Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 4
Bị cả năm vị tộc lão nhìn chằm chằm, cơ mặt công công khẽ giật giật, ông ta quay sang tẩu tẩu:
“Nói đi. Đứa bé là con của ai.”
Tẩu tẩu vẫn quỳ trên đất, nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt,
Nàng ta ngẩng đầu nhìn công công, trong ánh mắt ấy có sự cầu cứu, có cả ý đe dọa, và cả nỗi sợ hãi.
Công công không đón lấy ánh mắt nàng ta, chỉ quay mặt sang một bên.
Tẩu tẩu đợi suốt ba nhịp thở mà vẫn không nhận được lời đáp, sức lực toàn thân như bị rút sạch, nàng ta ngồi bệt xuống đất.
Thẩm nhị bá sai người mang giấy bút đến: “Viết ra.”
Tẩu tẩu cầm bút, bàn tay run rẩy dữ dội, ngòi bút chọc xuống mặt giấy để lại hai chấm mực, cuối cùng nàng ta mới viết được ba chữ.
Phó Trường An.
Quản sự của tiệm vải ở phía đông thành.
Ta nhìn chằm chằm ba chữ ấy, trên mặt không hề lộ ra chút biểu cảm nào.
Cái tên này, kiếp trước cho đến tận lúc ch /ết, ta vẫn chưa từng được biết.
Còn kiếp này, ta sẽ dùng chính cái tên ấy để làm nên chuyện.
Khoảnh khắc công công nhìn thấy cái tên đó, hai vai ông ta hơi hạ xuống, thả lỏng đi một phần.
Không nhiều, chỉ một phần rất nhỏ, nhưng ta vẫn luôn nhìn ông ta nên thấy rõ ràng từng chút một.
Ông ta thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ cái tên này sẽ không khiến ngọn lửa cháy lan đến bản thân ông ta.
Ông ta sợ ngọn lửa ấy cháy đến mình, chứng tỏ ông ta cũng có phần trong chuyện này.
Ta âm thầm ghi nhớ chi tiết ấy, ngoài mặt vẫn không để lộ điều gì.
Thẩm nhị bá quyết định: “Phái người đi điều tra Phó Trường An. Trước khi điều tra rõ ràng, con dâu cả phải dọn khỏi chính viện, chuyển đến tây thiên viện, không được phép ra ngoài.”
Tẩu tẩu bị người ta xốc lên, kéo ra phía ngoài.
Khi bị kéo ngang qua chỗ ta, nàng ta đột nhiên hạ giọng nói một câu: “Ngươi tưởng rằng mình đã thắng rồi sao?”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta, không nói một lời.
Nàng ta đã bị kéo đi xa, nhưng giọng nói vẫn vọng trở lại: “Ngươi chẳng biết gì cả.”
Ta trở về chỗ ngồi, bưng chén trà lên.
Những điều ta biết, còn nhiều hơn ngươi tưởng.
3
Đêm xuống, trong tân phòng.
Ánh nến đỏ lay động, Thẩm Cảnh Hành ngồi bên bàn uống rượu, ta ngồi bên mép giường, mũ phượng trên đầu vẫn còn chưa tháo xuống.
Hắn là người mở lời trước: “Chuyện xảy ra hôm nay, nàng đã làm quá mức rồi.”
“Ta làm quá ở chỗ nào?”
“Gây náo loạn ngay trong tiệc cưới, chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện của Thẩm gia còn biết để vào đâu.”
Ta giơ tay tháo mũ phượng, lần lượt rút từng cây trâm cài tóc xuống:
“Tẩu tẩu đang thủ tiết mà lại mang thai con của người khác, thể diện Thẩm gia là do nàng ta làm mất, không phải do ta.”
Hắn khựng lại một lát, rồi uống thêm một ngụm rượu: “Phụ thân rất không vui.”
“Công công quả thực có lý do để không vui,
Tẩu tẩu mang thai suốt ba tháng ngay trước mắt ông ấy mà ông ấy lại hoàn toàn không hay biết, chuyện ấy truyền ra ngoài thì càng mất mặt hơn.”
Thẩm Cảnh Hành đặt chén rượu xuống, quay sang nhìn ta: “Làm sao nàng biết phụ thân không biết chuyện?”
Vừa nói ra câu ấy, chính hắn cũng ngẩn người trong thoáng chốc.
Động tác trên tay ta vẫn không dừng lại, ta rút cây trâm cuối cùng xuống, đặt vào hộp trang sức:
“Ta đâu có biết, bởi vậy mới hỏi. Theo phu quân, công công có biết chuyện ấy hay không?”
Hắn không trả lời, chỉ bưng chén rượu lên uống thêm một ngụm.
Trong lòng ta lật đi lật lại câu nói vừa rồi của hắn, nghiền ngẫm đến ba lần.
“Làm sao nàng biết phụ thân không biết chuyện?”
Ý của câu nói ấy là hắn mặc nhiên thừa nhận công công có thể đã biết, điều hắn thật sự để tâm không phải chân tướng, mà là ta đã nắm được bao nhiêu.
Thẩm Cảnh Hành, ngươi đang dò xét ta.
Ta đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn vào gương đồng mà tẩy lớp phấn son trên mặt.
Hắn nói từ phía sau lưng ta: “Chuyện của tẩu tẩu, cứ để phụ thân và các vị tộc lão xử lý là được, nàng mới gả vào nhà, đừng nhúng tay quá sâu.”
“Được.”
Hắn đợi một lúc, có lẽ không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát đến thế, bèn nói thêm một câu:
“Sau này, chuyện trong nhà có gì không hiểu, nàng cứ hỏi ta.”
“Được.”
Hắn không nói gì nữa.
Qua gương đồng, ta nhìn thấy hắn đứng dậy, đi về phía thư phòng.
Cửa thư phòng khép lại, bên trong vọng ra tiếng lục tìm đồ đạc.
Ta đậy nắp hộp phấn, đứng dậy, bước thật nhẹ đến bên ngoài cửa thư phòng.
Ánh nến lọt qua khe cửa, hắn đang đứng trước giá sách, hai tay nâng một chiếc hộp.
Hắn mở hộp ra, lật xem những thứ bên trong, rồi lại đóng nắp, đặt về chỗ cũ.
Ta lùi về phòng ngủ, nằm xuống.
Đến khi hắn từ thư phòng đi ra, ta đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn.