Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

Chương 8



“Vì thế cậu quyết định biến lời nói dối thành sự thật?”
Tống Nhược Dao im lặng.
Tôi đã hiểu.
Cô ta không thể chấp nhận mình nhìn nhầm.
Càng không thể chấp nhận người mà cô ta từng âm thầm đặt ở vị trí thấp hơn mình thực tế lại sống tốt hơn cô ta tưởng.
Thế nên cô ta bắt đầu thu thập những mảnh ghép phù hợp với câu chuyện mình muốn.
Nhà gạch cũ.
Quần áo lao động.
Sọt tre.
Dương mai.
Tôi không thích tiêu tiền phung phí.
Tôi không tham gia những cuộc tụ tập không cần thiết.
Chỉ cần bỏ hết phần còn lại đi, bất kỳ ai nhìn những thứ ấy cũng có thể tin rằng tôi nghèo.
Tống Nhược Dao lau nước mắt.
“Nhưng tớ đâu có hại cậu.”
Trình Mạn suýt bật cười.
“Cậu còn muốn thế nào mới gọi là hại?”
“Tớ có lấy tiền của cậu ấy không?”
“Có đánh cậu ấy không?”
“Tớ chỉ khiến mọi người quan tâm cậu ấy!”
Tôi nhìn cô ta.
“Tống Nhược Dao.”
“Cậu vẫn chưa hiểu.”
“Cậu không cần đánh tôi.”
“Cậu chỉ cần biến tôi thành một người khác trong mắt tất cả mọi người.”
“Sau đó mỗi khi tôi lên tiếng, cậu lại nói tôi tự ti.”
“Đấy chính là điều cậu muốn.”
Cô ta há miệng.
Không nói được gì.
Tôi đứng dậy.
“Chuyện hôm nay đến đây thôi.”
“Phần còn lại, về trường giải quyết.”
Chuyến trải nghiệm kết thúc sớm hơn dự kiến.
Trên xe về, không ai nhắc đến chuyện buổi trưa.
Nhưng nhóm lớp yên tĩnh bất thường.
Tối đó, Hà Duyệt gửi cho tôi một tin nhắn.
“Xin lỗi.”
Tôi hỏi:
“Vì chuyện gì?”
Cô ấy gửi một đoạn ghi âm.
Thời gian ghi âm là trước đợt xét hỗ trợ gần hai tháng.
Trong đó có giọng Tống Nhược Dao.
“Cứ ký đi, chỉ là đề cử sơ bộ thôi.”
Một người hỏi:
“Nhưng Vãn Chi có thật sự khó khăn không?”
Tống Nhược Dao đáp:
“Nhà cậu ấy trồng cây ở vùng núi, bố mẹ đều là nông dân. Bình thường mọi người cũng thấy cậu ấy tiết kiệm thế nào rồi còn gì.”
Người kia vẫn do dự.
“Có cần hỏi Vãn Chi trước không?”
“Đừng hỏi.”
“Người nghèo thường rất sĩ diện.”
“Biết mọi người đề cử, cậu ấy chắc chắn không đồng ý.”
“Chúng ta âm thầm giúp mới là tôn trọng cậu ấy.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi nghe hai lần.
Sau đó chuyển thẳng cho giáo viên phụ trách.
Ngày hôm sau, khoa lập tổ xác minh chính thức.
Lần này không còn là một sai sót hồ sơ đơn giản nữa.
Từng người ký tên được gọi lên hỏi.
Kết quả khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Trong hơn hai mươi người ký, chỉ ba người nói họ thật sự tin nhà tôi khó khăn vì từng nghe tôi nói chuyện.
Mười một người ký vì Tống Nhược Dao bảo “mọi người đều ký rồi”.
Sáu người thậm chí không đọc kỹ nội dung.
Một người nói:
“Tớ tưởng là danh sách đăng ký hoạt động thiện nguyện.”
Khi câu này truyền tới tai Trình Mạn, cô ấy ngồi im rất lâu.
Sau đó nói:
“Sau này trước khi ký giấy gì, tớ nhất định đọc từ đầu đến cuối.”
Tôi cười.
“Bài học hơi đắt.”
“Đắt với cậu thôi.”
“Ừ.”
Ba ngày sau, trường đăng thông báo đính chính.
Không nêu tên tôi đầy đủ.
Nhưng xác nhận rằng quá trình xét duyệt một trường hợp hỗ trợ sinh viên có sai sót do thông tin chưa được kiểm chứng.
Danh sách cũ bị thu hồi.
Bài tuyên truyền liên quan cũng bị xóa hoàn toàn.
Đường Tĩnh bị phê bình vì không thực hiện đủ quy trình xác minh.
Ban truyền thông của Hội sinh viên phải rà soát lại quy định sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân.
Còn Tống Nhược Dao bị yêu cầu viết bản kiểm điểm, xin lỗi công khai và nhận xử lý kỷ luật của khoa.
Tôi tưởng mọi chuyện sắp kết thúc.
Không ngờ tối hôm trước ngày công bố xử lý, một bài viết đột nhiên xuất hiện trên diễn đàn trường.
Tiêu đề:
“Tiểu thư nhà giàu giả nghèo để hưởng trợ cấp, sau khi bị phát hiện quay sang đổ lỗi cho bạn học?”
Bài viết vừa đăng chưa đầy một tiếng đã leo lên đầu diễn đàn.
Nội dung được viết cực kỳ khéo.
Không hề nói tôi chủ động xin trợ cấp.
Chỉ liên tục đặt câu hỏi.
“Nếu gia đình giàu có như vậy, tại sao ăn mặc giản dị?”
“Tại sao thường xuyên nói nhà mình làm nông?”
“Tại sao khi tên xuất hiện trong danh sách lại không lập tức công khai tài sản?”
“Có phải sau khi sự việc gây chú ý mới vội vàng chứng minh mình giàu?”
Cuối bài còn viết:
“Nghe nói người khởi xướng quyên góp hiện đang bị kỷ luật. Chẳng lẽ lòng tốt thời nay cũng là sai sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...