Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”
Chương 6
Xe dừng trước khu tiếp đón.
Bố tôi đã đứng chờ.
Ông mặc áo sơ mi bình thường, chân còn đi đôi ủng dính bùn.
Nhìn rất giống một người nông dân vừa từ vườn xuống.
Mọi người dường như thở phào.
Cho đến khi quản lý khu đóng gói chạy ra.
“Anh Lâm, đoàn bên tỉnh chiều nay muốn điều chỉnh số lượng…”
Bố xua tay.
“Chờ chút, tôi đón bạn học của con gái đã.”
Quản lý lập tức im.
Thầy phụ trách bước xuống.
Bố bắt tay thầy.
“Chào thầy, cảm ơn thầy và các cháu đã tới.”
Sau đó ông quay sang tôi.
“Vãn Chi, mẹ con ở nhà hàng. Ông nội đang ở vườn số ba.”
Một bạn nam hỏi nhỏ:
“Vườn số ba?”
Trình Mạn đáp thay:
“Đừng hỏi.”
“Vì sao?”
“Tớ sợ còn số bốn, số năm.”
Bố dẫn chúng tôi tham quan khu sơ chế.
Dây chuyền phân loại chạy liên tục.
Dương mai sau khi thu hoạch được đưa qua hệ thống chọn quả, cân, đóng hộp rồi chuyển vào kho lạnh.
Một sinh viên hỏi:
“Chú ơi, chỗ này đều là của nhà chú ạ?”
Bố cười.
“Không phải.”
Tống Nhược Dao đang đứng phía sau dường như thở nhẹ.
Bố tiếp:
“Có một phần là của hợp tác xã. Nhà chú chỉ là đơn vị đứng ra vận hành.”
Trình Mạn hỏi:
“Thế hợp tác xã có bao nhiêu hộ ạ?”
“Hiện tại hơn tám mươi.”
“Diện tích?”
“Hơn bảy trăm mẫu.”
Mấy người im lặng.
Bố lại nói:
“Năm nay đang mở rộng thêm.”
Trình Mạn quay sang tôi.
“Lâm Vãn Chi.”
“Hả?”
“Cậu tránh xa tớ ra.”
“Tại sao?”
“Tớ sợ sự nghèo khó của cậu làm tớ tổn thương.”
Cả nhóm bật cười.
Ngay cả giảng viên cũng không nhịn được.
Chỉ có Tống Nhược Dao không cười.
Cô ta đứng ngoài cùng.
Mặt trắng bệch.
Tôi nhìn thấy tay cô ta siết chặt dây máy ảnh.
Sau khi tham quan kho lạnh, bố dẫn mọi người ra khu livestream.
Bên trong có bốn phòng đang phát trực tiếp.
Trên màn hình lớn hiện số lượng đơn hàng.
Một bạn học truyền thông lập tức dán mắt vào.
“Chú, đây là tài khoản Thanh Lâm Nông Sản ạ?”
Bố gật đầu.
“Đúng.”
Cậu ta quay phắt sang tôi.
“Lâm Vãn Chi!”
Tôi giật mình.
“Gì?”
“Tài khoản này hơn ba triệu người theo dõi!”
“À.”
“À?”
“Thì…”
Tôi thật sự không biết phải giải thích.
Tài khoản đó do chị họ tôi quản lý.
Tôi chỉ thỉnh thoảng phụ đóng hàng.
Đúng lúc ấy, một cô gái từ phòng livestream chạy ra.
“Vãn Chi!”
Chị họ ôm lấy tôi.
“Cuối cùng em cũng về.”
Sau đó chị nhìn đám bạn học.
“Đây là các bạn ở trường à?”
Tôi giới thiệu.
Chị họ cười.
“Chào mọi người. Lát nữa ai muốn thử livestream thì vào nhé. Hôm nay thiếu người, một tiếng trả ba trăm.”
Cả lớp:
“…”
Trình Mạn giơ tay đầu tiên.
“Em!”
Bữa trưa được sắp xếp ở nhà hàng sinh thái gần hồ.
Lúc nhìn thấy biển hiệu, tôi biết ngay bố lại không nghe lời.
Tôi kéo ông sang một bên.
“Con bảo ăn đơn giản mà.”
“Đơn giản mà.”
Tôi nhìn tám món nóng, bốn món nguội, canh, trái cây và món tráng miệng.
“Đây là đơn giản?”
“Bố bỏ hải sản rồi.”
“…”
Đúng lúc ấy, ngoài sân có tiếng động cơ.
Một chiếc xe tải mới tinh chạy vào.
Bố quay đầu.
“À, xe tới rồi.”
Tôi hỏi:
“Xe gì?”
“Xe lạnh bố đặt hôm trước.”
Một nhân viên đại lý bước xuống, cầm hợp đồng.
“Anh Lâm, phần còn lại anh thanh toán bằng chuyển khoản hay quẹt thẻ?”
“Quẹt đi.”
Bố lấy thẻ.
Bạn cùng lớp đang đứng gần đó nghe rõ.
Tôi cũng nghe rõ tiếng Trình Mạn hít sâu.
Máy POS kêu một tiếng.
Thanh toán thành công.
Bố ký tên.
Sau đó quay đầu phát hiện cả đám đang nhìn mình.
“Sao thế?”
Không ai trả lời.
Cuối cùng một cô gái yếu ớt hỏi:
“Chú ơi, chiếc xe này bao nhiêu tiền ạ?”
Bố thuận miệng nói con số.
Không khí lại im lặng.
Trình Mạn từ từ quay sang tôi.
“Lâm Vãn Chi.”
“Tớ biết cậu định nói gì.”
“Không, cậu không biết.”
Cô ấy nắm vai tôi.
“Rốt cuộc cậu nghèo ở mẫu đất nào?”
Cả đám cười ầm lên.
Có người lập tức nói:
“Trả lại tiền quyên góp cho tôi!”
Người bên cạnh đập vai cậu ta.
“Người ta trả từ tuần trước rồi!”
“Thế trả lại lòng thương cảm cho tôi!”
Không khí vốn có chút ngượng ngùng cuối cùng cũng thoải mái hơn.
Tôi cũng bật cười.
Chỉ có một người vẫn đứng yên.
Tống Nhược Dao.
Cô ta nhìn bố tôi.
Rồi nhìn chiếc xe.
Sắc mặt khó coi đến mức không thể che giấu.
Tôi bỗng hiểu.
Cô ta đã biết.