Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 14
“Công công của muội đã sai người bắt chước nét chữ ấy, đến ngày thứ ba sau khi đại ca muội ch /ết, họ đã làm xong mọi việc, chuyển cả điền trang lẫn cửa tiệm sang tên công công.”
Thẩm nhị bá đứng dậy, cầm lấy ba tờ khế thư ấy,
Ông xem từng tờ một, sắc mặt dần chuyển từ xanh mét sang trắng bệch.
Tẩu tẩu nói tiếp: “Sau khi lấy được số sản nghiệp ấy, công công chia một nửa cho Cảnh Hành,
Cảnh Hành dùng khoản tiền đó để chu cấp cho người ở ngõ Lê Hoa, nuôi Bạch Doanh, mua thêm sản nghiệp riêng, tiền lấy từ của hồi môn của muội cũng được chuyển đi theo đúng con đường ấy.”
Nói hết những lời đó, tay nàng ta buông thõng xuống,
Như thể đã trút hết những chuyện đè nặng trong lòng suốt hơn một năm, cả người dường như cũng thấp đi một đoạn.
Ta nhìn nàng ta: “Tẩu đã biết rõ những chuyện này, vì sao không nói ra sớm hơn?”
“Nói ra sớm hơn?” Nàng ta bật cười một tiếng,
“Nếu ta nói, liệu có ai tin ta?
Công công nắm thóp chuyện giữa ta và Phó Trường An, trong tay Cảnh Hành còn nắm nhiều thứ hơn, ta chỉ cần hé miệng nói một câu, bọn họ đã có thể khiến ta ch /ết đến mười lần.”
“Vậy tại sao hôm nay tẩu lại chịu nói?”
Nàng ta nhìn ta, giọng nói rất khẽ: “Bởi vì muội có thể thắng.”
Ta cất kỹ ba tờ khế thư ấy, rồi quay sang Thẩm nhị bá:
“Nhị bá, khế thư chuyển nhượng sản nghiệp của đại ca là giả, khế đất và khế nhà gốc đều có bản lưu tại huyện nha, chúng ta có thể xin lấy ra để đối chiếu.”
Thẩm nhị bá gật đầu: “Tra, nhất định phải tra cho rõ.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Cảnh Hành đã trở về.
Hắn đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một tờ văn thư, đi tới trước bàn rồi đặt xuống.
Là hòa ly thư.
Hắn đã ký tên, cũng đã điểm chỉ lên đó.
Ta cầm lên đọc kỹ một lượt, từng điều khoản đều được viết rõ ràng:
Trả lại của hồi môn, trả lại các cửa tiệm, bồi thường thêm ba nghìn lượng bạc trắng, có hiệu lực ngay trong ngày.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Còn khoản tiền chuyển đến ngõ Lê Hoa thì sao?”
“Đã tính gộp vào ba nghìn lượng ấy rồi.”
“Vẫn không đủ.”
Hắn nhìn ta: “Nàng còn muốn đòi thêm điều gì?”
“Sản nghiệp đứng tên đại ca phải được trả về cho chủ cũ, mà chủ cũ là nhà mẹ đẻ của ta, không phải Thẩm gia.”
“Chuyện ấy không phải việc ta có thể tự mình quyết định.”
“Phu quân không quyết định được,” ta cất kỹ hòa ly thư, “nhưng các vị tộc lão thì quyết định được.”
Thẩm nhị bá lên tiếng: “Cảnh Hành, cháu không có tư cách quyết định thay phụ thân cháu,
Nhưng đối với phần sản nghiệp thuộc về cháu, ba nghìn lượng là chưa đủ. Của hồi môn lẫn khoản tiền ở ngõ Lê Hoa phải được hoàn trả đúng số đã lấy, phần còn thiếu, trong tộc sẽ đứng ra truy đòi.”
Khóe miệng Thẩm Cảnh Hành khẽ giật một cái, nhưng hắn không lên tiếng tranh cãi.
Hắn biết mình không thể tranh thắng nữa.
Bức thư nằm trong tay ta, bản sao Bạch Doanh để lại vẫn ở bên ngoài, tẩu tẩu đã quay sang khai ra mọi chuyện, khế thư là giả, những chứng cứ bất lợi cho công công đang bày ngay trên bàn.
Tất cả những lá bài hắn nắm trong tay đều đã bị ta lật ngửa.
Hắn xoay người đi ra ngoài, đến cửa thì dừng lại một lát, không quay đầu mà nói: “Tố Hoa, nàng lợi hại hơn ta tưởng.”
Ta vẫn ngồi trên ghế, không đáp lại hắn.
Ta không cần hắn khen mình.
12
Ba ngày sau, người của quan phủ mới đến.
Cửa từ đường Thẩm gia đóng kín suốt ba ngày, các vị tộc lão cũng họp bàn suốt ba ngày,
Sau đó Thẩm nhị bá mang toàn bộ chứng cứ đến nha môn tri phủ.
Công công Thẩm Đức Hậu bị áp giải đi với tội danh làm giả khế thư và mưu h /ại tính mạng người khác.
Khi ông ta bị áp giải ra khỏi cổng lớn Thẩm gia, trên đường đã đứng chật kín người,
Các cửa tiệm hai bên đường đều mở cửa, đám tiểu nhị ai nấy vươn cổ ra nhìn.
Hai tay công công bị trói quặt sau lưng, tóc tai xổ tung, một chiếc giày cũng đã tuột khỏi chân,
Lúc đi ngang qua bức bình phong ở tiền viện, ông ta ngoái đầu lại một lần, nhìn lên tấm biển đề tên Thẩm gia.
Tấm biển ấy đã treo ở đó ba mươi năm, năm xưa chính ông ta đích thân mời người khắc chữ lên đó.
Ông ta không nói một lời, quay đầu đi tiếp, bị người ta giữ chặt hai bên đưa ra khỏi cổng.
Chuyện của tẩu tẩu, các vị tộc lão bàn bạc suốt nửa ngày, cuối cùng đưa ra quyết định:
Sau khi đứa trẻ chào đời sẽ giao cho nhà Phó Trường An, tẩu tẩu bị đuổi khỏi Thẩm gia, toàn bộ sản nghiệp đứng tên đại ca đều trả lại cho nhà mẹ đẻ ta.
Ngày tẩu tẩu rời đi, ta đứng ở cửa viện phía tây.