Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi

Chương 15



Tạ Cảnh Chu lấy điện thoại khỏi tay tôi.

“Khởi động giọng.”

“Anh không cần giải thích sao?”

“Sau khi hát.”

“Nếu họ cho rằng anh thiên vị em…”

“Tôi có thiên vị hay không, dữ liệu vòng thử giọng sẽ trả lời.”

Anh cúi xuống kiểm tra chiếc micro dự phòng.

“Việc của em là để họ nghe thấy tại sao tôi chọn em.”

Camera nhanh chóng tìm ra người đã vào phòng chuẩn bị.

Đó là một thành viên cũ của Ban Văn nghệ, cũng là người thân thiết với Vương Kỳ. Cậu ta thừa nhận được nhờ quay video, nhưng không chịu nói ai bảo cắt dây.

Ban tổ chức đề nghị đổi thứ tự biểu diễn để có thời gian chuẩn bị thiết bị mới.

Tôi lắc đầu.

“Không cần tai nghe.”

Nhân viên sửng sốt.

“Sân khấu lớn, không có kiểm âm rất dễ lệch nhịp.”

Tạ Cảnh Chu nhìn tôi.

“Chắc chứ?”

“Anh từng nói nhạc sẽ đợi em.”

Anh im lặng hai giây rồi gật đầu.

“Được.”

Anh bỏ toàn bộ phần nhạc thu sẵn, chỉ giữ lại đàn piano trực tiếp.

Khi người dẫn chương trình gọi tên tôi, cả khán phòng tối xuống.

Tôi bước ra giữa sân khấu.

Không có màn hình rực rỡ, không có vũ đoàn, không có hiệu ứng phức tạp.

Chỉ có một luồng sáng trắng chiếu lên tôi và cây đàn piano ở phía sau.

Tạ Cảnh Chu đặt tay lên phím.

Trước nốt đầu tiên, anh nhìn tôi.

Không hỏi có sợ không.

Không bảo phải cố lên.

Chỉ là một ánh mắt bình tĩnh, như thể anh biết tôi nhất định sẽ hát được.

Tiếng đàn vang lên.

“Tôi từng đứng sau một vùng ánh sáng,

Tin rằng bóng tối là nơi mình nên thuộc về…”

Giọng tôi khàn hơn bản thu.

Nhưng khán phòng rất yên.

Từng câu hát đi qua ba năm của tôi.

Đi qua phòng đàn, sân khấu, cơn mưa, chiếc hộp gỗ, những dòng bình luận, vết thương trên tay.

Khi tới đoạn điệp khúc cuối, Tạ Cảnh Chu đột nhiên hạ tông đàn xuống nửa cung để phù hợp với giọng tôi.

Anh đã nghe ra sự mệt mỏi trước cả khi tôi nhận thấy.

Tôi nhìn về phía khán phòng.

Ở hàng ghế gần cuối, Hoắc Đình Thâm đang đứng đó.

Đây là lần đầu tiên anh tới nghe tôi hát mà không ngồi ở vị trí trung tâm, không có người vây quanh, không phải với tư cách Trưởng ban.

Anh chỉ đứng trong bóng tối, nhìn tôi.

Tôi khép mắt, hát câu cuối:

“Tôi bước qua ánh đèn,

Không còn đợi ai gọi tên mình.”

Tiếng đàn dừng lại.

Khán phòng im lặng hai giây.

Sau đó, tiếng vỗ tay nổi lên như sóng.

Tôi cúi chào.

Khi ngẩng đầu, người đầu tiên tôi nhìn thấy không còn là Hoắc Đình Thâm.

Mà là Tạ Cảnh Chu đang đứng bên cây đàn, mỉm cười với tôi.

14

Tôi đứng đầu vòng tuyển chọn.

Đoạn biểu diễn được đăng lên mạng ngay trong đêm, nhanh chóng vượt qua một triệu lượt xem.

Câu hát cuối trở thành chủ đề được chia sẻ nhiều nhất.

Ban tổ chức công khai toàn bộ hồ sơ thử giọng, ngày nhận bản thu và đánh giá ẩn danh của hội đồng. Những lời nói tôi dựa vào quan hệ tự biến mất.

Còn vụ phá thiết bị được chuyển cho nhà trường xử lý.

Người cắt dây cuối cùng thừa nhận Vương Kỳ đã đưa tiền cho cậu ta. Cô ta muốn tôi gặp sự cố trên sân khấu để chứng minh việc loại tôi khỏi tiết mục đêm hội trước đó là đúng.

Giang Lai không tham gia.

Ít nhất lần này, cô ấy không làm gì.

Sau buổi diễn, tôi đi ra cửa sau nhà hát.

Hoắc Đình Thâm chờ ở đó.

Trong tay anh là một bó hoa cát tường trắng, loài hoa tôi từng nói mình thích.

Anh cuối cùng cũng nhớ.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Anh đưa hoa tới.

Tôi không nhận.

“Nếu sợ người khác nhìn thấy, anh có thể đặt xuống.”

Anh khựng lại, sau đó cười rất nhạt.

“Em vẫn còn giận.”

“Tôi không giận.”

“Nếu không giận, tại sao ngay cả một bó hoa cũng không chịu nhận?”

“Vì không muốn.”

Ba chữ ấy dường như khiến anh đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Hoắc Đình Thâm hạ tay.

“Hôm nay anh đã đăng bài giải thích.”

Tôi chưa xem điện thoại.

Anh nói tiếp:

Chương trước Chương tiếp
Loading...