Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu
Chương 7
Ta nhận ra thứ cảm xúc ấy, đó là nỗi sợ.
Nàng ta không sợ ta, mà sợ một chuyện khác.
“Vào trong rồi nói.”
Đồ đạc trong nhà được sắp đặt khá tươm tất, trên bàn có điểm tâm, nơi góc tường đặt những vật dụng của đứa trẻ.
Nàng ta đặt đứa trẻ lên trường kỷ, quay lại rồi ngồi xuống đối diện ta.
“Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”
“Thẩm Cảnh Hành đã cho người mang tiền đến đây suốt hai năm, mỗi tháng bao nhiêu, sổ ghi chép ở đâu?”
Nàng ta sững người: “Sao ngươi lại…”
“Sổ ghi chép ở đâu?”
Nàng ta đứng dậy, đi đến bên giường, kéo một chiếc hộp từ dưới gầm giường ra, đặt lên bàn.
“Tất cả đều ở đây, hắn bảo ta giữ lại, nói rằng sau này sẽ có lúc cần dùng.”
Ta mở hộp ra, bên trong là những khoản tiền được ghi chép suốt hai năm, từng khoản đều rõ ràng, từ số tiền đến ngày tháng đều có đủ.
“Những khoản tiền này lấy từ cửa tiệm nào, hắn có từng nói cho ngươi biết không?”
Nàng ta lắc đầu: “Không.”
“Hắn có từng nói với ngươi sau này sẽ thu xếp thế nào cho đứa trẻ này không?”
Những ngón tay nàng ta siết lại, nhưng nàng ta không nói gì.
Ta đợi nàng ta qua một nhịp thở.
Nàng ta mới lên tiếng: “Hắn nói, đợi đến khi thời cơ tới, sẽ đón ta và đứa trẻ vào phủ, để chúng ta có một danh phận đường đường chính chính.”
“Thời cơ ấy là khi nào?”
Nàng ta nhìn ta, không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt đã có câu trả lời.
Thời cơ ấy chính là lúc ta không còn nữa.
Hóa ra chén rượu đ /ộc kiếp trước không chỉ là chủ ý của một mình tẩu tẩu.
Ta âm thầm đặt mảnh ghép này vào lòng, toàn bộ sự việc bắt đầu hiện lên rõ ràng.
Tẩu tẩu phụ trách ra tay với ta ở ngoài sáng, rồi lấy đi của hồi môn của ta.
Công công phụ trách dẹp những lời dị nghị trong tộc, giữ gìn thể diện cho Thẩm gia.
Còn Thẩm Cảnh Hành ở trong bóng tối chờ đợi, chờ ta ch /ết, chờ ngày hắn đón Bạch Doanh và đứa trẻ vào phủ, lấy của hồi môn của ta trải đường cho bọn họ.
Ba người, ba lưỡi dao, đều cùng chĩa về một hướng.
“Những quyển sổ này, ngươi có thể cho ta mượn dùng vài ngày không?”
Bạch Doanh nhìn ta, ánh mắt thay đổi mấy lần.
“Cho ngươi mượn dùng, rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó, ngươi và đứa trẻ sẽ có một con đường lui.”
Nàng ta im lặng rất lâu.
Ngoài kia, một con chim trên cây hòe cất tiếng kêu, đứa trẻ nằm trên trường kỷ khẽ cựa mình.
Nàng ta lên tiếng: “Ngươi định dùng chúng thế nào?”
“Ta sẽ đưa những quyển sổ này ra trước mặt tất cả người Thẩm gia.”
“Hắn sẽ hận ta.”
“Vốn dĩ hắn đã chẳng định chừa cho ngươi một đường sống.”
Nghe ta nói câu ấy, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn ta, vành mắt đỏ hoe.
Ta cất sổ sách vào trong tay áo rồi đứng dậy.
“Ba ngày sau, ngươi đưa đứa trẻ đến chùa Huệ An ở phía đông thành, gặp trụ trì thì nói ngươi là bằng hữu của ta, rồi tạm thời ở lại đó.”
“Vì sao ngươi giúp ta?”
“Ta không giúp ngươi, ta đang lợi dụng ngươi.”
Nàng ta sững ra một lát, sau đó gật đầu: “Được.”
Ta trở về Thẩm gia, vừa bước vào cửa đã chạm mặt tẩu tẩu.
Nàng ta đang ở tây thiên viện, vốn không nên xuất hiện tại nơi này.
Nàng ta đứng trên hành lang, vẫn mặc áo trắng, bụng đã bắt đầu lộ rõ, ánh mắt lướt qua chiếc bọc trong tay ta.
“Ngươi đi đâu về?”
“Đi mua vải.”
“Ngõ Lê Hoa có bán vải sao?”
Ta không dừng bước, đi ngang qua nàng ta: “Tẩu tẩu cũng biết ngõ Lê Hoa à?”
Nàng ta không lên tiếng đáp lại từ phía sau.
Ta đi thêm hai bước, mới nghe thấy nàng ta nói: “Ngươi tưởng mình đã tra ra được điều gì?”
Ta dừng lại, xoay người nhìn nàng ta.
“Ngươi sẽ chẳng bao giờ tra hết được đâu,” nàng ta hạ thấp giọng,
“Cái nhà này có quá nhiều chỗ mục ruỗng, ngươi chỉ là một tân phụ, đào lên được một chỗ thì vẫn còn cả trăm chỗ đang đợi ngươi.”
Ta nhìn nàng ta, đáp: “Vậy ta sẽ đào từng chỗ một.”
Ánh mắt nàng ta thoáng thay đổi, sau đó nàng ta bật cười, trong nụ cười ấy có đủ mọi thứ, duy chỉ không có thiện ý.
“Ngươi không sợ ch /ết sao?”
“Ta đã ch /ết một lần rồi.”
Câu ấy ta chỉ nói trong lòng, không thốt ra miệng.
Điều ta thực sự nói là: “Tẩu tẩu cứ chăm sóc thân thể cho tốt, đứa trẻ sắp chào đời rồi.”
Ta xoay người bỏ đi, phía sau không còn tiếng động nào.
Mồi câu đã được thả ra, trong tay ta có sổ sách, có Bạch Doanh, lại có cả Phó Trường An đã được tra ra từ phía tẩu tẩu.
Ba ngày sau là gia yến.
Đến lúc ấy, ta sẽ đưa tất cả ra ánh sáng trong một lần.
6
Đến ngày thứ ba, công công bày gia yến, nói là để ta chính thức ra mắt họ hàng, bù lại buổi đại hôn đã bị náo loạn hôm ấy.
Ta đã biết trước ông ta sẽ bày bữa tiệc này.