Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu

Chương 9



“Phụ thân đừng vội.” Thẩm Cảnh Hành đặt chén trà xuống,

“Trong tay con có vài thứ, người xem qua rồi hãy nói.”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một xấp giấy, đẩy đến giữa bàn.

Ta ngồi bên cạnh nhìn xấp giấy ấy, tim bỗng như ngừng đập mất một nhịp.

Đó không phải những giấy tờ ta đã mang đi.

Đó là một tập giấy khác, nét chữ khác, nội dung cũng khác, nhưng cũng liên quan đến ngõ Lê Hoa.

Thẩm Cảnh Hành, ngươi cũng đã điều tra ngõ Lê Hoa.

Không, ngươi đâu cần điều tra, ngươi đã biết từ lâu rồi, thứ ngươi giữ trong tay chính là điểm yếu của công công.

Ta âm thầm xem lại toàn bộ thế cờ trong lòng.

Thẩm Cảnh Hành đưa Bạch Doanh đến ở ngõ Lê Hoa, tiền thì lấy từ những cửa tiệm thuộc của hồi môn của ta,

Công công biết chuyện ấy và che giấu giúp hắn, đổi lại là xấp giấy Thẩm Cảnh Hành đang cầm trong tay, bằng chứng về một bí mật khác của công công.

Hai người nắm thóp lẫn nhau, không ai dám ra tay trước.

Nhưng hôm nay, Thẩm Cảnh Hành đã chọn đẩy công công ra trước.

Hắn không muốn vạch trần công công, hắn muốn lấy công công làm lá chắn trước quyển sổ trong tay ta.

Để công công và ta đối đầu trước, còn hắn ngồi ngoài hưởng lợi.

Nước cờ này, hắn đã tính rất sâu.

Thẩm nhị bá cầm xấp giấy ấy lên lật xem, sắc mặt lập tức tái xanh:

“Đức Hậu, đây là khế bán thân của Bạch Doanh ở ngõ Lê Hoa, trên đó đóng ấn của huynh.”

Công công không nói một lời.

Tẩu tẩu ngồi ở cuối bàn chợt bật cười khẽ, tiếng cười không lớn nhưng ai trong sảnh đường cũng nghe thấy.

Trong tiếng cười ấy không có vui mừng, mà là sự nhẹ nhõm.

Nàng ta đang chờ nhìn công công sụp đổ.

Ta ghi nhớ chi tiết ấy, vẫn ngồi yên không động đậy.

Thẩm nhị bá đứng dậy, gom những thứ trên bàn lại với nhau, trầm giọng nói:

“Gia yến hôm nay tạm dừng tại đây, những giấy tờ này tộc sẽ giữ,

Ba ngày sau, các vị tộc lão sẽ tụ họp tại từ đường Thẩm gia, đối chiếu mọi khoản sổ sách cho rõ ràng.”

Công công nhắm mắt, không lên tiếng phản bác.

Thẩm Cảnh Hành bưng chén trà lên uống một ngụm, trên mặt thoáng hiện một nụ cười mà ta nhận ra ngay, đó là nụ cười của kẻ cho rằng mình đã thắng.

Nhưng hắn vui mừng quá sớm.

Quyển sổ trong tay ta, hắn tưởng ta chưa kịp dùng đến, tưởng nước cờ vừa rồi của hắn đã khiến ta rối loạn.

Hắn không biết trong tay ta vẫn còn Bạch Doanh.

Bạch Doanh vào chùa Huệ An từ hôm qua, Thẩm Cảnh Hành vẫn chưa hay biết.

Ba ngày sau, tại từ đường.

Điều ta muốn không chỉ là lật đổ công công, mà là lật đổ tất cả bọn họ cùng một lúc.

Tan tiệc, ta bước ra khỏi chính sảnh, tẩu tẩu đi vụt qua bên cạnh, ống tay áo nàng ta cuốn theo một luồng gió.

Ta không ngoảnh đầu lại.

Từ phía sau vọng đến giọng nàng ta, chỉ đủ để một mình ta nghe thấy: “Ngươi tưởng hắn đang giúp ngươi sao?”

Ta vẫn không dừng bước.

Nàng ta lại nói: “Những thứ hắn nắm trong tay còn nhiều hơn ngươi tưởng.”

Ta dừng dưới mái hành lang, xoay người nhìn nàng ta.

Nàng ta đứng bên cột hành lang, bụng đã lộ rõ, một tay vịn vào cột,

Trong ánh mắt ấy có điều gì đó không giống lời đe dọa, mà giống như một lời nhắc nhở.

Ta lên tiếng: “Tẩu tẩu muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”

Nàng ta nhìn quanh bốn phía, bước lại gần thêm hai bước, hạ giọng thật thấp: “Hắn đã điều tra cái ch /ết của đại ca.”

Những ngón tay ta siết chặt.

“Đại ca đã ch /ết thế nào, ngươi thật sự biết sao?”

Nàng ta không nói thêm, xoay người rời đi.

Ta đứng dưới mái hành lang, nghiền ngẫm câu ấy hết lần này đến lần khác, đủ ba lần.

Cái ch /ết của đại ca.

Kiếp trước, đại phu nói huynh ấy mắc bệnh cấp tính, công công bảo đó là số mệnh, còn tẩu tẩu khóc đến mức như không thiết sống nữa.

Còn kiếp này,

Ta lần theo mọi mối liên hệ trong lòng một lần nữa, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi.

Nếu cái ch /ết của đại ca không phải chuyện ngoài ý muốn, vậy sổ sách ở ngõ Lê Hoa, màn kịch thủ tiết của tẩu tẩu và điểm yếu mà công công che giấu, tất cả đều nối liền với nhau.

Thẩm Cảnh Hành, ngươi đã điều tra cái ch /ết của đại ca, rốt cuộc trong tay ngươi đang nắm thứ gì?

8

Hôm đến từ đường, ta tới sớm hơn tất cả mọi người.

Từ đường Thẩm gia nằm ở phía sau nội viện, gồm năm gian nhà liền nhau, bên trong thờ bài vị các đời, nền gạch lạnh ngắt, khói hương nghi ngút.

Ta ngồi chờ ở thiên sảnh, Vương ma ma đứng nơi cửa.

Các vị tộc lão lần lượt bước vào, công công là người đến cuối cùng,

Sắc mặt ông ta xám xịt, dưới hai mắt thâm quầng, trông như đã ba ngày không ngủ ngon.

Chương trước Chương tiếp
Loading...