Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 5
Hắn đứng bên giường một lát, không lên giường, mà xoay người đi đến chiếc trường kỷ ở gian ngoài.
Đêm tân hôn, phu thê ngủ riêng.
Kiếp trước cũng như vậy, ta còn tưởng hắn quan tâm đến ta, sợ ta mệt mà ngại mở lời.
Kiếp này ta đã biết, hắn ra gian ngoài là để viết thư.
Thư ấy viết cho ai, kiếp trước ta không biết.
Kiếp này ta sẽ biết.
Trước khi trời sáng, ta trở mình một lần, luồn tay xuống dưới gối, chạm vào một chiếc chìa khóa.
Chiếc chìa khóa này là thứ ta lấy ra từ ngăn bí mật trong mũ phượng, do mẫu thân lén nhét vào đó trước ngày ta xuất giá.
Bà dặn: “Đây là chìa khóa dự phòng của cửa tiệm nhà mình, lỡ ở nhà chồng con sống không tốt, cứ cầm lấy nó, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.”
Kiếp trước ta không dùng đến nó, vì đã giao hết của hồi môn cho tẩu tẩu,
Toàn bộ cửa tiệm đều bị Thẩm gia nuốt mất, còn chiếc chìa khóa bị vùi dưới đáy rương đến hoen gỉ.
Kiếp này, chiếc chìa khóa ấy chính là đường sống của ta.
Trời vừa sáng, Thẩm Cảnh Hành đã ra khỏi nhà, nói là đi thăm bằng hữu.
Ta đợi trong phòng ngủ nửa canh giờ, xác nhận hắn đã đi xa mới đứng dậy đến thư phòng.
Chiếc hộp nằm phía sau ngăn thứ ba của giá sách, bị mấy quyển sách cũ đè lên.
Mở hộp ra, bên trong có một quyển sổ sách và mấy tờ giấy ghi lời nhắn.
Những con số trong sổ, từng khoản đều ứng với các cửa tiệm thuộc của hồi môn nhà mẹ đẻ ta, tiệm phấn son, tiệm vải, cửa hàng lương thực ở phố Nam.
Tiền thu vào suốt ba năm, không một khoản nào từng đến tay ta.
Trên một tờ giấy ghi địa chỉ: phía nam thành, ngõ Lê Hoa, căn nhà thứ ba.
Ta cất tờ giấy sát vào người, đặt quyển sổ về chỗ cũ, trả chiếc hộp lại vị trí ban đầu, rồi dùng sách cũ che lên.
Mọi thứ đều trở lại như trước.
Trở về phòng ngủ, ta ngồi bên cửa sổ, nhẩm địa chỉ ấy trong lòng ba lần.
Ngõ Lê Hoa.
Kiếp trước, tẩu tẩu dỗ dành lấy sạch của hồi môn của ta, ta cứ tưởng số tiền ấy đều đã bị nàng ta tiêu tán.
Kiếp này ta mới phát hiện, thứ tẩu tẩu tiêu tán chỉ là phần phơi ra ngoài ánh sáng,
Còn những thứ được giấu kín, tất cả đều nằm trong tay Thẩm Cảnh Hành.
Tẩu tẩu là lưỡi dao lộ ra trước mắt, công công là tấm khiên chắn ở phía trước,
Còn vị phu quân ôn hòa chu đáo của ta mới chính là kẻ thật sự cầm dao.
Vương ma ma bưng bữa sáng vào, ta ăn hai muỗng cháo rồi đặt đũa xuống:
“Ma ma, giúp ta dò hỏi một chuyện.”
“Thiếu phu nhân cứ nói.”
“Căn nhà thứ ba trong ngõ Lê Hoa ở phía nam thành, người sống ở đó là ai.”
Chiếc khay trong tay Vương ma ma khẽ run lên: “Ngõ Lê Hoa? Người sống trong con ngõ ấy đều là… những người được nuôi ở bên ngoài.”
Ta đẩy bát cháo sang một bên: “Trong vòng ba ngày, hãy điều tra rõ lai lịch của người trong căn nhà đó, ai đang sống ở ấy, đã sống bao lâu, tiền bạc từ đâu mà có.”
“Vâng.”
Vương ma ma đi đến cửa, quay đầu nhìn ta một lần, môi mấp máy nhưng không nói gì, rồi xoay người đi ra.
Ta ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh mặt trời trong sân từng chút một dâng lên.
Thẩm Cảnh Hành, ngươi muốn ta gả vào đây,
Không phải vì ngươi thích ta, mà là vì của hồi môn của nhà mẹ đẻ ta.
Công công sai tẩu tẩu moi sạch những tài sản công khai của ta, còn ngươi âm thầm rút cạn những tài sản ta nắm giữ trong bóng tối.
Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối,
Kẻ đóng vai người tốt, kẻ đóng vai kẻ xấu, phối hợp với nhau kín kẽ không một kẽ hở.
Kiếp trước, đến lúc ta ch /ết,
Trên người ngay cả một món trang sức cũng chẳng còn.
Kiếp này, những gì các ngươi đã nuốt vào, ta sẽ bắt các ngươi nhả ra từng chút một.
4
Vương ma ma trở về vào chiều tối ngày thứ năm.
Bà đặt những gì đã điều tra được trước mặt ta, đó là một tờ giấy được gấp lại.
“Căn nhà thứ ba trong ngõ Lê Hoa ở phía nam thành có một nữ nhân sinh sống, họ Bạch, tên Bạch Doanh, nàng ta đã vào ở được hai năm.”
“Ai đưa nàng ta vào đó?”
“Có người hằng tháng mang tiền và đồ dùng tới, lần nào ra vào cũng là cùng một chiếc xe không có dấu hiệu nhận biết.”
“Chiếc xe ấy là của ai?”
“Đã tra ra người đánh xe, hắn là người ở ngoại viện Thẩm gia.”
Ta gấp tờ giấy lại, đè xuống dưới đáy hộp trang sức.
Hai năm.
Ta và Thẩm Cảnh Hành bắt đầu bàn chuyện hôn sự từ ba năm trước, một năm trước mới chính thức định ngày thành thân, nửa năm trước trao đổi canh thiếp.
Bạch Doanh vào ở ngõ Lê Hoa từ hai năm trước.
Sau khi hai nhà bàn chuyện hôn sự, trước khi định ngày thành thân.