Anh Bảo Phải Tránh Hiềm Nghi, Hóa Ra Là Tránh Tôi
Chương 17
“Em còn muốn nghe gì?”
“Không có.”
Tôi quay đi quá nhanh, không nhìn thấy khóe môi anh cong lên.
Đêm đó, đoàn ở lại khách sạn gần trường.
Tôi trằn trọc rất lâu.
Gần một giờ sáng, Tạ Cảnh Chu gửi tin nhắn:
“Tay đau, không ngủ được.”
Tôi lập tức ngồi dậy.
“Có cần đi bệnh viện không?”
“Không.”
“Thuốc giảm đau đâu?”
“Trong túi của em.”
Tôi mặc áo khoác, cầm thuốc sang phòng anh.
Cửa vừa mở, tôi đã thấy anh ngồi bên cửa sổ, tay phải đặt trên gối.
“Sao thuốc lại ở túi em?”
“Lúc rời phòng y tế, em cầm.”
Tôi nhớ ra đúng là như vậy.
Tôi rót nước, lấy thuốc cho anh. Tạ Cảnh Chu uống xong nhưng không bảo tôi về.
Ngoài cửa sổ, mưa gõ đều lên kính.
Anh hỏi:
“Em sợ mưa sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao mỗi lần trời mưa, em đều không vui?”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Năm nhất, em từng bị người lạ bám theo trong một đêm mưa. Sau đó Hoắc Đình Thâm luôn đưa em về. Em tưởng mình sẽ không bao giờ phải đi một mình trong mưa nữa.”
“Đêm hội chào tân sinh viên thì sao?”
Tôi ngẩng lên.
“Anh biết?”
“Tôi nghe chị Trần kể.”
“Hôm đó anh ấy đưa Giang Lai về. Em tự đi bốn mươi phút.”
Tạ Cảnh Chu không an ủi tôi.
Anh chỉ nói:
“Sau này nếu trời mưa, gọi cho tôi.”
“Nếu anh ở rất xa thì sao?”
“Tôi gọi xe cho em.”
“Nếu không gọi được xe?”
“Tôi nói chuyện với em đến khi em về tới nơi.”
“Nếu anh đang bận?”
Anh nhìn tôi.
“Triệu Tình, em có thể thử gọi trước rồi mới nghĩ lý do tôi không tới.”
Mắt tôi nóng lên.
Tạ Cảnh Chu dùng tay trái rút một tờ giấy, viết một dãy số rồi đặt trước mặt tôi.
“Số riêng. Luôn bật máy.”
“Anh đang ký hợp đồng với ca sĩ hay làm đường dây cứu hộ vậy?”
“Phúc lợi nhân viên.”
Tôi bật cười.
Trên đường trở về phòng, tôi cầm tờ giấy rất chặt.
Tôi biết, có một điều gì đó trong lòng mình đã bắt đầu thay đổi.
16
Sau khi trở về, Tạ Cảnh Chu gửi cho tôi bản hợp đồng.
Điều khoản rất rõ ràng. Phòng làm việc chịu chi phí sản xuất, quảng bá và đào tạo. Tôi giữ quyền tác giả với tất cả ca khúc tự sáng tác, có quyền từ chối mọi hoạt động không liên quan đến âm nhạc.
Thời hạn chỉ hai năm.
Tôi đọc ba lần vẫn không tìm thấy điều khoản bất lợi.
“Anh không sợ em nổi tiếng rồi chạy sao?”
“Nếu em có nơi tốt hơn, tôi không giữ.”
“Nhưng anh bỏ tiền đầu tư.”
“Đầu tư có rủi ro.”
Tạ Cảnh Chu dùng tay trái ký tên. Cổ tay phải của anh vẫn quấn băng.
“Giữ một người bằng hợp đồng không có ý nghĩa.”
Tôi nhìn anh.
“Anh đang nói chuyện công việc sao?”
Đầu bút của anh dừng lại.
“Nếu em muốn nói chuyện khác, tôi cũng có thể.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi cúi xuống giả vờ xem hợp đồng.
“Em chưa xem xong.”
“Ừ.”
Anh không ép.
Nhưng từ hôm đó, bầu không khí giữa chúng tôi có gì đó không còn giống trước.
Tạ Cảnh Chu vẫn sửa từng nốt nhạc cho tôi. Tôi vẫn tranh luận với anh về bản phối. Chỉ là đôi khi cùng cúi xuống một trang giấy, vai vô tình chạm nhau, cả hai sẽ im lặng lâu hơn bình thường.
Tôi ký hợp đồng vào ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn.
Ngay tối đó, một công ty giải trí lớn liên hệ với tôi.
Họ đề nghị một bản hợp đồng năm năm, mức phí cao gấp mười lần. Điều kiện là tôi phải chấm dứt hợp tác với Tạ Cảnh Chu và chuyển quyền khai thác “Người Đứng Sau Ánh Đèn” cho công ty.
Người hẹn gặp tôi là quản lý cấp cao họ Lâm.
Ông đặt hợp đồng lên bàn, mỉm cười đầy tự tin.
“Cô Triệu, phòng làm việc cá nhân không thể cho cô tài nguyên như chúng tôi. Chỉ cần ký tên, trong nửa năm cô sẽ có album và chương trình truyền hình riêng.”
“Ai giới thiệu tôi với ông?”
“Một người bạn rất quan tâm đến tương lai của cô.”
Cửa phòng riêng mở ra.
Hoắc Đình Thâm bước vào.
Tôi lập tức hiểu.