Tôi trở thành “sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

Chương 9



Không có tên người đăng.
Nhưng bên dưới xuất hiện hàng loạt tài khoản mới.
“Có tiền mà để cả lớp quyên góp mới đáng sợ.”
“Người kia cũng chỉ tốt bụng.”
“Nhà giàu giả nghèo là thú vui mới à?”
Trình Mạn tức đến bật cười.
“Đám này có đọc chữ không vậy?”
Thẩm Du bình tĩnh hơn.
“Đừng cãi.”
Cô ấy kéo xuống.
“Nhìn thời gian đăng bình luận.”
Tôi nhìn.
Rất đều.
Gần như cách nhau vài phút.
Và cách dùng từ rất giống nhau.
“Có người dẫn dắt.”
Thẩm Du gật đầu.
Tôi chụp màn hình toàn bộ.
Lần này tôi không giải thích trên diễn đàn.
Không đăng giấy tờ.
Không tranh cãi.
Tôi chỉ gửi tất cả cho khoa.
Sau đó gửi thêm một câu:
“Em đề nghị kiểm tra xem bài viết có liên quan đến người đang trong quá trình xử lý kỷ luật hay không.”
Sáng hôm sau, bài viết biến mất.
Buổi chiều, tôi được gọi lên.
Người phụ trách đưa cho tôi xem kết quả.
Bài viết không phải Tống Nhược Dao đăng.
Nhưng người đăng là bạn thân của cô ta.
Trong lịch sử trao đổi giữa hai người có một câu:
“Cậu cứ viết theo hướng tớ nói, đừng nhắc tên.”
Phía sau còn có:
“Chỉ cần khiến mọi người cảm thấy tớ bị oan là được.”
Tôi nhìn màn hình.
Không còn tức giận nữa.
Chỉ thấy mệt.
Tống Nhược Dao cũng được gọi tới.
Lần này cô ta không khóc.
Cô ta ngồi đối diện tôi.
Mắt sưng đỏ.
Người phụ trách hỏi:
“Em còn gì muốn giải thích không?”
Cô ta lắc đầu.
“Không.”
“Em có thừa nhận đã nhờ người khác đăng bài gây ảnh hưởng đến sinh viên Lâm Vãn Chi trong thời gian xác minh không?”
“Có.”
“Vì sao?”
Cô ta im lặng rất lâu.
Sau đó nhìn tôi.
“Vì em không cam tâm.”
Tôi không tránh ánh mắt.
Cô ta cười nhạt.
“Em biết mình sai.”
“Nhưng em không cam tâm.”
“Rõ ràng lúc đầu mọi người đều tin.”
“Chỉ cần không về nhà cậu ấy…”
Cô ta dừng lại.
Tôi tiếp lời:
“Thì tôi mãi mãi là cô gái nghèo trong câu chuyện của cậu?”
Tống Nhược Dao cúi đầu.
Không nói nữa.
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu.
Có những người không quan tâm sự thật là gì.
Họ chỉ quan tâm câu chuyện có diễn ra theo cách khiến họ thoải mái hay không.
Kết quả xử lý cuối cùng được công bố một tuần sau.
Tống Nhược Dao bị cảnh cáo kỷ luật.
Bị miễn nhiệm khỏi vị trí trong ban cán sự và nhóm truyền thông sinh viên.
Các nội dung tuyên truyền do cô ta tham gia liên quan đến tôi phải gỡ bỏ hoàn toàn.
Cô ta phải xin lỗi tôi bằng văn bản.
Khoa cũng tổ chức buổi họp riêng với lớp.
Phó trưởng khoa đứng trên bục.
Không nhắc đích danh ai.
Ông chỉ nói một câu tôi nhớ rất lâu.
“Giúp đỡ một người không phải là quyền được định nghĩa người đó.”
“Người có hoàn cảnh khó khăn không phải tài liệu tuyên truyền.”
“Lòng tốt nếu không có sự tôn trọng, rất dễ trở thành một kiểu áp đặt.”
Cả lớp im lặng.
Sau buổi họp, những người từng ký tên lần lượt tìm tôi.
Có người xin lỗi.
Có người ngượng ngùng.
Có người chuyển lại ảnh chụp màn hình chứng minh mình đã xóa video.
Tôi không làm khó họ.
Nhưng cũng không nói “không sao”.
Bởi vì rõ ràng là có sao.
Một chữ ký tùy tiện.
Một lần chia sẻ không kiểm chứng.
Một câu bình luận tưởng như vô hại.
Khi cộng lại, chúng có thể biến cuộc sống của một người thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cậu nam sinh từng trách tôi trong căng tin đứng trước mặt tôi rất lâu.
Cuối cùng gãi đầu.
“Xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
Cậu ta ngập ngừng.
“Hôm đó tớ không nhìn thấy rõ.”
“Ừ.”
“Tớ cứ tưởng…”
“Sau này đừng cứ tưởng nữa.”
Cậu ta đỏ mặt.
“Ừ.”
Rồi chạy mất.
Trình Mạn đứng bên cạnh cười đến đau bụng.
“Cậu dữ thật.”
“Tớ nói bình thường mà.”
“Cậu không biết mặt cậu lúc nói câu đó đâu.”
Tôi cũng bật cười.
Mọi thứ dần trở lại bình thường.
Không còn ai để đồ ăn lên bàn tôi.
Không còn ai gửi quần áo cũ đến ký túc xá.
Không còn ai nhìn đôi giày của tôi rồi lộ vẻ thương cảm.
Chỉ có một thay đổi.
Mỗi lần tôi nói:
“Kỳ nghỉ tớ phải về nhà làm nông.”
Cả phòng sẽ im lặng.
Sau đó Trình Mạn sẽ hỏi:
“Làm nông kiểu nào?”
“Hái dương mai.”
“Bao nhiêu mẫu?”
“…”
“Cậu nói rõ trước đi.”
Tôi tưởng mình và Tống Nhược Dao sẽ không còn giao tiếp.
Nhưng cuối học kỳ, cô ta chủ động tìm tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...