Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 10
Thẩm Cảnh Hành ngồi xuống bên cạnh ta, đặt tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn ta một cái nhưng không nói gì.
Thẩm nhị bá bày những thứ đã thu lại từ ba ngày trước lên bàn rồi lên tiếng:
“Hôm nay phải tính toán sổ sách cho rõ ràng. Chuyện Bạch Doanh ở ngõ Lê Hoa và quyển sổ này, Đức Hậu, huynh nói trước đi.”
Công công hắng giọng rồi mở lời:
“Nữ nhân ở ngõ Lê Hoa ấy là người quen cũ của lão phu từ thời còn trẻ, sau này…”
“Công công.” Ta lên tiếng,
“Bạch Doanh năm nay hai mươi hai tuổi, công công năm nay năm mươi bốn tuổi, năm nàng ta vào ngõ Lê Hoa mới hai mươi tuổi, đó là chuyện của hai năm trước, khi ấy đại ca vừa qua đời chưa lâu.”
Lời công công định nói nghẹn lại nơi cổ họng.
“Nếu là người quen cũ từ thời trẻ, tuổi tác hai người không khớp.”
Thẩm nhị bá hỏi: “Đức Hậu, Bạch Doanh là người của ai, huynh nói cho rõ.”
Công công nhìn sang Thẩm Cảnh Hành, nhưng Thẩm Cảnh Hành vẫn bưng chén trà, không đón ánh mắt ông ta.
Công công hít sâu một hơi rồi nói: “Là Cảnh Hành sắp xếp cho nàng ta ở đó, lão phu biết chuyện và giúp nó che giấu, lão phu có lỗi, lão phu nhận.”
Thẩm nhị bá chuyển mắt sang Thẩm Cảnh Hành: “Cảnh Hành?”
Thẩm Cảnh Hành đặt chén trà xuống, gật đầu: “Là chuyện của cháu, cháu nhận.”
Giọng hắn không có lấy nửa phần hoảng hốt.
Ta lấy quyển sổ từ trong tay áo ra, đẩy lên bàn: “Đây là sổ ghi tiền thu từ những cửa tiệm thuộc của hồi môn suốt ba năm, tiền đều chuyển đến ngõ Lê Hoa, chuyện này phu quân cũng nhận?”
Thẩm Cảnh Hành nhìn ta một cái: “Nhận.”
“Còn đứa trẻ thì sao?”
“Là con của ta.”
“Còn Bạch Doanh, phu quân định thu xếp cho nàng ta thế nào?”
Hắn đáp: “Đón vào phủ làm thiếp.”
Hắn nói rất thuận miệng, rất bình thản, như thể mọi chuyện đã được quyết định từ lâu, bây giờ chỉ đem ra báo cho mọi người biết một tiếng.
Ta ghi nhớ câu nói ấy trong lòng, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi.
“Phu quân,” ta lên tiếng, “Bạch Doanh hôm nay ở chùa Huệ An, ta đã sai người đưa lộ phí để nàng ta rời đi rồi.”
Cả sảnh đường thoáng chốc im lặng.
Bàn tay Thẩm Cảnh Hành đặt trên đầu gối khựng lại: “Nàng nói gì?”
“Chiều tối hôm qua, Bạch Doanh đã đưa đứa trẻ ra khỏi thành, đi đâu thì ta không biết, con đường ấy do chính nàng ta chọn.”
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một khe hở trong vẻ bình tĩnh: “Nàng dám…”
“Phu quân,” ta giữ giọng đều đều,
“Tiền thu từ những cửa tiệm thuộc của hồi môn của ta đã nuôi nàng ta suốt hai năm, nàng ta cũng đã có con, ta đưa thêm lộ phí cho nàng ta, xem như đôi bên không còn nợ nần gì nữa.”
“Đứa trẻ ấy là cốt nhục Thẩm gia, nàng lấy tư cách gì mà…”
“Phu quân nói đứa trẻ là cốt nhục Thẩm gia,” ta đẩy thêm một xấp giấy ra,
“Vậy trước hết, xin phu quân giải thích rõ những thứ này.”
Xấp giấy ấy là những gì Vương ma ma điều tra được về lai lịch của Bạch Doanh trước khi nàng ta vào ngõ Lê Hoa, cùng những người nàng ta từng qua lại.
Sắc mặt Thẩm Cảnh Hành thay đổi.
Ta nói tiếp: “Đứa trẻ này có phải cốt nhục Thẩm gia hay không, cần phải điều tra, đâu thể chỉ dựa vào một lời của phu quân mà kết luận.”
Ta nói câu ấy giữa nơi đông người, các vị tộc lão đều có mặt.
Thẩm nhị bá cầm xấp giấy lên,
Lật xem hai trang rồi khép lại, đặt xuống, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt ông đã cho thấy tất cả.
Tẩu tẩu ngồi ở vị trí cuối cùng, suốt từ đầu không nói một câu, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, hai tay đặt trên đầu gối, từng ngón tay dần siết chặt.
Ta nhìn nàng ta một cái rồi lên tiếng: “Tẩu tẩu, chuyện của đại ca, hôm nay cũng nói cho rõ đi.”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta.
“Ba ngày trước tẩu tẩu nói Thẩm Cảnh Hành đã điều tra cái ch /ết của đại ca, tẩu tẩu biết được bao nhiêu?”
Ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh đường đồng loạt đổ dồn lên tẩu tẩu.
Công công đột ngột quay phắt lại: “Im miệng, hôm nay không nói chuyện này.”
“Vì sao không nói?” Ta nhìn thẳng vào công công,
“Đại ca ra đi quá đột ngột, đại phu nói là mắc bệnh cấp tính, nhưng ta đã xem bệnh án của đại phu, trên đó ghi là đau dạ dày, trong khi đại ca trước nay chưa từng mắc bệnh dạ dày.”
Công công đứng bật dậy: “Tố Hoa, con mới gả vào nhà, những thứ này con lấy từ đâu ra?”
“Đại ca là huynh ruột của ta, chuyện của huynh ấy, ta có quyền điều tra.”
Ta đứng dậy, đối diện công công, giọng không cao nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Công công, rốt cuộc đại ca đã ch /ết như thế nào, người có biết không?”
9
Công công đứng đó, hai tay nắm chặt thành quyền, lồng ngực phập phồng.