Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 11



“Đăng như vậy có quá tay không?”

Giang Lai trả lời:

“Chỉ cần khiến mọi người tin Triệu Tình vì ghen nên gây chuyện, dù cô ấy đưa ra bằng chứng cũng sẽ bị coi là trả thù.”

Tin nhắn cuối cùng là:

“Đình Thâm sẽ không để cô ấy hủy tương lai của tớ.”

9

Ảnh chụp được gửi từ một tài khoản mới lập.

Không ai biết người đăng là ai.

Nhưng chỉ trong một giờ, bài viết đã có hơn một nghìn lượt chia sẻ.

Những bình luận chế giễu tôi trước đó lần lượt biến mất. Một số người đổi giọng rất nhanh.

“Tôi đã thấy lạ rồi. Nếu Triệu Tình thật sự bám lấy Trưởng ban thì tại sao cô ấy chủ động rời câu lạc bộ?”

“Bạn thân kiểu gì mà vừa lấy bài hát vừa tung tin bôi nhọ?”

“Quan trọng nhất là Hoắc Đình Thâm biết bản nhạc thuộc về Triệu Tình mà vẫn bảo cô ấy im lặng.”

Có người đào lại toàn bộ bài đăng suốt ba năm.

Tấm ảnh tôi làm rơi chương trình hóa ra được chụp sau khi tôi trượt chân vì sân khấu vừa lau.

Chiếc cốc đôi mà mọi người nói tôi cố tình bắt chước Hoắc Đình Thâm thực ra đã xuất hiện trong ảnh của tôi sớm hơn anh hai tháng.

Cả bức ảnh Giang Lai mặc hoodie đôi cũng bị tìm ra hóa đơn mua hàng trong tài khoản cũ của tôi.

Những mảnh vụn tưởng như không liên quan ghép lại, trở thành bằng chứng của một mối quan hệ đã bị giấu kín quá lâu.

Chiều hôm đó, Hoắc Đình Thâm gọi tôi tới sân thượng tòa giảng đường.

Anh cầm điện thoại, trên màn hình là đoạn trò chuyện giữa Giang Lai và Vương Kỳ.

“Em đăng sao?”

“Không.”

“Chỉ ba người biết chuyện này.”

“Vậy anh nên hỏi hai người còn lại.”

“Vương Kỳ nói điện thoại cô ấy bị mất tối qua.”

Tôi bật cười.

“Anh tới đây để điều tra thay Giang Lai?”

“Anh chỉ muốn biết sự thật.”

“Camera đã quay được cô ấy lấy bản thảo. Tin nhắn cũng ghi rõ cô ấy cố ý bôi nhọ tôi. Anh còn thiếu sự thật nào nữa?”

Gió trên sân thượng rất mạnh. Tóc anh bị thổi rối, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt.

“Anh không biết cô ấy đã làm những việc đó.”

“Bây giờ biết rồi thì sao?”

Hoắc Đình Thâm im lặng rất lâu.

“Cô ấy đã rút khỏi cuộc thi và sẽ xin lỗi em.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Nhà trường sẽ có hình thức xử lý. Anh không can thiệp.”

Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy rất mệt.

Đến tận lúc này, anh vẫn đang nói như một người đứng ngoài.

“Anh biết tại sao tôi không muốn quay lại không?”

“Vì anh đổi tiết mục của em.”

“Không.”

“Vì anh đưa cô ấy về trong đêm mưa?”

“Cũng không.”

Tôi từng nghĩ sự thất vọng của mình được tạo nên bởi một khoảnh khắc. Nhưng thật ra, nó là vô số chuyện nhỏ tích lại.

Là mỗi lần anh bỏ tay tôi ra khi có người đi ngang qua.

Là mỗi món đồ đôi anh đem tặng người khác.

Là mỗi dịp kỷ niệm tôi chờ trong phòng đàn, còn anh ở ngoài kia trở thành người dịu dàng trong câu chuyện của Giang Lai.

Là khi tôi nói mình đau, anh bảo tôi đừng nhạy cảm.

Là khi người khác lấy bài hát của tôi, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là tương lai của người đó.

“Tôi không quay lại vì trong ba năm, anh đã dạy tôi hiểu rằng yêu anh đồng nghĩa với việc phải giấu mình đi.”

“Anh chưa từng có ý đó.”

“Nhưng anh đã làm như vậy.”

Tôi mở cửa sân thượng.

Hoắc Đình Thâm đột nhiên giữ cửa lại.

“Nếu anh công khai thì sao?”

Tôi dừng bước.

“Anh có thể nói với tất cả mọi người rằng chúng ta đã yêu nhau ba năm. Anh có thể giải thích những chuyện trước kia. Em muốn anh xin lỗi ở đâu, anh sẽ xin lỗi ở đó.”

Đây từng là điều tôi mong mỏi nhất.

Tôi từng tưởng tượng hàng trăm lần cảnh anh nắm tay tôi đi qua sân trường, cảnh anh nói trước mặt mọi người rằng tôi không phải fan nữ ảo tưởng, cảnh chúng tôi có thể đường đường chính chính đứng cạnh nhau trong một tấm ảnh.

Nhưng đến khi anh thật sự nói ra, lòng tôi lại phẳng lặng.

“Hoắc Đình Thâm, nếu một cánh cửa chỉ mở sau khi tôi đã rời đi, nó không còn là lối vào của tôi nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...