Vừa Bái Đường, Ta Đã Vạch Trần Bí Mật Của Tẩu Tẩu

Chương 8



Kiếp trước, bữa cơm ấy dùng để vỗ về ta, khiến ta tưởng Thẩm gia đã chấp nhận mình, rồi ngoan ngoãn giao hết của hồi môn ra.

Kiếp này, bàn tiệc ấy sẽ là nơi ta làm chủ cuộc chơi.

Có bốn vị tộc lão đến dự, Thẩm Cảnh Hành ngồi bên cạnh ta, công công ngồi ở ghế đầu,

Tẩu tẩu cũng bị gọi đến, ngồi ở vị trí cuối bàn, phần bụng được mép bàn che khuất.

Khi món ăn mới được dọn lên một nửa, công công nâng chén:

“Tố Hoa gả vào Thẩm gia là phúc khí của Thẩm gia, hôm nay uống bù chén rượu này, xem như chính thức nhận con dâu.”

Các vị tộc lão cũng nâng chén theo.

Ta đứng dậy, cầm chén trên tay, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng:

“Công công quá đề cao con dâu, khiến con dâu được sủng ái mà lo sợ.

Chỉ là con dâu có mấy chuyện, muốn nhân hôm nay người nhà tề tựu đông đủ, cùng nói cho rõ ràng.”

Nụ cười trên mặt công công khựng lại: “Chuyện gì?”

“Chuyện của hồi môn.”

Ta lấy quyển sổ từ trong tay áo ra đặt lên bàn, đẩy đến giữa bàn.

“Nhà mẹ đẻ của con dâu đã cho ba cửa tiệm làm của hồi môn, gồm tiệm phấn son, tiệm vải và cửa hàng lương thực,

Tiền thu vào suốt ba năm, theo lý sớm đã phải đến tay con dâu. Nhưng con dâu kiểm tra sổ sách rồi, tiền của ba năm ấy, ngay cả một đồng cũng chưa từng thấy.”

Thẩm nhị bá ngồi trong số các vị tộc lão vươn tay cầm quyển sổ, mở ra lật xem vài trang.

Công công lên tiếng: “Đây là sổ sách trong nội trạch, không phải chuyện nên đưa lên bàn tiệc.”

“Công công, đây là của hồi môn của con dâu, không phải chuyện riêng trong nội trạch.”

Thẩm Cảnh Hành ngồi cạnh ta, bàn tay đặt trên mặt bàn không hề nhúc nhích, trên mặt cũng chẳng nhìn ra biểu cảm gì.

Thẩm nhị bá lật thêm vài trang rồi ngẩng đầu: “Đức Hậu, sổ sách này có chỗ không đúng.”

Ngón tay công công ấn xuống mặt bàn, ông ta nhìn sang Thẩm Cảnh Hành: “Cảnh Hành, chuyện này là thế nào?”

Thẩm Cảnh Hành đáp: “Chuyện sổ sách cứ để con xử lý, không cần phụ thân phải bận tâm.”

Giọng hắn rất vững, như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Ta tiếp lời: “Tiền trong sổ đã chảy về đâu, con dâu cũng điều tra rõ rồi.”

Ta đẩy thêm một tập giấy ra, đó là những gì Vương ma ma đã tra được,

Ghi chép những lần người đánh xe ở ngoại viện Thẩm gia đưa đồ đến ngõ Lê Hoa, có ngày tháng, có dấu hiệu nhận biết chiếc xe, còn có tên do hai người từng giúp chuyển đồ ký vào.

“Ngõ Lê Hoa, phía nam thành, căn nhà thứ ba, Bạch Doanh, hai năm, chuyện này hẳn phu quân hiểu rõ hơn ta.”

Trên bàn tiệc im lặng trong một nhịp thở.

Sau đó, tẩu tẩu ngồi ở cuối bàn lên tiếng, giọng rất khẽ: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“Tẩu tẩu, ở đây chưa đến lượt ngươi lên tiếng.”

Ta không nhìn nàng ta, vẫn nhìn công công:

“Tiền thu vào suốt ba năm từ ba cửa tiệm trong của hồi môn của con dâu đều chảy đến ngõ Lê Hoa.

Bạch Doanh và đứa trẻ đã sống ở đó hai năm, đó là chuyện riêng của phu quân, nhưng tiền dùng để nuôi họ là tiền của con dâu, vậy thì chuyện ấy không còn là chuyện riêng nữa.”

Thẩm nhị bá gom tất cả giấy tờ trên bàn về phía mình, xem qua rồi lại đặt xuống,

Ông quay sang Thẩm Cảnh Hành: “Cảnh Hành, cháu có gì muốn nói?”

Thẩm Cảnh Hành bưng chén trà lên uống một ngụm, đặt xuống, rồi ngẩng đầu nhìn ta.

Trong ánh mắt ấy không có hoảng hốt, cũng không có tức giận, chỉ có một vẻ bình tĩnh,

Giống như người chơi cờ vừa đặt xuống một quân, đang chờ đối thủ đi nước tiếp theo.

“Tố Hoa, nàng điều tra rất kỹ.”

“Phu quân quá khen.”

“Nhưng những gì nàng tra được vẫn chưa đủ.”

Ta đặt tay lên mép bàn, chờ hắn nói tiếp.

Hắn lên tiếng: “Đứa trẻ ở ngõ Lê Hoa không phải con của ta.”

Cả sảnh đường thoáng chốc lặng ngắt.

Trong lòng ta lật đi lật lại câu nói ấy ba lần.

Đây là nước cờ hắn để dành về sau.

Hắn đã sớm đoán được ta sẽ tìm đến ngõ Lê Hoa, nên chuẩn bị sẵn câu nói này từ trước.

Nếu không phải con hắn, vậy đứa trẻ là con của ai?

Ánh mắt hắn lướt qua những người ngồi quanh bàn, dừng trên người công công, rồi hắn nói: “Phụ thân, người nói đi.”

Sắc mặt công công biến đổi.

7

Vừa nghe Thẩm Cảnh Hành nói ra câu ấy, tất cả mọi người trong sảnh đường đều quay sang nhìn công công.

Công công vẫn ngồi đó, những vẻ mặt hiện trên mặt ông ta lần lượt biến mất.

Thẩm nhị bá đặt quyển sổ đang cầm xuống, hạ thấp giọng:

“Đức Hậu, lời Cảnh Hành nói là có ý gì?”

Công công chống hai tay lên mép bàn, đứng dậy nhìn Thẩm Cảnh Hành:

“Con vừa nói gì?”

Thẩm Cảnh Hành cầm chén trà, thong thả đáp:

“Đứa trẻ ở ngõ Lê Hoa, phụ thân có nhận ra không?”

Công công đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn: “Hỗn xược!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...