Căn phòng im lặng.
Đường Tĩnh mím môi.
“Cả hai.”
Tôi không nói gì.
Cô cúi đầu.
“Cô đã chủ quan.”
“Lúc đầu Nhược Dao tìm cô, nói các bạn trong lớp phát hiện em thường tiết kiệm, kỳ nghỉ phải về làm nông. Sau đó các em ấy đưa ảnh và bản ký tên.”
“Cô nghĩ…”
“Cô nghĩ nhiều người cùng nói thì chắc chắn là thật?”
Đường Tĩnh không phản bác.
Phó trưởng khoa ho nhẹ.
“Đây đúng là sai sót trong quy trình.”
Tôi hỏi:
“Vậy ai là người khởi xướng đề cử?”
Đường Tĩnh nhìn tôi.
“Tống Nhược Dao.”
Đúng như tôi nghĩ.
“Ảnh do ai cung cấp?”
“Phần lớn cũng là em ấy.”
“Bản tường trình?”
“Em ấy viết bản đầu tiên, sau đó chuyển cho lớp ký.”
Tôi bật cười.
Mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều.
Phó trưởng khoa đẩy một tập tài liệu sang.
“Nhà trường sẽ yêu cầu sinh viên Tống Nhược Dao giải trình.”
“Còn chuyện sử dụng hình ảnh và tuyên truyền, bên khoa cũng đang kiểm tra.”
Tôi gật đầu.
Trước khi ra khỏi phòng, Đường Tĩnh gọi tôi lại.
“Vãn Chi.”
Tôi quay đầu.
Cô nói:
“Cô thật sự nghĩ em cần giúp đỡ.”
Tôi nhìn cô rất lâu.
“Cô Đường.”
“Dạ?”
“Người cần giúp đỡ cũng có quyền nói không.”
Cô sững người.
“Từ đầu đến cuối, vấn đề không phải nhà em giàu hay nghèo.”
“Nếu hôm nay nhà em thật sự nghèo, em vẫn có quyền không muốn bị quay video, không muốn cả lớp biết, không muốn trở thành tư liệu tuyên truyền.”
“Lòng tốt không thể thay người khác quyết định họ cần gì.”
Đường Tĩnh không nói nữa.
Tôi đóng cửa bước ra.
Trình Mạn đang đứng ngoài hành lang chờ.
Thấy tôi, cô ấy lập tức chạy tới.
“Sao rồi?”
“Xóa tên khỏi danh sách.”
“Còn Tống Nhược Dao?”
“Đang điều tra.”
Trình Mạn khoanh tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...