Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 12
Tôi gạt tay anh khỏi cửa.
Lần này, anh không đuổi theo.
10
Kết luận xác minh được công bố sau bốn ngày.
Ban tổ chức xác nhận tôi là tác giả duy nhất của “Người Đứng Sau Ánh Đèn”. Giang Lai bị hủy tư cách dự thi trong một năm, nhận cảnh cáo học vụ và phải công khai xin lỗi.
Vương Kỳ bị đình chỉ chức vụ trong Ban Văn nghệ vì phát tán thông tin sai sự thật.
Hoắc Đình Thâm chủ động nhận trách nhiệm quản lý phòng đàn và xin thôi chức Trưởng ban.
Bài xin lỗi của Giang Lai dài hơn một nghìn chữ.
Cô ấy viết rằng mình vì áp lực gia đình và mong muốn giành học bổng nên đã “nhất thời đi sai đường”. Cô ấy thừa nhận lấy bản thảo nhưng khẳng định chưa từng muốn làm tổn thương tôi.
Phần bình luận có người thương cảm, có người trách móc.
Tôi chỉ đọc một lần rồi đóng lại.
Tạ Cảnh Chu hỏi:
“Không trả lời sao?”
“Không cần.”
“Tôi tưởng em sẽ yêu cầu cô ấy sửa câu ‘nhất thời’.”
“Ba lần mở tủ, lấy bản thảo, sửa lời, thu âm, đăng bài, bôi nhọ. Cô ấy biết đó có phải nhất thời hay không.”
Tôi đeo tai nghe lên.
“Em chỉ muốn hát.”
Tạ Cảnh Chu không nói thêm. Anh ấn nút phát nhạc.
Từ hôm đó, chúng tôi gần như ngày nào cũng ở phòng thu đến khuya.
Anh nghiêm khắc hơn bất kỳ người hướng dẫn nào tôi từng gặp.
Một chữ phát âm không rõ phải thu lại. Một nhịp lấy hơi không đúng phải làm lại. Có hôm tôi hát đi hát lại một đoạn hơn ba mươi lần, đến mức cổ họng khô rát.
Nhưng anh chưa từng nói tôi không phù hợp.
Anh chỉ nói:
“Lại một lần nữa.”
Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Một tối, sau khi thu xong, chúng tôi ra khỏi phòng thì trời đã gần sáng.
Quán ăn quanh đó đều đóng cửa. Chỉ còn một cửa hàng tiện lợi sáng đèn.
Tạ Cảnh Chu lấy hai hộp mì, lại đặt xuống một hộp khi nhìn thấy tay tôi.
“Em không ăn cay?”
Tôi ngẩn ra.
“Sao anh biết?”
“Lần trước em gạt hết gói gia vị sang một bên.”
Anh đổi sang vị nấm, rót nước nóng rồi đặt trước mặt tôi.
Qua cửa kính, thành phố còn chưa thức dậy. Đường phố trống trải, những ngọn đèn kéo dài thành một dải vàng nhạt.
Tôi hỏi:
“Anh luôn nhớ những chuyện nhỏ như vậy sao?”
“Không.”
“Vậy sao lại nhớ của em?”
Tạ Cảnh Chu dừng đũa.
Anh nhìn tôi hai giây, sau đó bình thản nói:
“Vì em là ca sĩ duy nhất của dự án.”
Tôi “ồ” một tiếng.
Không hiểu tại sao lại có chút thất vọng.
Anh cúi đầu ăn mì, khóe môi dường như hơi cong lên.
Khi chúng tôi trở lại trường, cổng ký túc xá còn chưa mở.
Tạ Cảnh Chu đưa tôi tới ghế đá dưới hàng cây.
“Ngủ một lúc đi. Sáu giờ tôi gọi.”
“Còn anh?”
“Tôi sửa bản phối.”
Tôi tựa lưng vào ghế. Chưa đầy vài phút đã ngủ quên.
Lúc tỉnh dậy, trên người tôi có thêm một chiếc áo khoác.
Tạ Cảnh Chu ngồi ở đầu bên kia ghế, máy tính đặt trên đầu gối. Ánh sáng ban mai xuyên qua kẽ lá, rơi lên gương mặt nghiêng của anh.
Tôi không cử động.
Anh vẫn nhìn màn hình.
“Tỉnh rồi thì vào ký túc xá.”
“Anh biết em tỉnh?”
“Nhịp thở thay đổi.”
Tôi cầm áo khoác trả lại.
“Cảm ơn.”
“Triệu Tình.”
“Ừ?”
“Ngày mai nghỉ một buổi.”
“Tại sao?”
“Em đang sốt.”
Anh đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên trán tôi.
Động tác chỉ kéo dài một giây, nhưng tôi giống như bị giữ lại trong khoảnh khắc ấy.
Tạ Cảnh Chu lập tức rút tay.
“Ba mươi tám độ.”
“Anh đo bằng tay mà chính xác vậy sao?”
“Không chính xác.” Anh đứng dậy. “Cho nên đi bệnh viện.”
Tôi muốn nói chỉ cần ngủ một giấc là được. Nhưng anh đã cất máy tính, cầm túi bản nhạc của tôi lên.
“Em có thể tự quyết định đi hay không.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng nếu em ngất, buổi tuyển chọn sẽ không đợi.”
Cuối cùng tôi vẫn đi theo anh.
11
Tôi bị viêm họng cấp.
Bác sĩ yêu cầu nghỉ hát ít nhất năm ngày.
Vòng tuyển chọn chỉ còn đúng một tuần.
Tôi ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, cầm đơn thuốc mà đầu óc trống rỗng.