Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”
Chương 5
“Thế chưa đủ.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Còn gì?”
“Cô ta đang khóc dưới tầng một.”
Tôi: “…”
“Khóc?”
“Ừ.”
“Khóc với ai?”
“Khoảng mười mấy người.”
Tôi đi xuống.
Quả nhiên vừa đến cầu thang đã nghe tiếng nức nở.
Tống Nhược Dao đứng giữa mấy người trong lớp.
Mắt đỏ hoe.
“Thật sự mình không có ác ý.”
“Chỉ là mình thấy Vãn Chi quá khó khăn…”
Có người an ủi:
“Bọn mình biết cậu có lòng tốt.”
Tống Nhược Dao lau nước mắt.
“Không ngờ cậu ấy lại hiểu lầm mình như vậy.”
Trình Mạn hít sâu.
Tôi giữ cô ấy lại.
“Đừng.”
“Cậu còn nhịn được?”
“Được.”
Bởi vì tôi vừa nhận ra.
Nếu bây giờ tranh cãi với Tống Nhược Dao, cô ta lại có thể khóc.
Rồi câu chuyện sẽ trở thành hai nữ sinh mâu thuẫn cá nhân.
Tôi không muốn cãi nhau với cô ta.
Tôi muốn biết tại sao.
Cơ hội đến rất nhanh.
Cuối tháng đó, khoa tổ chức hoạt động trải nghiệm nông thôn.
Địa điểm ban đầu gặp vấn đề nên phải đổi gấp.
Giảng viên phụ trách hỏi trong nhóm:
“Có bạn nào biết địa điểm gần thành phố, có mô hình nông nghiệp phù hợp cho khoảng ba mươi người tham quan không?”
Trình Mạn lập tức nhìn tôi.
Tôi lập tức nhìn lại cô ấy.
Hai chúng tôi im lặng ba giây.
Cô ấy nhếch môi.
Tôi nói:
“Không.”
Cô ấy giơ tay.
“Thưa thầy!”
Tôi đá chân cô ấy dưới bàn.
Không kịp.
“Nhà Lâm Vãn Chi có vườn dương mai ạ!”
Cả lớp đồng loạt quay sang.
Giảng viên vui mừng.
“Thật sao?”
Tôi đành gật đầu.
“Có.”
“Quy mô thế nào?”
Tôi cân nhắc cách nói.
“Cũng được ạ.”
Trình Mạn lập tức bổ sung:
“Rất được.”
Tôi lườm cô ấy.
Giảng viên hỏi:
“Có thuận tiện tiếp đoàn không?”
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng điện thoại rung.
Bố gửi tin nhắn.
“Đang thiếu người livestream bán hàng, lớp con có ai học truyền thông không?”
Tôi nhìn tin nhắn.
Rồi nhìn Tống Nhược Dao.
Cô ta đang cúi đầu.
Từ sau khi bị yêu cầu viết bản giải trình, cô ta ít nói hẳn.
Tôi chợt thay đổi ý định.
“Em có thể hỏi gia đình.”
Tối đó bố nghe xong rất vui.
“Đến chứ!”
“Mấy người?”
“Khoảng ba mươi.”
“Ít thế?”
“…”
“Bố chuẩn bị xe đón.”
“Không cần đâu, trường có xe.”
“Thế bố bảo nhà hàng chuẩn bị cơm.”
“Bố, chỉ là hoạt động trải nghiệm bình thường.”
“Ừ, bố biết.”
Ngày hôm sau ông gửi thực đơn mười hai món.
Tôi nhìn mà đau đầu.
“Bố.”
“Sao?”
“Bớt xuống.”
“Thế mười món.”
“Tám.”
“Chín.”
“Tám.”
“Được.”
Hai phút sau.
Bố gửi:
“Tráng miệng không tính là món.”
Tôi tắt điện thoại.
Đến ngày xuất phát, Tống Nhược Dao cũng có mặt.
Tôi hơi bất ngờ.
Sau chuyện vừa rồi, tôi tưởng cô ta sẽ không đi.
Nhưng cô ta vẫn đến.
Không những đến, còn mang theo máy ảnh.
Có người hỏi:
“Nhược Dao, cậu vẫn phụ trách chụp ảnh à?”
Cô ta cười nhạt.
“Ừ, hoạt động chung mà.”
Xe chạy hơn hai tiếng.
Khi rời đường cao tốc, cảnh vật bên ngoài dần thay đổi.
Những tòa nhà biến mất.
Thay vào đó là núi.
Có người bắt đầu trêu.
“Vãn Chi, sắp đến nhà cậu chưa?”
“Còn hai mươi phút.”
“Xa thật.”
Tống Nhược Dao ngồi phía trước, đột nhiên nói:
“Nhà làm nông thường ở sâu trong núi mà.”
Trình Mạn lập tức quay đầu.
“Tống Nhược Dao, cậu…”
Tôi kéo tay cô ấy.
“Thôi.”
Xe qua một khúc cua.
Một vùng núi rộng lớn đột nhiên hiện ra trước mắt.
Không biết ai kêu lên trước.
“Trời ơi!”
Từng hàng cây dương mai phủ kín sườn núi.
Quả chín đỏ tím chen giữa tán lá xanh.
Dưới chân núi là một khu nhà xưởng mái trắng.
Xe tải lạnh ra vào liên tục.
Bên đường dựng bảng:
KHU VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN HÓA – HỢP TÁC XÃ THANH LÂM.
Một người hỏi:
“Đây là đâu vậy?”
Tôi đáp:
“Nhà mình.”
Chiếc xe im phăng phắc.
Trình Mạn là người phá vỡ im lặng.
“Khoan.”
Cô ấy chỉ ra ngoài cửa kính.
“Cậu nói nhà cậu trồng dương mai.”
“Ừ.”
“Cậu không nói nhà cậu trồng nguyên một quả núi!”
Tôi sửa lại.
“Không phải một quả.”
“…”
“Bên kia cũng có.”
Cả xe đồng loạt quay đầu nhìn sang hướng tôi chỉ.
Sau quả núi thứ nhất còn một vùng vườn khác trải dài theo sườn đồi.
Có người lẩm bẩm:
“Đây gọi là làm nông?”
Tôi nghiêm túc.
“Thì vẫn là làm nông mà.”
Trình Mạn ôm ngực.
“Tớ xin lỗi tất cả nông dân trên đời vì sự thiếu hiểu biết của mình.”