Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 14
Tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt không cảm xúc của anh khi gõ dấu chấm ấy, không nhịn được bật cười.
Ngày thứ ba, Giang Lai tìm đến.
Cô ấy đứng dưới ký túc xá, gầy đi trông thấy.
“Tớ sắp xin thôi học.”
Tôi không nói gì.
“Mẹ tớ biết chuyện rồi. Bà ấy phải nhập viện vì lên cơn đau tim.”
“Tôi rất tiếc về sức khỏe của bác.”
“Vãn Vãn, cậu có thể viết một lá đơn xin giảm hình thức kỷ luật không?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Đây mới là lý do cậu tới?”
Nước mắt cô ấy lập tức trào ra.
“Tớ đã xin lỗi rồi. Bài hát cũng trả lại cho cậu. Cậu còn muốn thế nào nữa?”
“Hình thức kỷ luật do nhà trường quyết định, không phải tôi.”
“Nhưng chỉ cần cậu nói đã tha thứ…”
“Tôi chưa tha thứ.”
Giang Lai cứng người.
Một lát sau, cô ấy cười chua chát.
“Cậu thay đổi thật rồi.”
“Câu này Hoắc Đình Thâm cũng từng nói.”
“Trước đây cậu không như vậy. Cậu sẽ cho tớ váy, cho tớ tiền, giúp tớ sửa bài. Chỉ cần tớ khóc, cậu sẽ mềm lòng.”
“Cho nên cậu nghĩ chỉ cần khóc, tôi cũng phải cho cậu bài hát và bạn trai sao?”
“Tớ chưa từng cướp anh ấy!”
Giọng cô ấy đột nhiên sắc lên.
“Là anh ấy tự đối xử tốt với tớ. Tớ nói lạnh, anh ấy đưa áo. Tớ nói sợ, anh ấy đưa chìa khóa. Tớ nói muốn hát, anh ấy đổi tiết mục cho tớ. Nếu anh ấy thật sự yêu cậu, tớ có thể cướp được sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy.
“Cậu nói đúng.”
Giang Lai khựng lại.
“Một người có thể bị cướp đi thì vốn không thuộc về tôi.”
Tôi từng trách cô ấy rất nhiều.
Nhưng suy cho cùng, Giang Lai chỉ gõ cửa. Người mở cửa cho cô ấy là Hoắc Đình Thâm.
“Tôi chia tay anh ấy không phải để giành lại với cậu. Hai người có ở bên nhau hay không, đều không liên quan tới tôi.”
“Cậu thật sự không còn yêu anh ấy?”
“Không.”
Phía sau bồn hoa truyền tới tiếng động rất khẽ.
Tôi nhìn qua, thấy một góc áo sơ mi trắng biến mất sau lối rẽ.
Giang Lai cũng nhìn thấy.
Gương mặt cô ấy càng trắng hơn.
Hoắc Đình Thâm đã nghe thấy.
Nhưng tôi không đuổi theo.
Ngày thứ năm, bác sĩ cho phép tôi nói bình thường. Ngày thứ sáu, tôi trở lại phòng thu.
Tạ Cảnh Chu không cho tôi hát ngay. Anh ngồi vào đàn piano, bảo tôi đọc lời bài hát như một đoạn văn.
Tôi đọc hết một lần.
Anh hỏi:
“Còn muốn đợi người đó quay lại không?”
“Không.”
“Còn đau không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Vẫn đau. Nhưng không muốn quay lại.”
“Vậy là đủ.”
Anh đặt tay lên phím đàn.
“Hát đi.”
Tiếng đàn vang lên.
Giọng tôi ở câu đầu còn hơi khàn, nhưng càng hát càng rõ.
Đến điệp khúc cuối, tôi không còn nhớ tới đêm sinh nhật, cũng không nhớ tới chiếc áo khoác trong mưa.
Tôi chỉ nhìn thấy một con đường rất dài trước mắt.
Cuối con đường có ánh sáng.
Và lần này, tôi đang tự mình bước tới.
Tạ Cảnh Chu đợi nốt nhạc cuối cùng tan đi rồi mới ngẩng lên.
“Ngày mai lên sân khấu.”
“Anh thấy ổn sao?”
“Không ổn.”
Tim tôi rơi xuống.
Anh nói tiếp:
“Nhưng đủ để người ta nhớ.”
13
Vòng tuyển chọn Thanh Âm Mùa Hạ được tổ chức tại nhà hát của thành phố.
Trước giờ biểu diễn hai tiếng, tai nghe kiểm âm của tôi đột nhiên mất tín hiệu.
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra rồi nói dây nối bên trong đã bị cắt.
Đây không phải hỏng hóc thông thường.
Ban tổ chức lập tức kiểm tra camera hậu trường.
Trong lúc chờ đợi, trên mạng xuất hiện một đoạn video tôi tập hát khi chưa khỏi bệnh. Giọng trong video khàn và vỡ ở nốt cao.
Tiêu đề viết:
“Tác giả giỏi chưa chắc đã là ca sĩ giỏi. Dự án lớn chọn người bằng thực lực hay quan hệ?”
Phần bình luận nhắc tên Tạ Cảnh Chu liên tục.
Có người nói tôi dựa vào việc thân thiết với người phụ trách để lấy suất biểu diễn.
Có người còn đăng ảnh anh đưa tôi tới bệnh viện.
Tôi nhìn màn hình, bàn tay lạnh ngắt.
Đây là câu chuyện cũ, chỉ đổi một cái tên.
Trước kia họ nói tôi dựa vào Hoắc Đình Thâm.
Bây giờ họ nói tôi dựa vào Tạ Cảnh Chu.