Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 3
Kiếp này sẽ không còn như vậy nữa.
Bắt đầu từ chén trà hôm nay, từng món nợ cũ, ta sẽ chậm rãi tính cho rõ.
2
Sau khi khách khứa lần lượt rời khỏi, cửa lớn chính sảnh chậm rãi khép lại.
Sự náo nhiệt của tiệc cưới bị ngăn hết ở bên ngoài.
Trong sảnh lúc này chỉ còn lại người của Thẩm gia.
Năm vị tộc lão lần lượt ngồi xuống.
Thẩm Đức Hậu ngồi ở vị trí chính giữa, phu quân ta là Thẩm Cảnh Hành ngồi bên tay phải ta, còn tẩu tẩu vẫn q/uỳ nguyên trên nền đất.
Không khí im lặng đến nặng nề.
Cuối cùng, Thẩm nhị bá là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh.
“Đức Hậu, rốt cuộc đây là chuyện gì?”
Thẩm Đức Hậu bình thản bưng chén trà lên, nhấp một ngụm để nhuận giọng. Khi lên tiếng, giọng ông ta vẫn vững vàng như thể màn náo loạn kinh thiên vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Lão nhị, đệ vội gì chứ? Chẳng qua đám tiểu bối không hiểu chuyện, nhất thời gây ra chút náo loạn. Sau này tra rõ rồi hẵng nói.”
“Không hiểu chuyện?”
Thẩm nhị bá đ/ập mạnh tay xuống tay vịn ghế.
“Đại phu bắt ra hỉ mạch ngay trước mặt hơn một trăm vị khách, thế mà huynh còn gọi là đám tiểu bối không hiểu chuyện?”
Chén trà trong tay Thẩm Đức Hậu khựng lại bên môi.
Một lát sau, ông ta mới chậm rãi đặt xuống.
Tẩu tẩu vẫn q/uỳ dưới đất, hai vai run lên theo từng tiếng nấc.
“Nhị bá, là lỗi của con. Là con nhất thời hồ đồ, chuyện này không liên quan đến người khác…”
“Không liên quan đến người khác?”
Ta thuận thế tiếp lời.
“Tẩu tẩu nói chuyện này không liên quan đến bất kỳ ai, nhưng đứa bé trong bụng đâu thể tự nhiên từ kẽ đá chui ra.”
Ta nhìn thẳng vào nàng ta.
“Cha đứa bé là ai, tẩu tẩu vẫn nên nói cho rõ.”
Tẩu tẩu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt gần như muốn khoét một lỗ trên người ta.
“Ngươi chỉ là tân phụ hôm nay mới bước qua cửa, lấy tư cách gì thẩm vấn ta?”
“Ta không thẩm vấn tẩu tẩu.”
Giọng ta vẫn bình thản, chẳng hề bị nàng ta chọc giận.
“Điều thứ bảy trong gia quy Thẩm gia ghi rất rõ: nếu nữ quyến trong tộc có hành vi thất đức, phải do hội tộc lão xét hỏi cho rõ, sau đó ghi vào tông phả để chấn chỉnh gia phong.”
“Đây là gia quy của Thẩm gia, không phải quy củ do ta đặt ra.”
Thẩm nhị bá nghe xong lập tức gật đầu.
“Tố Hoa nói không sai.”
Sắc mặt Thẩm Đức Hậu cuối cùng cũng sa sầm.
Ông ta nhìn thẳng vào ta.
“Tố Hoa, hôm nay là ngày đầu tiên con gả vào Thẩm gia, ngay ngày đại hôn đã khiến cả gia trạch không được yên. Con cảm thấy làm như vậy thích hợp sao?”
Ta nghe xong liền đứng dậy.
Sau đó chỉnh lại tay áo, cung kính hành lễ với ông ta.
“Công công dạy phải. Hôm nay là ngày đại hôn, con dâu quả thật không nên khiến tiệc cưới xảy ra náo loạn.”
Ta dừng một chút rồi mới ngẩng đầu.
“Nhưng trước đó, con dâu có một chuyện muốn hỏi công công.”
Ánh mắt Thẩm Đức Hậu trầm xuống.
“Nói đi.”
Ta mỉm cười.
“Chuyện tẩu tẩu mang thai… công công đã biết từ trước hay chưa?”
Không khí trong chính sảnh lập tức thay đổi.
Mọi âm thanh dường như biến mất trong khoảnh khắc ấy.
Ta nhìn rất rõ.
Ngón tay Thẩm Đức Hậu vốn đang đặt trên đầu gối bỗng khựng lại.
Chỉ một động tác cực nhỏ.
Nhưng không thoát khỏi mắt ta.
Giọng ông ta cũng lạnh đi vài phần.
“Con nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý gì.”
Ta vẫn bình tĩnh như cũ.
“Tẩu tẩu sống ngay trong nội viện Thẩm gia, ngày ba bữa đều có người chăm lo, mỗi lần ra vào cũng có người theo hầu.”
Ta chậm rãi nhìn quanh những người đang ngồi trong sảnh, cuối cùng mới đưa mắt trở lại trên mặt Thẩm Đức Hậu.
“Đã mang thai hơn ba tháng mà từ trên xuống dưới, lại chẳng có lấy một người nhận ra…”
“Con dâu chỉ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.”
Tẩu tẩu đang quỳ trên đất bỗng đột ngột lên tiếng:
“Ta giấu rất kỹ! Chính ta tự giấu chuyện này! Không một ai biết cả!”
Ta cúi đầu nhìn nàng ta: “Tẩu tẩu đã giấu suốt ba tháng, nhưng chuyện nôn mửa, ngủ li bì, khẩu vị và thói quen ăn uống thay đổi, chẳng lẽ đám bà tử, nha hoàn hầu hạ bên cạnh đều mù cả sao?
Hay đã có người đứng ra che đậy giúp tẩu tẩu?”
Cơ mặt tẩu tẩu co giật từng hồi, nhất thời không nói được lời nào.
Công công đập mạnh tay xuống bàn: “Đủ rồi!”
Ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, tiếp tục nói:
“Công công, con dâu không có ý gì khác, chỉ là gia quy của Thẩm gia đã bày rõ ở đây, nhất định phải điều tra cho ra cha của đứa bé trong bụng tẩu tẩu là ai.
Nếu không điều tra rõ ràng, đứa bé này không thể được ghi tên vào tông phả Thẩm gia, mà tẩu tẩu cũng không thể tiếp tục sống trong Thẩm gia.”
Các vị tộc lão đưa mắt nhìn nhau, Thẩm tam thúc lên tiếng:
“Đức Hậu, con dâu nhà lão nhị nói có lý.”