Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 12
Ba người, ba lưỡi dao, mỗi lưỡi dao c /ắm vào thân thể ta, không thiếu một nhát nào.
Ta quay sang Thẩm nhị bá, đặt vật cuối cùng lên bàn:
“Nhị bá, đây là đơn kiện do nhà mẹ đẻ con nhờ người viết, cái ch /ết của đại ca, con muốn báo quan.”
Thẩm nhị bá đón lấy, tay khẽ run, rồi gật đầu: “Nên báo, nhất định phải báo.”
Công công nhắm mắt, không nói thêm lời nào.
Ta quay sang Thẩm Cảnh Hành: “Phu quân, hôm nay ta muốn nhận được hòa ly thư.”
Hắn nhìn ta, im lặng trong một nhịp thở rồi hỏi: “Dựa vào đâu?”
“Dựa vào sổ sách của hồi môn, dựa vào chuyện ở ngõ Lê Hoa, dựa vào việc ngươi đã ngầm đồng ý cho đưa chén rượu đ /ộc ấy đến tay ta.”
“Những thứ nàng đang nắm trong tay, nếu đem trình lên quan phủ, ta cũng không thể thoát tội, nàng hòa ly thì được lợi gì?”
“Ta không muốn đưa ngươi vào ngục,” ta nói,
“Ta muốn lấy lại của hồi môn, muốn ngươi bước ra khỏi cánh cửa này với hai bàn tay trắng.”
Ánh mắt hắn khẽ dao động: “Nàng nghĩ mọi chuyện dễ dàng quá nhỉ.”
“Ta không muốn tiếp tục dây dưa với phu quân quá lâu,” ta đứng dậy,
“Nhị bá, đơn kiện đã ở trong tay người rồi, những chuyện còn lại xin để trong tộc định đoạt, ta chỉ cần hòa ly thư, và phải có được nó trước giờ Ngọ hôm nay.”
10
Thẩm Cảnh Hành vẫn không chịu ký.
Hắn cứ ngồi ở đó, một tay đặt hờ trên đầu gối,
Nhìn ta, khóe miệng phảng phất chút ý cười: “Tố Hoa, nàng vội vàng như vậy làm gì?”
“Ta không vội, phu quân không chịu ký thì cứ chờ người của quan phủ đến giải quyết.”
“Quan phủ?” Hắn bật cười một tiếng,
“Nàng tưởng tờ đơn kiện trong tay nàng được trình lên rồi, quan phủ sẽ phán xử chuyện này thế nào?”
Hắn đứng dậy, bước đến trước bàn, lật xem xấp giấy tờ ấy một lượt, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm nhị bá:
“Nhị bá, những thứ này, người tin được mấy phần?”
Thẩm nhị bá cau mày: “Giấy trắng mực đen đều viết rõ ra đó, còn có chuyện tin hay không tin sao?”
“Giấy trắng mực đen là thứ bất động, người thì còn sống, còn biết ăn nói.” Thẩm Cảnh Hành cất giọng không nhanh không chậm,
“Bạch Doanh đã bỏ trốn, đứa trẻ cũng bị nàng ta đưa đi, thế là không còn nhân chứng nào nữa.
Chuyện Phó Trường An qua lại với tẩu tẩu là chuyện riêng của tẩu ấy, có liên quan gì đến ta?
Còn khoản tiền chuyển đến ngõ Lê Hoa, muốn biết cửa tiệm nào đã xuất ra bao nhiêu bạc thì phải đem sổ sách ra đối chiếu cho rõ,
Quyển sổ mà Tố Hoa đang giữ là thứ nàng ấy lấy từ thư phòng của ta, không phải chứng vật đã được quan phủ niêm phong, chẳng thể dùng làm chứng cứ trình lên công đường.”
Hắn nói ra từng điều một, giọng điệu vững vàng, như thể từ trước đã tính xong vị trí của từng quân cờ trên bàn cờ ấy.
Ta ngồi nguyên tại chỗ, không lên tiếng đáp lại.
Hắn nói tiếp: “Còn chuyện của phụ thân, đó chẳng qua là mấy lời riêng tư giữa hai cha con,
Những lời ta vừa nói ở đây, một khi bước ra khỏi cánh cửa này, ta hoàn toàn có thể không thừa nhận.”
Sắc mặt Thẩm nhị bá xanh mét: “Cảnh Hành, cháu nói những lời ấy là có ý gì?”
“Nhị bá, cháu chẳng có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc người một câu,
Chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết, nếu thật sự làm ầm ĩ đến tận quan phủ, trên dưới Thẩm gia sẽ chẳng còn một ai giữ nổi thể diện.”
Hắn quay sang nhìn ta: “Tố Hoa, nàng là người thông minh, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện cho rõ ràng.”
Ta nhìn hắn, đem từng chữ hắn vừa nói thầm nhắc lại một lượt trong lòng.
Hắn đã lật ngược thế cờ rồi.
Hắn lần lượt tháo gỡ giá trị của từng thứ chứng cứ mà ta đưa ra,
Bạch Doanh chạy mất thì không còn nhân chứng, sổ sách không phải vật do quan phủ niêm phong nên không thể trình lên công đường, những lời hắn đã nhận ở đây thì ra khỏi cửa hắn sẽ phủ nhận, hắn đã tính chắc rằng mọi lá bài trong tay ta đều đánh hết rồi.
Kiếp trước ta ch /ết trong tay hắn, kiếp này hắn lại muốn để ta sống mà tận mắt chứng kiến mình thua cuộc.
Ta lên tiếng: “Phu quân nói đúng, chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện.”
Ánh mắt hắn thoáng lóe lên một cái, sau đó hắn quay lại chỗ cũ ngồi xuống.
“Bàn chuyện gì?” Hắn hỏi.
“Trả lại của hồi môn cho ta, viết hòa ly thư để ta được rời đi, còn phu quân thì ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, ba điều này có điều nào còn chỗ thương lượng không?”
Hắn lắc đầu: “Không có.”
“Vậy phu quân định bàn bạc với ta theo cách nào?”
“Chuyện của hồi môn có thể kiểm tra lại, khoản nào trong sổ sách bị sai lệch thì ta sẽ bù đủ khoản ấy,
Chuyện của Bạch Doanh, ta sẽ tự mình xử lý, nàng không cần phải nhúng tay vào.