Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 13
“Nếu năm ngày sau vẫn không hát được thì sao?”
Tạ Cảnh Chu đáp:
“Đổi bài.”
“Nhưng bài khác chưa tập.”
“Tôi đệm đàn, em kể chuyện.”
“Nếu vẫn không được?”
“Rút lui.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Anh nói nhẹ nhàng thật đấy.”
“Vì một cuộc thi không đáng để đổi lấy dây thanh của em.”
Tôi cúi xuống, mắt bỗng cay lên.
“Nhưng em đã mất quá nhiều mới tới được đây.”
“Em không mất giọng hát.”
“Nếu lần này bỏ lỡ…”
“Vẫn còn lần sau.”
Tạ Cảnh Chu ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Triệu Tình, sân khấu không phải một chuyến xe cuối cùng. Không lên được chuyến này thì đợi chuyến khác. Chỉ cần em còn muốn đi.”
Tôi quay mặt sang chỗ khác.
Một lúc lâu sau, anh đưa cho tôi một gói khăn giấy.
“Đừng khóc. Nghẹt mũi sẽ càng khó hát.”
Tôi vừa buồn vừa buồn cười.
Đúng lúc đó, cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân gấp gáp.
Hoắc Đình Thâm xuất hiện, trong tay cầm một túi cháo nóng.
Anh nhìn tôi rồi nhìn sang Tạ Cảnh Chu.
“Em bị bệnh tại sao không nói với anh?”
Tôi lau mắt.
“Nói để làm gì?”
“Anh có thể chăm sóc em.”
“Tôi có thể tự chăm sóc mình.”
Anh đặt túi cháo bên cạnh tôi.
“Không cay. Anh đã dặn họ không cho hành.”
Tôi nhìn hộp cháo.
Tôi không ăn hành, nhưng tôi chưa bao giờ ghét cay. Người không ăn cay là Giang Lai.
Một chuyện nhỏ đến mức chẳng đáng để giận.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tôi biết giữa chúng tôi thật sự không còn gì nữa.
“Anh cầm về đi.”
“Em không cần phải vì anh ta mà…”
Tạ Cảnh Chu đứng dậy.
“Tôi đi lấy thuốc.”
Anh cố ý để lại khoảng không cho chúng tôi.
Hoắc Đình Thâm nhìn theo bóng lưng anh.
“Anh ta đối với em có ý gì, em không nhìn ra sao?”
“Có hay không cũng là chuyện của tôi.”
“Hai người mới quen bao lâu?”
“Không quan trọng.”
“Vậy ba năm của chúng ta thì quan trọng?”
Giọng anh khàn đi.
Tôi im lặng.
Hoắc Đình Thâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Lần đầu tiên, vẻ kiêu ngạo quen thuộc trên gương mặt anh biến mất.
“Mấy ngày nay anh đã tới phòng đàn rất nhiều lần.”
“Anh mở chiếc tủ, bên trong không còn cốc của em, không còn bản nhạc, không còn đôi dép em thường đi. Anh mới phát hiện hóa ra căn phòng ấy có nhiều đồ của em đến vậy.”
“Anh tìm lại lịch sử trò chuyện. Ba năm trước, mỗi ngày em gửi cho anh mấy chục tin nhắn. Sau đó ít dần. Tháng này, phần lớn đều là anh bảo em mang đồ tới, sửa danh sách, đặt phòng tập.”
Anh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt.
“Anh luôn nghĩ chỉ cần em ở đó thì chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”
Tôi nhìn người con trai mình từng yêu nhất.
Nếu anh nói những lời này một tháng trước, có lẽ tôi sẽ khóc rồi ôm lấy anh.
Nhưng con người kỳ lạ như vậy.
Khi một trái tim bị làm lạnh từng chút một, đến lúc nó hoàn toàn nguội đi, dù có đặt trước ngọn lửa cũng không thể lập tức ấm lại.
“Hoắc Đình Thâm, anh nhớ sinh nhật tôi là ngày nào không?”
Anh ngẩng lên.
Môi anh mấp máy, nhưng không có âm thanh.
“Ngày mười bảy tháng Mười một.”
Tôi nói thay anh.
“Cùng ngày với Giang Lai.”
Sắc mặt anh trắng đi.
“Năm ngoái…”
“Đúng. Ngày anh tổ chức sinh nhật cho cô ấy, tôi đã chờ anh ở phòng đàn.”
Tôi đẩy túi cháo về phía anh.
“Anh không biết tôi thích gì, không nhớ ngày sinh nhật, không nghe bài hát tôi viết. Anh chỉ quen với việc tôi luôn ở đó.”
“Thứ anh tiếc không phải tôi.”
“Anh chỉ tiếc vì người từng luôn chờ anh bỗng nhiên không chờ nữa.”
Tạ Cảnh Chu cầm thuốc quay lại.
Tôi đứng dậy đi về phía anh.
Hoắc Đình Thâm ở phía sau gọi tên tôi.
Tôi không quay đầu.
12
Trong năm ngày nghỉ giọng, tôi không tới phòng thu.
Tạ Cảnh Chu gửi cho tôi bản phối mới vào mỗi tối, nhưng không yêu cầu phản hồi. Anh còn gửi một bảng hướng dẫn, từ nhiệt độ nước đến giờ ngủ đều ghi rõ ràng.
Dòng cuối cùng là:
“Không được lén hát thử.”
Tôi trả lời:
“Em chỉ ngân một nốt được không?”
Anh gửi lại một dấu chấm.