Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 10



Lần đầu tiên, giữa hàng trăm lời chế giễu, có một người đứng cạnh tôi dưới ánh sáng.

8

Sáng hôm sau, chị Trần gọi tôi tới phòng họp của câu lạc bộ.

Hoắc Đình Thâm, Giang Lai và giáo viên phụ trách đều đã có mặt.

Giang Lai ngồi ở góc bàn, mắt sưng đỏ.

Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức đứng dậy.

“Vãn Vãn, tớ xin lỗi. Tớ thật sự không biết bài đó là của cậu.”

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Cậu lấy nó ở đâu?”

“Trong tập giấy ở phòng đàn.”

“Ai cho phép?”

“Tớ chỉ muốn tìm một bản nhạc để luyện thanh. Tớ thấy trên đó không ghi tên nên tưởng là tài liệu bỏ đi.”

“Tài liệu bỏ đi được cất trong ngăn khóa?”

Giang Lai nghẹn lại.

Hoắc Đình Thâm lên tiếng:

“Chìa khóa là anh đưa. Cô ấy không biết ngăn đó thuộc về em.”

Tôi nhìn anh.

“Còn anh biết.”

“Anh chịu trách nhiệm chuyện chìa khóa.”

“Anh chịu thế nào?”

Anh đẩy một tờ giấy sang.

“Lai Lai rút bài hát khỏi cuộc thi. Phía câu lạc bộ sẽ đăng thông báo rằng có nhầm lẫn trong quá trình chọn nhạc. Em xóa bài viết tối qua, chuyện dừng ở đây.”

Tôi không chạm vào tờ giấy.

“Thông báo có nói rõ ai là tác giả không?”

“Không cần thiết phải ghi tên. Càng giải thích càng khiến người khác bàn tán.”

“Có xin lỗi tôi không?”

“Triệu Tình.” Giọng anh thấp xuống. “Lai Lai mới vào trường, nếu để lại hồ sơ lấy cắp tác phẩm, tương lai của cô ấy sẽ bị hủy.”

“Còn danh dự của tôi thì sao?”

“Em đã có bằng chứng. Người hiểu chuyện tự nhiên sẽ tin em.”

“Tối qua, khi chưa xem bằng chứng, anh tin ai?”

Hoắc Đình Thâm không trả lời.

Giang Lai khóc nấc lên.

“Vãn Vãn, tớ biết cậu giận tớ vì chuyện anh Đình Thâm. Nhưng tớ chưa từng muốn cướp bạn trai của cậu. Tớ chỉ…”

“Chúng ta đang nói chuyện bản nhạc.”

“Nếu không phải vì anh ấy, cậu sẽ không đẩy tớ vào đường cùng như vậy.”

Cô ấy ôm mặt, bờ vai run rẩy.

“Cậu biết gia đình tớ khó khăn. Tớ cần suất biểu diễn này để xin học bổng. Với cậu, đây chỉ là một bài hát. Nhưng với tớ, nó có thể thay đổi cả cuộc đời.”

Tôi nhìn cô gái từng là bạn thân nhất của mình.

Năm nhất, chúng tôi cùng ăn một hộp mì trong ký túc xá. Tôi biết bố cô ấy mất sớm, mẹ bệnh quanh năm. Tôi từng chia một nửa tiền học thêm, từng đưa váy biểu diễn của mình cho cô ấy, từng thức trắng đêm sửa bài luận giúp cô ấy.

Chính vì biết tất cả, tôi đã nhường cô ấy rất nhiều thứ.

Nhưng lòng tốt không phải tờ giấy cho phép cô ấy lấy bất cứ thứ gì mình muốn.

“Giang Lai, nghèo không phải lý do để cậu lấy tác phẩm của tôi.”

Nước mắt cô ấy lập tức dừng lại.

“Tôi có thể giúp cậu mua sách, giúp cậu tìm việc, thậm chí cho cậu mượn tiền. Nhưng tôi không nợ cậu ước mơ của mình.”

Giáo viên phụ trách gõ nhẹ xuống bàn.

“Chuyện này nhà trường sẽ xác minh. Trước khi có kết luận, cả hai bài dự thi đều tạm dừng.”

Tạ Cảnh Chu không tham gia buổi họp, nhưng anh đã gửi toàn bộ dữ liệu tới ban tổ chức và phòng công tác sinh viên.

Lúc tôi đứng dậy, Hoắc Đình Thâm theo ra ngoài.

“Nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi quay lại.

“Anh đau lòng à?”

“Anh chỉ cảm thấy em đã thay đổi.”

“Tôi không thay đổi.”

Tôi nhìn qua ô cửa kính, thấy Giang Lai đang cúi đầu khóc trong phòng.

“Trước đây tôi cũng sẽ bảo vệ người mình quan tâm. Chỉ là bây giờ, người tôi muốn bảo vệ là chính mình.”

Buổi chiều, nhà trường trích xuất camera hành lang của phòng đàn.

Đoạn ghi hình cho thấy Giang Lai đã mở ngăn tủ của tôi ba lần.

Lần đầu, cô ấy chụp từng trang bản thảo.

Lần thứ hai, cô ấy đem tập giấy ra ngoài gần hai tiếng rồi đặt lại.

Lần thứ ba, ngay sau khi nghe tôi nói chia tay với Hoắc Đình Thâm, cô ấy lấy hẳn tập bản thảo đi.

Không có hiểu lầm nào cả.

Tối hôm đó, trang cộng đồng của trường xóa bài đăng ẩn danh. Nhưng một tài khoản khác lập tức tung ra ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Trong đó, Vương Kỳ hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...