Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 13
Không cần hòa ly, nàng vẫn là thiếu phu nhân của Thẩm gia, sau này cứ ở lại mà sống những ngày tháng cho yên ổn.”
Nói xong những lời ấy, hắn nâng chén trà lên, uống một ngụm.
Trong mắt hắn, ván cờ giữa chúng ta đã kết thúc rồi.
Ta gật đầu: “Được.”
Hắn ngước mắt nhìn ta, trong vẻ mặt mang theo một chút bất ngờ.
“Tố Hoa, nàng đồng ý rồi sao?”
“Ta đồng ý ngồi xuống để nói chuyện, chứ đâu có đồng ý với những điều kiện mà phu quân vừa đưa ra.”
Ta lấy từ trong tay áo ra thứ cuối cùng mình còn giữ, đặt nó lên mặt bàn.
Đó là một bức thư được gấp làm ba, mép giấy đã hơi ngả sang màu vàng.
Vừa nhìn thấy bức thư ấy, Thẩm Cảnh Hành lập tức khựng lại, chén trà trong tay hắn cũng đứng yên giữa chừng.
“Bức thư này,” ta nói,
“Là thứ Bạch Doanh đích thân giao cho ta trước khi rời đi, nàng ta nói đây là bức thư phu quân tự tay viết cho nàng ta, những gì viết trong đó chắc phu quân vẫn còn nhớ rõ.”
Hắn đặt chén trà xuống, các ngón tay ấn lên mặt bàn, nhưng không hề đưa tay ra cầm lấy bức thư.
Ta thay hắn nói tiếp: “Trong thư viết những gì, nếu phu quân không chịu nói thì để ta nói cho mọi người nghe.”
Ta mở bức thư ra, không đọc nguyên văn, chỉ nói ra đại ý của ba câu trong đó:
“Câu thứ nhất, bảo Bạch Doanh nuôi nấng đứa trẻ cho thật tốt, đợi đến khi chính thê không còn nữa thì sẽ đón nàng ta vào nhà.
Câu thứ hai, của hồi môn của chính thê đã được chuyển đi hết rồi, số bạc ấy đủ dùng.
Câu thứ ba, chuyện bên phía phụ thân sẽ do hắn xử lý, bảo Bạch Doanh không cần phải lo lắng.”
Trong sảnh đường im lặng như ch /ết.
Gương mặt Thẩm Cảnh Hành cứng đờ từ dưới cằm, vẻ cứng đờ ấy dần lan lên tận khóe mắt.
Thẩm nhị bá cầm bức thư qua xem, tay ông run rẩy, đến giọng nói cũng run theo:
“Cảnh Hành, bức thư này thật sự do cháu viết sao?”
Thẩm Cảnh Hành không nói một lời.
Ta đứng dậy: “Bức thư này là do chính tay Bạch Doanh giao cho con, nàng ta đã ở lại chùa Huệ An một đêm, trước khi rời đi còn để lại lời nhắn,
Nói rằng bức thư ấy là thứ dùng để giữ mạng, nếu Thẩm gia tìm nàng ta để truy cứu, nàng ta vẫn còn một bản sao, đã nhờ người đưa tới một nơi khác.”
“Đưa đến đâu?” Thẩm Cảnh Hành rít từng tiếng qua kẽ răng.
“Ta không biết, nàng ta không nói cho ta biết, nhưng nàng ta có dặn lại một câu,
Nếu Thẩm gia nhất quyết không buông tha cho nàng ta, bản sao ấy sẽ xuất hiện trên bàn làm việc ở nha môn tri phủ.”
Thẩm Cảnh Hành nhắm chặt mắt lại.
Ta lấy lại bức thư, cất kỹ bên người:
“Phu quân, bây giờ chúng ta bàn đến chuyện hòa ly, đã có chỗ để thương lượng hay chưa?”
11
Thẩm Cảnh Hành không đồng ý ngay tại chỗ.
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi từ đường, cánh cửa khép lại sau lưng hắn, trong sảnh chỉ còn các vị tộc lão, công công, tẩu tẩu và ta.
Công công ngồi rũ trên ghế, một tay chống lên trán, trông như đã già đi mười tuổi.
Tẩu tẩu từ chỗ ngồi cuối cùng đứng dậy, bước tới trước mặt ta, hạ thấp giọng hỏi: “Muội đã điều tra được bao nhiêu rồi?”
“Nhiều hơn những gì tẩu biết.”
“Chuyện của đại ca muội…”
“Tẩu tẩu,” ta ngắt lời nàng ta,
“Tẩu đứng ở đây nói ra chuyện của đại ca, là muốn giúp ta, hay là muốn giúp chính bản thân tẩu?”
Nàng ta khựng lại, không nói tiếp.
Ta tiếp lời: “Tẩu đã che giấu chuyện ấy giúp công công hơn một năm, còn thay Thẩm Cảnh Hành quản lý ba cửa tiệm,
Phó Trường An là kẻ bọn họ cố ý đưa đến bên tẩu, đứa trẻ là chuyện ngoài dự liệu, từ đầu đến cuối tẩu chỉ là một quân cờ trong tay họ.”
Môi nàng ta mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.
“Bây giờ tẩu mới chịu đứng ra nói, là vì quân cờ ấy đã hết tác dụng, bọn họ sắp vứt bỏ tẩu, nên tẩu sợ rồi.”
Vành mắt nàng ta đỏ lên, bàn tay đặt lên bụng, giọng nói run rẩy: “
Muội tưởng ta muốn bị như vậy sao?”
“Muốn hay không muốn cũng chẳng quan trọng,” ta nói,
“Quan trọng là trong tay tẩu rốt cuộc có giữ thứ gì hay không.”
Nàng ta nhìn ta, im lặng một lúc rất lâu.
Các vị tộc lão trong sảnh không ai thúc giục, tất cả đều đang chờ nàng ta.
Tẩu tẩu lấy từ trong tay áo ra một bọc vải, đặt lên mặt bàn, rồi mở bọc vải ra.
Bên trong có ba tờ khế thư, đều là văn thư chuyển nhượng những sản nghiệp đứng tên đại ca, trên đó ký tên đại ca, nhưng nét chữ ấy,
Ta nhận ra nét chữ của đại ca, đó không phải chữ do chính tay huynh ấy viết.
“Là giả.” Ta nói.
“Là giả,” tẩu tẩu gật đầu,