Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 11
Không vị tộc lão nào lên tiếng, khói hương trong sảnh đường bay thẳng lên trên, không có lấy một làn gió.
Tẩu tẩu lên tiếng, giọng rất bình thản: “Hỏi ông ta cũng vô ích, hãy hỏi Cảnh Hành.”
Sắc mặt Thẩm Cảnh Hành sa sầm, hắn quay sang tẩu tẩu: “Tẩu đang nói gì?”
“Ta nói,” tẩu tẩu đứng dậy, một tay đỡ lấy bụng,
“Cái ch /ết của đại ca ngươi, Thẩm Cảnh Hành biết rõ đầu đuôi, công công cũng biết, chỉ có một mình ta bị giấu kín mọi chuyện, ngươi thấy có buồn cười không?”
Khi nói, mắt nàng ta vẫn nhìn ta,
Nhưng những lời ấy không phải nói cho ta nghe, mà là nói cho các vị tộc lão.
Giọng Thẩm Cảnh Hành lạnh đi: “Tẩu bớt nói vài câu.”
“Vì sao ta phải bớt nói?” Giọng tẩu tẩu cao vút lên,
“Ta gả vào Thẩm gia, đại ca ngươi ch /ết rồi,
Ta ở lại giữ gìn cơ nghiệp cho các ngươi, còn chuyện giữa ta với Phó Trường An, là ai đã đứng ra mai mối, cứ hỏi hai cha con các ngươi đi.”
Cả sảnh đường lập tức náo loạn.
Thẩm nhị bá hỏi: “Lời này là có ý gì?”
Tẩu tẩu nói: “Phó Trường An do Thẩm Cảnh Hành giới thiệu đến, nói là để giúp ta quản lý cửa tiệm, kết quả…”
Nàng ta không nói hết câu, đưa tay bịt miệng, hai vai bắt đầu run rẩy.
Ta âm thầm nối mối liên hệ ấy vào những gì đã biết.
Thẩm Cảnh Hành giới thiệu Phó Trường An cho tẩu tẩu,
Phó Trường An và tẩu tẩu lén lút qua lại, tẩu tẩu mang thai, rồi bị ta vạch trần ngay trước mặt mọi người.
Nhìn bề ngoài, tẩu tẩu là người bị h /ại,
Nhưng việc Phó Trường An bước vào viện của tẩu tẩu là do Thẩm Cảnh Hành sắp đặt.
Tẩu tẩu nắm giữ sản nghiệp của đại ca, Phó Trường An được đưa vào là để giúp Thẩm Cảnh Hành kiểm soát những sản nghiệp ấy.
Nào ngờ tẩu tẩu lại tưởng Phó Trường An thật lòng với mình, rồi mang thai con của hắn.
Kết quả này, Thẩm Cảnh Hành đã không lường trước,
Cho nên ngày đại hôn hắn chỉ ngồi đó mà không nói một lời, hắn cũng không ngờ ta sẽ vạch trần chuyện này ngay trong tiệc cưới.
Một ván cờ lồng trong một ván cờ khác, mỗi người đều là quân cờ, mà cũng đều là người bày cờ.
Ta quay sang Thẩm Cảnh Hành: “Phu quân, chàng có quen Phó Trường An không?”
Thẩm Cảnh Hành im lặng trong một nhịp thở rồi mới đáp:
“Có quen, hắn là quản sự tiệm vải ở phía đông thành, từng làm với ta vài vụ buôn bán, chỉ vậy thôi.”
“Vậy việc giới thiệu hắn cho tẩu tẩu được tính là vụ buôn bán gì?”
Hắn không trả lời.
Ta nói tiếp: “Chuyện của đại ca, phu quân biết được bao nhiêu thì hôm nay hãy nói cho rõ, ta chỉ hỏi một lần.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt ấy có một vẻ đang cân nhắc thiệt hơn.
Hắn đang tính xem nói ra hay giữ im lặng, lựa chọn nào khiến hắn phải trả giá ít hơn.
Ta chờ hắn.
Hắn lên tiếng: “Đại ca nàng là do công công sai người ra tay.”
Công công đột ngột quay phắt sang: “Con…”
“Phụ thân,” giọng Thẩm Cảnh Hành vẫn đều đều, “người muốn con gánh chuyện này ở đây, nhưng con gánh không nổi, người tự nói đi.”
Hai cha con nhìn thẳng vào nhau, trong ánh mắt của cả hai đều sắc như dao.
Thẩm nhị bá đập mạnh một bàn tay xuống bàn: “Đức Hậu! Đại ca của Tố Hoa là do huynh ra tay sao?”
Hai chân công công mềm nhũn, ông ta ngồi phịch trở lại ghế, không nói một lời.
Ông ta không nói, tức là đã nhận.
Ta đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt chiếc khăn, các khớp ngón tay ấn sâu vào lòng bàn tay.
Đại ca đã bị công công h /ại ch /ết.
Còn nguyên do, ta đã đoán ra,
Đại ca phát hiện sổ sách của Thẩm gia, phát hiện có kẻ đang nhắm vào sản nghiệp của mình nên muốn truy xét, công công sợ chuyện bại lộ, bèn ra tay với huynh ấy.
Sau đó, ông ta đẩy tẩu tẩu ra giữ tiết hạnh,
Để nàng ta trông giữ những sản nghiệp ấy, dùng Phó Trường An giám sát nàng ta, từng chút một nuốt sạch những gì đại ca để lại.
Kiếp trước, sau khi gả vào đây, ta đã trở thành mục tiêu tiếp theo.
Chén rượu đ /ộc tẩu tẩu đưa cho ta là do Thẩm Cảnh Hành sai khiến, hay là chủ ý của công công?
Ta lên tiếng: “Chén rượu đ /ộc ấy, là chủ ý của ai?”
Sảnh đường lại chìm vào một khoảng lặng.
Ánh mắt tẩu tẩu lướt sang ta, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Ta nhìn Thẩm Cảnh Hành: “Phu quân?”
Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng mới đáp: “Là ý của phụ thân.”
Công công đột ngột quay sang hắn: “Đủ rồi!”
“Đủ rồi,” Thẩm Cảnh Hành đẩy chén trà sang một bên, đứng dậy,
“Phụ thân, hôm nay con chỉ giữ được bản thân mình, không thể giữ cho người khác.”
Những gì cần biết, giờ ta đã biết hết.
Chén rượu đ /ộc kiếp trước là chủ ý của công công, do chính tay tẩu tẩu đưa đến, còn Thẩm Cảnh Hành đã ngầm chấp thuận.