Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 6
Hắn vừa xác định sẽ cưới ta, quay lưng đã thu xếp cho nữ nhân ấy vào ở ngõ Lê Hoa.
Ta âm thầm xâu chuỗi những mốc thời gian ấy trong lòng, sắp xếp mọi chuyện cho rõ ràng.
“Bạch Doanh có con không?”
Vương ma ma ngập ngừng một lát rồi đáp: “Có, một bé trai, hơn một tuổi.”
Ta vẫn ngồi yên ở đó, không nhúc nhích.
Hơn một tuổi.
Ta và Thẩm Cảnh Hành thành thân mới được ba tháng.
Lúc đứa bé ấy ra đời, hai nhà chúng ta vẫn còn đang tiến hành lễ nạp thái, vấn danh.
“Ma ma, trước mắt hãy giữ kín chuyện này, đừng nói với bất kỳ ai.”
“Vâng.”
Vương ma ma rời đi, ta ngồi bên cửa sổ rất lâu.
Ta không đau lòng, ta đang tính toán.
Thẩm Cảnh Hành nuôi Bạch Doanh và đứa trẻ ở ngõ Lê Hoa, giấu giếm chuyện này vô cùng kín kẽ, đến kiếp trước ta cũng không hề hay biết.
Công công có biết không?
Ta vạch trần chuyện của tẩu tẩu ngay trong ngày đại hôn, công công đã bắt đầu đề phòng ta.
Giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau không?
Ta xoay chén trà bên tay một vòng, lần ra một mối liên hệ.
Công công đè chuyện của tẩu tẩu xuống, giúp nàng ta che giấu điều đáng hổ thẹn, đổi lại được gì?
Trong tay tẩu tẩu có thứ gì mà công công muốn lấy?
Tẩu tẩu là góa phụ của đại ca ta, dưới danh nghĩa đại ca có một trang viện và ba cửa tiệm, tất cả đều do tẩu tẩu thay mặt quản lý.
Thứ công công muốn chính là quyền kiểm soát những sản nghiệp ấy.
Tẩu tẩu đem sản nghiệp đổi lấy sự che chở của công công, công công giúp tẩu tẩu che đậy mọi chuyện, tiện thể nắm lấy sổ sách của những sản nghiệp đó.
Còn Thẩm Cảnh Hành nuôi Bạch Doanh và đứa trẻ ở bên ngoài, thứ hắn muốn là một con đường lui.
Của hồi môn của ta chính là số tiền hắn dùng để chu cấp cho người ở ngõ Lê Hoa.
Cả một nhà, ai cũng có tính toán riêng, ai cũng có lưỡi dao riêng, tất cả đều chĩa vào một mình ta.
Kiếp trước ta đã sống mà hiểu rõ mọi chuyện sao?
Không hề.
Nhưng kiếp này, ta nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tối hôm ấy Thẩm Cảnh Hành trở về, ta rót trà cho hắn, đẩy chén trà sang trước mặt hắn.
Hắn ngồi xuống, bưng trà lên uống mà không nói gì.
Ta lên tiếng: “Phu quân, chuyện của tẩu tẩu, trong tộc định xử lý thế nào?”
“Phụ thân nói đợi điều tra rõ Phó Trường An rồi mới tính.”
“Phó Trường An là quản sự tiệm vải ở phía đông thành, điều tra hắn chẳng khó, có lẽ trong ba đến năm ngày sẽ có kết quả.”
Hắn ngước mắt nhìn ta: “Sao nàng biết Phó Trường An là quản sự tiệm vải?”
“Tẩu tẩu viết tên hắn trước mặt các vị tộc lão, trong sảnh hôm ấy đông người như vậy, ai cũng nghe thấy.”
Hắn đặt chén trà xuống, không nói thêm lời nào.
Ta hỏi tiếp: “Nếu tẩu tẩu bị hưu, sản nghiệp dưới danh nghĩa đại ca sẽ được xử lý thế nào?”
Ngón tay Thẩm Cảnh Hành khựng lại bên mép chén trà: “Đó là chuyện trong tộc, nàng mới gả vào nhà, không cần bận tâm.”
“Đại ca là huynh ruột của ta, sản nghiệp của huynh ấy đương nhiên ta phải quan tâm.”
“Chuyện của đại ca nàng, chưa đến lượt nàng xen vào.”
Giọng hắn lạnh hơn vừa rồi mấy phần.
Ta âm thầm ghi nhớ chi tiết ấy.
Hắn không muốn ta động đến sản nghiệp của đại ca, bởi vì bọn họ đã sắp đặt xong những sản nghiệp ấy rồi.
Ta mỉm cười: “Phu quân nói phải, là ta lắm lời.”
Hắn lại bưng chén trà lên uống một ngụm, hai vai cũng thả lỏng xuống.
Hắn tưởng ta đã chịu lùi bước.
Ta không lùi, chỉ đổi sang một hướng khác.
5
Ngày thứ bảy, ta ra khỏi nhà.
Vương ma ma đi cùng ta, nói với người trong phủ là đến thành mua vải, nhưng thực ra xe ngựa đi vòng một lượt rồi dừng ở đầu ngõ phía nam thành.
Ngõ Lê Hoa không dài, trước cửa căn nhà thứ ba có một cây hòe, cánh cửa khép hờ.
Ta bảo Vương ma ma đến gõ cửa.
Người ra mở cửa là một bà tử, vừa nhìn thấy Vương ma ma đã hỏi: “Tìm ai?”
Vương ma ma đáp: “Bạch Doanh cô nương có ở nhà không? Có người muốn gặp.”
Bà tử ngoái nhìn vào trong, khép cửa lại rồi đi thông báo.
Một lát sau, cửa mở ra, từ bên trong có một nữ nhân bước ra.
Nàng ta mới ngoài hai mươi, gương mặt thanh tú, y phục may bằng thứ vải không tồi, trong lòng còn bế một đứa trẻ.
Trông thấy ta, bước chân nàng ta khựng lại, sau đó cứ đứng ở ngưỡng cửa, không nhúc nhích.
Ta tiến lên hai bước, đứng ngay trước mặt nàng ta.
“Ngươi biết ta là ai.”
Đó không phải một câu hỏi.
Nàng ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, giọng nói rất khẽ: “Biết, tân phu nhân của Thẩm gia.”
“Vậy ngươi cũng biết, ta đến đây không phải để cãi nhau.”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có sự đề phòng, có vẻ mệt mỏi, lại còn có một điều gì khác.