Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 9



Trong đó là giai điệu phần điệp khúc của “Người Đứng Sau Ánh Đèn”. Giọng hát của Giang Lai vang lên, còn tiếng đàn piano là của Hoắc Đình Thâm.

Thời gian ghi âm hiển thị từ một tuần trước.

Ngay sau đó, tài khoản của Giang Lai đăng một bài:

“Ca khúc đầu tiên cùng một người rất quan trọng. Hy vọng có thể gặp mọi người ở vòng tuyển chọn Thanh Âm Mùa Hạ.”

Tôi mở chiếc hộp gỗ, lật tìm tập bản thảo.

Không còn ở đó.

Tôi gọi cho Hoắc Đình Thâm bằng số của bạn cùng phòng.

Anh bắt máy rất nhanh.

“Cuối cùng em cũng chịu…”

“Bản nhạc ‘Người Đứng Sau Ánh Đèn’ ở đâu?”

Anh khựng lại.

“Lai Lai nói cô ấy viết.”

“Tập bản thảo màu nâu trong ngăn dưới cùng của tôi đâu?”

“Anh không động vào đồ của em.”

“Chìa khóa ở chỗ ai?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi đã có câu trả lời.

“Bảo cô ấy trả lại.”

“Triệu Tình, có thể chỉ là trùng hợp. Giai điệu chưa hoàn chỉnh, hơn nữa cô ấy cũng đã sửa rất nhiều.”

Tôi không thể tin được.

“Anh đã xem bản gốc?”

“Anh chỉ giúp cô ấy chỉnh phần điệp khúc.”

“Vậy anh biết bài đó là của tôi.”

“Trong tập bản thảo không ghi tên.”

Tôi bật cười.

“Anh nghe tôi hát bài đó vào sinh nhật năm ngoái.”

Hoắc Đình Thâm không nói gì.

Có lẽ anh đã quên.

Hoặc có lẽ anh chưa từng thật sự nghe.

“Lai Lai đã nộp bản đăng ký. Chuyện này liên quan đến danh dự của cô ấy và câu lạc bộ. Em đừng làm lớn chuyện. Sau cuộc thi, anh sẽ bảo cô ấy ghi tên em vào phần đồng sáng tác.”

Tôi siết điện thoại đến đau tay.

“Hoắc Đình Thâm, đây là lựa chọn của anh sao?”

“Anh chỉ muốn giải quyết sao cho tổn thất nhỏ nhất.”

“Tổn thất của ai?”

Anh lại im lặng.

Tôi cúp máy.

Tạ Cảnh Chu đang ngồi đối diện tôi. Từ đầu đến cuối, anh không hỏi một câu.

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Bản viết tay bị lấy mất. Bản thu trong máy tính của em cũng không còn vì ổ cứng cũ đã hỏng.”

“Em gửi bài cho ban tuyển chọn Đoàn Nghệ thuật khi nào?”

“Đầu học kỳ.”

“Email còn không?”

Tôi lập tức đăng nhập.

Thư mục thư đã gửi vẫn còn tệp đính kèm, nhưng chỉ là bản thu âm. Trong phần thông tin của tệp có ngày tạo từ gần một năm trước.

Tạ Cảnh Chu xem xong, hỏi:

“Còn bản thảo?”

“Em từng chụp gửi cho…”

Tôi dừng lại.

Người tôi từng gửi chính là Hoắc Đình Thâm.

Anh nói muốn giúp tôi xem lời. Nhưng hai ngày sau, anh chỉ trả lời rằng bận quá, chưa kịp đọc.

Tôi tìm lại lịch sử trò chuyện.

Ảnh vẫn còn.

Thời gian là mười một tháng trước.

Tạ Cảnh Chu nhìn thấy, nét mặt không thay đổi.

“Đủ rồi.”

“Nhưng họ có thể nói em sửa thời gian ảnh.”

“Máy chủ email, dữ liệu đám mây, lịch sử gửi tin đều có thể xác minh.”

Anh đóng máy tính lại.

“Em muốn xử lý thế nào?”

Tôi nhìn anh.

“Anh không bảo em nhịn để bảo vệ dự án sao?”

“Dự án không cần bảo vệ bằng cách để người bị lấy cắp im lặng.”

“Nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến vòng tuyển chọn?”

“Thì dời lịch. Nếu ban tổ chức không chấp nhận, tôi rút dự án.”

Giọng anh vẫn bình thản, giống như đang nói một việc hiển nhiên.

Tôi chợt nhớ Hoắc Đình Thâm vừa nói với tôi rằng phải giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất.

Trong phương án của anh, người chịu thiệt luôn luôn là tôi.

Còn Tạ Cảnh Chu hỏi tôi muốn làm thế nào.

Tôi mở trang cộng đồng của trường, dùng tài khoản thật đăng một bài.

“Tôi là Triệu Tình. ‘Người Đứng Sau Ánh Đèn’ do tôi sáng tác vào tháng Mười một năm ngoái. Tôi đã gửi bản thu cho ban tuyển chọn Đoàn Nghệ thuật vào đầu học kỳ này. Những thông tin còn lại, tôi sẽ nộp cho nhà trường và ban tổ chức để xác minh. Tôi không chấp nhận đồng sáng tác, hòa giải riêng hay bất kỳ cách xử lý nào biến việc lấy bản nhạc của người khác thành hiểu lầm.”

Ba phút sau, Tạ Cảnh Chu chia sẻ bài viết.

Anh chỉ viết một câu:

“Dự án Thanh Âm Mùa Hạ tôn trọng mọi tác phẩm nguyên bản và sẽ công khai kết quả xác minh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...