Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”
Chương 7
Không phải biết nhà tôi giàu.
Mà là ít nhất cô ta từng tận mắt tới đây.
Cô ta đã thấy vườn nhà tôi từ mùa hè năm ngoái.
Vậy tại sao còn khăng khăng biến tôi thành sinh viên nghèo?
Tôi đặt đũa xuống.
“Tống Nhược Dao.”
Cô ta giật mình.
“Gì?”
“Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
Mọi người dần im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Hè năm ngoái cậu đã đến đây, đúng không?”
Mặt cô ta trắng bệch.
“Không.”
Tống Nhược Dao phủ nhận ngay.
Tôi không vội.
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc.”
“Hà Duyệt đã nói cậu từng tới.”
“Bọn mình chỉ đi ngang qua khu vực này.”
“Vậy bức ảnh tôi bê dương mai?”
“Mình không nhớ.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Sau đó tôi gọi chị họ.
“Chị.”
“Hả?”
“Camera khu vườn mình lưu được bao lâu?”
“Camera thường thì vài tháng.”
Tống Nhược Dao rõ ràng thả lỏng.
Chị họ tiếp:
“Nhưng camera cổng có đồng bộ lên máy chủ. Chắc hơn hai năm.”
Tay Tống Nhược Dao run lên.
Tôi nhìn cô ta.
“Hè năm ngoái là ngày mười bảy tháng bảy.”
“Khoảng ba giờ chiều.”
“Cậu có muốn xem không?”
Cô ta bật dậy.
“Lâm Vãn Chi, cậu có cần phải làm đến mức này không?”
Cả bàn im bặt.
Tôi hỏi:
“Làm đến mức nào?”
“Chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà cậu muốn làm nhục mình trước mặt mọi người?”
“Hiểu lầm?”
Tôi bật cười.
“Cậu đến tận nhà tôi.”
“Chụp ảnh tôi.”
“Sau đó dùng ảnh đó làm bằng chứng nói nhà tôi nghèo.”
“Cậu viết hồ sơ đề cử.”
“Cậu kêu gọi quyên góp.”
“Cậu quay video.”
“Cậu cắt lời giải thích của tôi.”
“Cậu còn chuẩn bị cả bài thuyết trình về hoàn cảnh gia đình tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tống Nhược Dao, rốt cuộc phần nào là hiểu lầm?”
Mắt cô ta đỏ lên.
“Cậu có tất cả rồi, còn muốn thế nào?”
Tôi khựng lại.
Câu nói ấy quá kỳ lạ.
Không phải “tôi không làm”.
Không phải “cậu hiểu lầm”.
Mà là:
Cậu có tất cả rồi.
Tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện.
Năm nhất, Tống Nhược Dao từng hỏi tôi học phí ai đóng.
Tôi nói bố mẹ.
Cô ta hỏi bố mẹ làm gì.
Tôi nói trồng dương mai.
Sau đó thái độ cô ta với tôi tốt lên rất nhiều.
Cô ta từng tặng tôi mỹ phẩm.
Tôi không nhận.
Từng rủ tôi đến nhà hàng đắt tiền.
Tôi từ chối.
Từng hỏi kỳ nghỉ có thể đến nhà tôi chơi không.
Tôi nói mùa thu hoạch rất bận, không tiện.
Sau đó cô ta dần xa cách.
Tôi luôn nghĩ chỉ là không hợp tính.
Bây giờ xem ra không phải.
Tôi hỏi:
“Cậu ghét tôi từ bao giờ?”
Tống Nhược Dao cứng người.
“Cậu nói gì vậy?”
“Từ khi cậu phát hiện nhà tôi không nghèo?”
Môi cô ta run lên.
Không ai lên tiếng.
Tôi tiếp tục:
“Hay từ trước đó?”
Một lúc lâu sau, cô ta bỗng cười.
Nước mắt vẫn còn trên mặt.
Nhưng nụ cười rất lạnh.
“Đúng.”
Cô ta nói.
“Mình ghét cậu.”
Có lẽ vì bị dồn đến đường cùng.
Hoặc có lẽ vì cảnh tượng trước mắt đã đập vỡ thứ gì đó trong lòng cô ta.
Tống Nhược Dao không giả vờ nữa.
“Lâm Vãn Chi, cậu biết điều khiến người khác ghét nhất ở cậu là gì không?”
Tôi không trả lời.
“Cậu lúc nào cũng làm như chẳng cần gì cả.”
“Quần áo không cần hàng hiệu.”
“Ăn uống cũng tùy tiện.”
“Không tham gia tiệc tùng.”
“Người khác khoe đi du lịch nước ngoài, cậu nói kỳ nghỉ phải về hái dương mai.”
“Người khác hỏi bố mẹ làm gì, cậu nói làm nông.”
Cô ta bật cười.
“Cậu biết người khác nghe thế sẽ nghĩ gì không?”
“Tất cả đều nghĩ cậu nghèo.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
Giọng cô ta ngày càng run.
“Năm nhất, tớ còn từng mua cơm cho cậu.”
“Cậu không nhận.”
“Lúc đó tớ tưởng cậu sĩ diện.”
“Sau đó có lần tớ nghe cậu gọi điện, nói với bố về chuyện mua kho lạnh mới.”
“Tớ bắt đầu thấy kỳ lạ.”
“Thế nên hè năm ngoái tớ tới đây.”
Cô ta chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Sau đó tớ nhìn thấy tất cả.”
“Vườn.”
“Nhà xưởng.”
“Xe.”
“Người làm.”
“Lúc ấy tớ mới biết.”
“Cậu chẳng nghèo chút nào.”
Trình Mạn không nhịn được.
“Không nghèo thì liên quan gì tới cậu?”
Tống Nhược Dao quay sang.
“Bởi vì tớ giống một con ngốc!”
“Cả năm nhất tớ luôn nghĩ điều kiện của mình tốt hơn cậu ấy.”
“Tớ thương hại cậu ấy.”
“Tớ còn từng đem quần áo không mặc nữa hỏi cậu ấy có cần không.”
“Sau đó tớ phát hiện…”
Cô ta nghiến răng.
“Người đáng thương hại lại là tớ.”
Tôi nhìn cô ta.
Bỗng cảm thấy vô cùng hoang đường.